Phố Là - Điểm sáng phong trào bảo vệ ANTT

15:56, 19/03/2008

(HGĐT)- Là một xã biên giới của huyện Đồng Văn, Phố Là có 349 hộ, 1.962 khẩu dân tộc Mông sinh sống rải rác ở 7 xóm, trong đó có 5 xóm giáp biên giới. Trong những năm qua, nhân dân 2 bên biên giới thường xuyên qua lại thăm thân, buôn bán trao đổi hàng hoá tại các chợ biên giới. Nhiều kẻ xấu thường lợi dụng vào mối quan hệ dân tộc, thân tộc, chính sách mở cửa của hai nhà nước để gây mất ANTT trên địa bàn.


Trước thực trạng đó, trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền xã không ngừng lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển KT - XH, giữ gìn ANTT trên địa bàn. Khẳng định những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng chí Củng Sèo Cháng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Là địa bàn giáp biên giới, xã xác định có nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh, đã thành lập được các tổ an ninh tự quản, tổ hoà giải ở các xóm và bố trí lực lượng dân quân chiến đấu tại chỗ. Trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn ANTT ở khu vực biên giới mà Bộ đội biên phòng (BĐBP) làm nòng cốt, nhân dân xã Phố Là đã tích cực tuần tra, canh gác bảo vệ biên giới, xóm bản. Nhân dân xã Phố Là đã sớm ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Trong những năm qua, quần chúng nhân dân đã phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tội phạm, cung cấp cho BĐBP và các lực lượng chức năng nhiều tin có giá trị, qua đó đã có biện pháp đối phó kịp thời, đưa ra xử lý trước pháp luậtnhiều đối tượng mua bán, vận chuyển ma tuý, vũ khí, trộm cắptài sản, mua bán phụ nữ, trẻ em. Lực lượng Công an xã thường xuyên phối hợp với BĐBP tiến hành các hoạt động truy quét tội phạm, gọi hỏi răn đe đối tượng nghiện hút, tổ chức cai nghiện ma tuý tại địa phương đạt kết quả tốt, xây dựng nếp sống văn minh lành mạnh.


Bằng các biện pháp tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, đánh giá, phân tích để mọi người dân biên giới thấy được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn ANTT xóm, bản, từ đó bà con tự giác tham gia ký kết thực hiện phong trào. Bên cạnh đó, chính quyền xã tiến hành giao đất, giao rừng cho bà con có nương rẫy, rừng giáp biên để bà con bảo vệ, thường xuyên phối hợp với lực lượng BĐBP trực tiếp là các tổ công tác địa bàn tiến hành các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc và ANTT xóm bản, đồng thời là lực lượng trực tiếp giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trên biên giới. Hàng năm, UBND xã tham gia cùng 2 lực lượng Công an và Ban CHQS huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho lực lượng dân quân, trưởng xóm, tổ an ninh nhân dân về phương pháp tổ chức duy trì phong trào, biện pháp xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra.


Có thể nói rằng, do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn nên trong những năm qua không xảy ra những vụ việc phức tạp, không có điểm nóng. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này trong những năm tới, xã đã có nhiều biện pháp đồng bộ để tổ chức thực hiện. Trước hết, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục trong nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định về bảo vệ biên giới, xây dựng bổ sung hương ước, quy ước làng văn hoá, gia đình văn hoá. Kịp thời phát hiện và báo cáo với trưởng xóm, bản, chính quyền và đồn Biên phòng những hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ, tài nguyên, môi trường, lợi ích quốc gia. Tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi vi phạm, theo sự phân công, hướng dẫn của các xóm, bản, chính quyền xã, đồn biên phòng. Vận động quần chúng nhân dân không tham gia hoạt động vượt biên trái phép, không buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu, không tham gia vận chuyển mua bán, tàng trữ, sử dụng ma tuý, không tham gia các tệ nạn xã hội, không theo và tuyên truyền đạo trái phép, không di cư tự do…


Hiến Chương

Cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Một cán bộ Sở Tư pháp cất giấu gần 250kg xương voi
9h ngày 27/2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an Thành phố Buôn Ma Thuột đã phát hiện tại sân nhà ông Vũ Thanh Thiếm (phường Ea Tam) khoảng 166 kg xương voi và 4 khúc xương ống chân voi nặng trên 75 kg được giấu ở dưới con suối nhỏ trước nhà. Số xương voi này là của Vũ Thanh Tuệ cất giấu để chuẩn bị nấu cao...
28/02/2008
Công an Châu Văn Sơn, Vân Nam (Trung Quốc) trao trả 5 trẻ em bị bắt cóc cho Hà Giang
(HGĐT)- Chiều 27.2.2008, tại Cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang), Công an Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã trao trả 5 trẻ em bị bắt cóc cho tỉnh Hà Giang.
28/02/2008
Bịt mặt, vác súng cướp tiệm vàng
Dưới sự chỉ huy của anh em Nguyễn Văn Hoàng (tức Hoàng "phổi"), hai tên cướp bịt mặt đã vác súng tấn công tiệm vàng Kim Hồng (Đồng Nai), bắn chết tại chỗ ông chủ và gom đi 2,75 kg vàng.
27/02/2008
Án mạng từ việc ném ấm trà
Sau khi nhận của Toán (chồng cũ) 10 triệu đồng theo thỏa thuận, Minh chửi và ném ấm trà vào người Thanh (đi cùng Toán). Thanh gọi điện cho bạn đến bảo vệ. Hải “tắc be" bên phe của Thanh đã đâm chết Tám “sẹo", người đi cùng Minh.
26/02/2008