Làm giàu từ mô hình trồng rau màu
Mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, chịu khó học hỏi kinh nghiệm và chủ động đầu tư sản xuất, chị Dùy Thị Nhung, thôn 9, xã Vị Xuyên đã từng bước xây dựng mô hình trồng rau màu phù hợp với điều kiện thực tế. Sau 4 năm duy trì sản xuất, mô hình mang lại thu nhập từ 100 - 150 triệu đồng/năm, góp phần ổn định cuộc sống gia đình.
![]() |
| Chị Dùy Thị Nhung, thôn 9, xã Vị Xuyên. |
Năm 2022, nhận thấy trồng rau màu phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và nhu cầu thị trường, gia đình chị Nhung mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất sản xuất sang trồng rau. Thời gian đầu, do chưa có nhiều kinh nghiệm, chị vừa làm vừa học hỏi kỹ thuật từ thực tế sản xuất và những hộ trồng rau có kinh nghiệm tại địa phương. Nhờ sự cần cù, chịu khó, chị từng bước tích lũy kinh nghiệm, chủ động hơn trong lựa chọn giống, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.
Gia đình chị hiện có 1 ha đất sản xuất nông nghiệp. Với mong muốn nâng cao giá trị trên cùng diện tích đất, chị Nhung chủ động lựa chọn phương thức xen canh, đa dạng các loại rau, củ, quả phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường như bí, mướp đắng, mướp Nhật, mướp ngọt, cà trắng, cà tím, khoai lệ phố... Giá bán các loại nông sản bình quân từ 10 - 15 nghìn đồng/kg. Việc đa dạng cây trồng giúp gia đình có sản phẩm thu hoạch thường xuyên, chủ động hơn trong sản xuất và giảm bớt tác động khi giá một số mặt hàng nông sản biến động. Sau khi trừ chi phí giống, phân bón, công chăm sóc và các khoản đầu tư sản xuất, mỗi năm gia đình chị thu về từ 100 - 150 triệu đồng/năm. Nguồn thu này góp phần cải thiện đời sống, đồng thời tạo điều kiện để gia đình tiếp tục tái đầu tư, mở rộng sản xuất.
Không chỉ chú trọng lựa chọn cây trồng, chị Nhung còn quan tâm đầu tư điều kiện phục vụ sản xuất. Trước đây, gia đình được hỗ trợ xây dựng hệ thống giàn lưới từ các chính sách của Nhà nước. Qua quá trình canh tác, chị nhận thấy mô hình này phù hợp với sản xuất rau màu, giúp hạn chế tác động của thời tiết, giảm sâu bệnh, tạo môi trường thuận lợi cho cây sinh trưởng, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.
Từ hiệu quả thực tế, chị Nhung tiếp tục mạnh dạn đầu tư gần 70 triệu đồng để xây dựng thêm gần 4.000 m2 giàn lưới. Với cách làm từng bước, lấy hiệu quả sản xuất làm cơ sở để tái đầu tư, gia đình chị đang hướng đến xây dựng mô hình sản xuất rau màu ổn định, bền vững. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho gia đình, cách làm của chị còn cho thấy sự chủ động, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế nông nghiệp ở địa phương.











Ý kiến bạn đọc