Người về mang tới ngày vui - Bài 4: Bao nhiêu lợi ích đều vì Dân

- Tháng ngày lịch sử ở Tân Trào, lối sống giản dị, gần gũi, trọn lòng vì Dân của Bác Hồ đã trở thành biểu tượng sáng ngời. Từ nếp sống thanh bạch đến phong cách dân vận tài tình, Người đã hiện thực hóa chân lý “bao nhiêu lợi ích đều vì Dân”. Giai đoạn này, Người sống và làm việc ở Tân Trào trong vòng 3 tháng, nhưng những bài học về công tác dân vận trong thời gian này vẫn mãi là ngọn đuốc soi đường cho thế hệ hôm nay.

> Bài 1: Tân Trào - Điểm hẹn lịch sử

> Bài 2: Bác sống giữa lòng Dân

> Bài 3: Vang vọng lời thề

> Bài cuối: Từ bài học thời cơ năm xưa đến khát vọng hôm nay

Gần Dân, trọng Dân, lắng nghe Dân

Bác Hồ luôn căn dặn cán bộ, đảng viên là phải gần dân, trọng dân, lắng nghe dân. Bác nói: “Một giây, một phút cũng không thể giảm bớt mối liên hệ giữa ta với dân chúng”, “phải gần gũi dân và biết dựa vào dân. Được như thế thì mọi việc sẽ thành, cách mạng sẽ thắng”. Không chỉ dừng lại ở những lời chỉ bảo, Bác đã sống trọn vẹn theo lẽ đó, tự mình nêu gương. Những ngày tháng Bác ở Tân Trào, nơi cách mạng sục sôi, càng thêm minh chứng cho điều đó.

Tuyên Quang luôn quan tâm chăm lo công tác giáo dục cho thế hệ trẻ. Trong ảnh: Học sinh trường THCS Thái Hòa (Hàm Yên) tham gia Ngày hội đọc sách.

Ở Tân Trào, Bác sống hòa mình giữa lòng dân, giản dị đời thường như một người con của núi rừng. Trước khi chuyển lên lán Nà Nưa, Bác ở trong ngôi nhà sàn đơn sơ của ông Nguyễn Tiến Sự. Phong cách “dân vận” của Bác ở Tân Trào không chỉ dừng lại ở việc sống cùng, ăn cùng. Bác còn tích cực tham gia vào những công việc thường ngày của bà con. Những câu chuyện về “Ông Cụ” cần mẫn đêm làm việc, sáng sớm đã quét dọn, tưới rau cùng bà con đã trở thành hình ảnh giản dị mà ấm áp trong lòng dân. Bác xuất hiện ở rất nhiều nơi tham gia các hoạt động cùng dân. Nhân dân vô cùng quý mến Bác có người bảo: “Tôi chưa hiểu cách làm lắm đâu, 10 điểm chương trình Việt Minh cũng còn chưa hiểu hết, nhưng tôi tin Ông Ké”. 

Không chỉ lo đời sống vật chất mà Bác còn chăm lo đời sống tinh thần. Ở Tân Trào, Bác chỉ đạo thành lập Nhà Cứu quốc. Đây là nơi để cán bộ và Nhân dân sinh hoạt văn hóa, văn nghệ sau những giờ làm việc và tăng gia sản xuất. Một đời sống mới tươi vui, lành mạnh, sẵn sàng chiến đấu thực sự đã thành hình ở Khu giải phóng.

Trong công tác vận động quần chúng, sự giản dị và gần gũi của Bác Hồ là phương pháp tuyên truyền độc đáo. Thay vì những lời lẽ cao siêu, khó hiểu, Bác lựa chọn những ví dụ cụ thể, sinh động từ cuộc sống hằng ngày để truyền đạt những bài học cách mạng sâu sắc. Câu chuyện về cách giữ đồng bạc trắng để giải thích về việc bảo vệ cán bộ, bộ đội là một minh chứng tiêu biểu cho phương pháp dân vận tài tình của Bác. Bằng cách đặt câu hỏi gợi mở, khuyến khích người dân tự suy nghĩ, tự tìm ra câu trả lời, Bác đã khơi dậy ý thức tự giác và giúp mọi người hiểu rõ cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do.

Bác Hồ làm công tác dân vận không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động, bằng cả trái tim yêu thương và sự sẻ chia chân thành. Ngày 16-8-1945, tại lễ Khai mạc Quốc dân Đại hội Tân Trào, có nhiều đoàn đại biểu đến dự. Bác đã đến gần một em bé gầy gò, nắm lấy tay em bé. Người nói với các đại biểu: “Nhiệm vụ của chúng ta là làm sao cho các em bé như em bé này có cơm ăn, áo mặc, khỏe mạnh và được học hành”.

Lời Người nói giản dị mà chạm đến trái tim, Người gửi gắm niềm trăn trở, sự quan tâm đến thế hệ tương lai của đất nước. Đó là minh chứng sống động cho triết lý “dân là gốc” của Bác Hồ, luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, bao nhiêu lợi ích đều vì dân.

