Khởi tố vụ án, tạm giữ 4 đối tượng xẻ thịt, nấu cao hổ
Chiều tối qua 5-9, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án và tạm giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ phát hiện lò xẻ thịt, nấu cao hổ ngay tại khu dân cư.
Quyết định khởi tố vụ án theo điều 190 BLHS, quy định tội danh: “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hang dã quý hiếm”.
4 đối tượng bị tạm giữ gồm “chủ lò” nấu cao Nguyễn Thị Thanh (SN 1967), dân tộc Nùng, quê Lào Cai; Chu Văn Biên (SN 1964); Nguyễn Đức Thiệp (SN 1969) cùng ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ và Trần Văn Đế (SN 1973) nhà ở xã Mai Lâm, Đông Anh.
Theo tường trình của bà Thanh, ngày 3-9, Chu Văn Biên và Nguyễn Đức Thiệp, vốn là thợ nề tự do đã được thuê về Hà Nội để học “nghề” nấu cao chuyên nghiệp do bà Thanh dạy. Lời khai của bà Thanh tại cơ quan Công an cho rằng, số thịt hổ, ngà voi, hổ nhồi mà cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ là do người chồng đã quá cố của bà Thanh mang về.
| |
|
Đối tượng Thiệp |
Đối tượng Biên |
Đối tượng Thanh |
Đối tượng Đế |
Cụ thể số thịt hổ do 2 người bạn của chồng bà Thanh mang đến. Một người gửi từ trung tuần tháng 8. Còn số thịt hổ bị xẻ làm 5 mảnh vừa được gửi hôm 3- 9. Tuy nhiên, bà Thanh thừa nhận, trực tiếp nhận “hợp đồng” nấu cao toàn bộ số hổ này.
Một nồi cao phải nấu trong 1 tuần và bà Thanh được trả công 4 triệu đồng. Theo bà Thanh, từ thời điểm hành nghề cho đến khi bị bắt (khoảng 3 năm), bà Thanh đã nấu cả cao khỉ, ngựa bạch và nhiều loại động vật do người chồng mang về. “Tôi không ý thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, mà chỉ để lo cho cuộc sống!” - bà Thanh nói.
Cũng trong ngày 5-9, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Phi Truyền - Đội trưởng Đội Kiểm lâm đặc nhiệm (Cục Kiểm lâm) xung quanh vụ việc này. Ông Truyền cho biết, mức độ buôn bán, tiêu thụ hay giết mổ một con hổ đã là rất nghiêm trọng.
Trong trường hợp này, ngay tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện đã có 3 con hổ. Thông thường, các vụ mua bán xương, thịt hổ để nấu cao, khách hàng (thường gọi là cổ đông) thường trực tiếp chứng kiến cảnh dóc thịt hổ và theo dõi quá trình nấu cao để đảm bảo chất lượng “hàng”.
Do vậy, đối với 3 người có mặt tại hiện trường khi hổ được xẻ thịt rất có thể là cổ đông. Và trong trường hợp cổ đông bị phát hiện có tham gia trực tiếp cũng bị xử vào tội tiêu thụ động vật hoang dã. Theo các quy định của pháp luật, số tang vật tịch thu tại lò nấu cao của Nguyễn Thị Thanh sẽ phải tiêu hủy. Tuy nhiên, do số lượng tang vật nhiều nên việc tiến hành tiêu hủy phải xin ý kiến của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.
Cơ quan chức năng đang xác định nguồn gốc hổ, cũng như làm rõ thời điểm hổ bị giết.
Sau 5 ngày mới có thể hoàn thành giám định ADN hổ Ông Nguyễn Phi Truyền - Đội trưởng Đội đặc nhiệm, Cục Kiểm lâm cho biết, bước đầu tạm thời xác định đây là hổ có nguồn gốc tại Myanmar, được đưa lậu về Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh. Theo ông Truyền, Cục Kiểm lâm sẽ bàn với các cơ quan chức năng khác về hình thức xử lý đối với tang vật thu được trong vụ án. Phương án Cục Kiểm lâm đưa ra là xin ý kiến Bộ trưởng Bộ NN&PTNT để tiêu hủy toàn bộ số tang vật thu được. Cũng theo ông Truyền, hiện ở Việt Nam chưa có hổ phục vụ cho việc nấu cao hợp pháp, kể cả hổ nuôi. Vì tất cả hổ nuôi ở Việt Nam hiện nay đều là hổ thế hệ 1, còn với trường hợp hổ nuôi mà bị chết thì phải báo cáo ngay với lực lượng kiểm lâm để có phương án xử lý chứ không được tự ý đem nấu cao. Cũng trong chiều qua 5-9, chuyên gia Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã đến Chi cục Kiểm lâm Hà Nội lấy mẫu để giám định ADN của các con hổ trên. Theo Tiến sỹ Phạm Trọng ảnh, một chuyên gia của Viện, hiện trên thế giới chỉ còn 5 phân loài của hổ còn tồn tại là Amua, Bengan, Trung Quốc, Đông Dương, Caspien. ở Việt Nam chỉ còn hơn 100 cá thể hổ sinh sống chủ yếu tại dãy Trường Sơn. Ông ảnh cho biết thêm, sớm nhất 5 ngày nữa mới có kết quả giám định mẫu ADN để xác định các con hổ bị “thịt” tại Thanh Xuân vừa qua thuộc phân loài nào. |










Ý kiến bạn đọc