Kết nối sức trẻ
Với những cách làm sáng tạo từ cơ sở, chị Tống Thị Thùy, Bí thư đoàn xã Minh Quang vinh dự là 1 trong 3 đại biểu của tỉnh nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026. Nhìn lại chặng đường đã qua, chị Thùy cho rằng thành quả lớn nhất không phải là những con số thành tích, mà là sự trưởng thành của đoàn viên, thanh niên.
![]() |
| Chị Tống Thị Thùy Bí thư Đoàn xã Minh Quang. |
Ở xã Minh Quang, nơi nhiều thôn bản còn cách trở bởi núi rừng, thanh niên phần lớn đi làm ăn xa, điều kiện tổ chức các hoạt động đoàn còn nhiều hạn chế. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ Bí thư Đoàn xã, chị Thùy đối mặt với không ít khó khăn. Nhiều chương trình muốn triển khai nhưng thiếu nguồn lực, thiếu người tham gia.
Để khắc phục những khó khăn đó, chị cùng Ban chấp hành Đoàn xã lựa chọn cách làm linh hoạt, đưa hoạt động Đoàn gắn chặt với nhu cầu thực tế của người dân và thanh niên. Một trong những cách làm hiệu quả đó là triển khai mô hình “Mỗi đoàn viên một việc tốt vì cộng đồng”. Thay vì chỉ tổ chức những hoạt động lớn theo đợt, mỗi đoàn viên được khuyến khích đăng ký những việc làm cụ thể như hỗ trợ hộ nghèo, dọn vệ sinh đường làng, giúp đỡ người già, tham gia sửa đường, nạo vét kênh mương. Cùng với đó, Đoàn xã duy trì 38 tuyến đường thanh niên tự quản tại tất cả các thôn bản. Mỗi nhóm thanh niên phụ trách một đoạn đường, vừa giữ gìn vệ sinh môi trường, vừa tuyên truyền người dân chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh.
Xác định thanh niên phải là lực lượng xung kích khi có những tình huống cần hỗ trợ, lực lượng thanh niên phải sẵn sàng có mặt hỗ trợ chính quyền và nhân dân ngay. Vì vậy, đội thanh niên phản ứng nhanh với 16 thành viên của xã được ra đời. Đội hình gồm những đoàn viên, thanh niên có tinh thần trách nhiệm cao, phân công nhiệm vụ rõ ràng, sẵn sàng tham gia hỗ trợ khi có tình huống đột xuất như: thiên tai, sự cố môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ nhân dân trong các nhiệm vụ cấp bách.
Đoàn xã Minh Quang hiện có 1.011 đoàn viên, nhờ những cách làm sáng tạo, phong trào thanh niên tại xã Minh Quang đã đạt nhiều kết quả nổi bật.
Phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai rộng khắp với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đoàn xã thành lập đội hình hỗ trợ Bệnh viện Quân y 108 khám, chữa bệnh tại địa phương; huy động đoàn viên tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 4 hộ gia đình với 60 ngày công lao động; phối hợp tổ chức lễ khánh thành và bàn giao “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” và lễ khởi công “Ngôi nhà Hạnh phúc” cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Nhiều công trình, phần việc thanh niên cũng được thực hiện như tu sửa kênh mương, vệ sinh môi trường, duy trì tuyến “Thắp sáng đường quê”, tham gia làm 800m đường bê tông nội đồng. Đặc biệt, thông qua mô hình kết nối các tổ chức thiện nguyện, Đoàn xã đã huy động được trên 350 triệu đồng để hỗ trợ các hoạt động văn hóa, thể thao và an sinh xã hội tại các thôn bản, trường học trên địa bàn. Đồng chí Ma Văn Sức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Minh Quang cho biết: “Các hoạt động của Đoàn xã ngày càng thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Qua phong trào, nhiều thanh niên trưởng thành hơn và tích cực đóng góp cho địa phương”.
Nhìn lại chặng đường đã qua, chị Thùy cho rằng thành quả lớn nhất không phải là những con số thành tích, mà là sự trưởng thành của đoàn viên, thanh niên. Giải thưởng Lý Tự Trọng vì thế không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực cá nhân của chị Thùy, mà còn là minh chứng cho sức sống của phong trào thanh niên xã Minh Quang, nơi những người trẻ vẫn đang âm thầm cống hiến để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Bài, ảnh: Trang Hoàng











Ý kiến bạn đọc