Sau này, tại Khấu Lấu - Vực Hồ (thuộc thôn Bòng, xã Tân Trào), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ ngày 6-4-1949 đến ngày 2-9-1950. Nơi đây ngày 15-10-1949, Bác đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên báo Sự thật số 120 với bút danh “XYZ”. Bài báo ngắn gọn, hết sức súc tích, có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn; là tác phẩm nổi tiếng, thể hiện tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta về công tác dân vận trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Có thể nói, đây là cương lĩnh hoàn chỉnh của Đảng về công tác dân vận.

Ngọn lửa soi đường

Những bài học sâu sắc về dân vận mà Bác Hồ để lại tại Tân Trào vẫn vẹn nguyên giá trị. Thấm nhuần sâu sắc phương pháp dân vận “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” của Bác Hồ tại Tân Trào, Tỉnh ủy Tuyên Quang luôn quan tâm đến công tác dân vận, hướng mọi hoạt động về cơ sở. Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 02-ĐA/TU về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và chủ trương vận động đảng viên, cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động “ba cùng” với Nhân dân.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã khẳng định, việc thực hiện Đề án 02-ĐA/TU được các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo nên phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân, chia sẻ, khuyến khích Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; giúp cán bộ, đảng viên rèn luyện kỹ năng vận động quần chúng... củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, với chính quyền các cấp.

Đến năm 2025, thực hiện Đề án số 02, toàn tỉnh đã giúp 10.429 hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn sửa nhà, làm nhà mới; giúp 5.345 hộ di dời ra khỏi vùng nguy hiểm và dọn dẹp vệ sinh, sửa nhà cửa khắc phục hậu quả sau mưa lũ; tham gia tu sửa, vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên 1.601 lượt nhà văn hóa; trồng, chăm sóc trên 1.382 km tuyến đường hoa; trồng 70.719 cây xanh; làm đường bê tông, đắp hoàn mang đường bê tông được trên 118,4 km; tu sửa đường bê tông giao thông, đường liên thôn, khơi thông cống rãnh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm trên 4.266 km; vận chuyển, lắp đặt trên 44,22 km cấu kiện kênh mương bê tông đúc sẵn; thu gom, phân loại xử lý 663,4 tấn rác thải...

Chị Hoàng Thị Văn, thôn 12 Minh Quang, xã Minh Hương (Hàm Yên) cho biết, khi có cán bộ xuống cùng chung tay làm với người dân, bà con hết sức cảm động. Cán bộ làm cùng dân đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, gần dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới.

Chính từ sự sâu sát, sẻ chia trong các hoạt động “ba cùng”, cán bộ, đảng viên Tuyên Quang đã vun đắp được niềm tin và tình cảm yêu mến từ Nhân dân. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Yên Sơn cho biết: “Cách vận động quần chúng Nhân dân, sử dụng lời lẽ giản dị, dễ hiểu, dễ tiếp thu của Bác Hồ là một bài học dân vận quý báu, luôn được chúng tôi luôn khắc ghi và thực hành mỗi ngày”.

Song song với những hoạt động “ba cùng”, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Tuyên Quang đã có sự chuyển biến rõ rệt trong lề lối, tác phong làm việc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngày càng tận tụy, trách nhiệm hơn trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Nhiều địa phương đã nghiêm túc thực hiện quy định làm việc vào ngày thứ Bảy nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân hoàn thành các thủ tục hành chính. Điển hình như tại xã Quý Quân (Yên Sơn), chế độ trực làm việc của lãnh đạo và công chức tại Bộ phận Một cửa đã được duy trì nhiều năm qua, đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính diễn ra thông suốt. Đồng chí Bàn Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Quý Quân khẳng định: “Chúng tôi làm việc vào thứ Bảy để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, không để bất kỳ hồ sơ nào của người dân bị quá hạn hay tồn đọng”.

Khắc ghi lời Người về chăm lo đời sống vật chất, giáo dục cho thế hệ tương lại của đất nước, những năm qua tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm đến công tác giáo dục. Đến nay, tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ tăng nhanh, cao hơn bình quân cả nước (đạt 52,1%); tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 100%; tỷ lệ học sinh dân tộc nội trú, bán trú được chăm sóc giáo dục trong trường phổ thông dân tộc nội trú, dân tộc bán trú tăng lên 18,2%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 63,6%...

Từ việc Người thành lập Nhà Cứu quốc tại Tân Trào nhằm chăm lo đời sống tinh thần của Nhân dân, Tuyên Quang luôn quan tâm xây dựng, phát triển văn hóa, con người, từng bước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng chí Âu Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ: “Thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở từng bước được đầu tư, môi trường văn hóa được cải thiện. Toàn tỉnh có 132/137 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa; có 98% thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa. Đây là không gian chung để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hội họp…”.

Đến với Tân Trào hôm nay, không chỉ là hành trình về nguồn cội cách mạng, mà còn là minh chứng sống động cho sự tiếp nối và lan tỏa tinh thần “dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những bài học giản dị mà sâu sắc Người để lại, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tuyên Quang đang cùng nhau vun đắp nên mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ cho một tương lai tươi sáng, phồn vinh trên mảnh đất lịch sử này. 

         
(còn nữa)

Bài, ảnh: Giang Lam

Tin cùng chuyên mục