Trạm CSGT Vĩnh Tuy tăng cường kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 32

08:22, 25/03/2008

(HGĐT)- Nghị quyết 32 của Chính phủ về bắt buộc người điều khiển xe máy phải đội mũ bảo hiểm (MBH) trên tất cả các tuyến đường đã tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức, ý thức tham gia giao thông của đại bộ phận người dân.


 
 CSGT Trạm Vĩnh Tuy xử lý trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm luật.

Trên các tuyến Quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh gần như tất cả người ngồi trên xe máy đều nghiêm chỉnh chấp hành. Nhưng có một thực tế rất đáng quan tâm là tại những vùng nông thôn, ngày đầu thực hiện Nghị quyết 32 với sự ra quân đồng loạt của lực lượng chức năng nhằm tuyên truyền, xử lý các trường hợp vi phạm nên đa số người dân đã tự giác chấp hành. Thế nhưng gần đây rất nhiều người đi xe máy, đặc biệt ở khu vực nông thôn không đội mũ bảo hiểm. Bên cạnh đó, các loại xe công nông, xe tự chế, xe hết niên hạn sử dụng vẫn lén lút hoạt động. Nhiều trường hợp người lái xe khách, xe tải không có Giấy phép lái xe nhưng vẫn ngang nhiên điều khiển phương tiện chạy trên đường.


Tìm hiểu thực tế trên địa bàn các xã Đồng Yên, Tiên Kiều, Vĩnh Hảo (Bắc Quang), Xuân Giang (Quang Bình) chúng tôi nhận thấy phần lớn người điều khiển xe máy đi trong nội xã hoặc từ xã này sang xã khác không đội MBH. Có một điều rất đáng báo động những vi phạm đó không chỉ xảy ra đối với người dân thường, ngay cả giáo viên, cán bộ xã cũng không thực hiện. Lúc đầu, một vài người không đội mũ, hành động này tưởng như xa lạ với trào lưu ra đường là đội mũ nhưng không thấy ai nhắc nhở dần dần nó lại được nhiều người làm theo.


Thực trạng này cho thấy việc chấp hành chưa nghiêm Nghị quyết 32, trước hết xuất phát từ ý thức của người dân. Chừng nào người dân chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc đội MBH khi tham gia giao thông thì chưa thể chuyển thành hành động tự giác. Và như vậy, dù lực lượng chức năng có tăng cường tuần tra, kiểm soát đến mấy cũng không thể ngăn chặn được tình trạng vi phạm.


Trao đổi với chúng tôi, các cán bộ, chiến sỹ Trạm CSGT Vĩnh Tuy khẳng định: Thời gian sau Tết Mậu Tý, trên địa bàn các xã vùng nông thôn như Vĩnh Hảo, Đông Thành, Tiên Kiều…việc chấp hành Nghị quyết 32 có phần bị xem nhẹ. Bên cạnh đó, nhiều người tham gia giao thông luôn mang trong mình tư tưởng đối phó, họ mang MBH nhưng không đội, chỉ khi nhìn thấy lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ họ mới dừng xe chụp vội MBH lên đầu. Trung tá Hoàng Trung Thành (Trạm CSGT Vĩnh Tuy), cho biết: Trạm CSGT Vĩnh Tuy có nhiệm vụ quản lý, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường Vĩnh Tuy - Đồng Yên - Xuân Giang; cầu Trì - Tân Quang - Hoàng Su Phì. Tuyến đường quản lý rộng, chủ yếu chạy qua các xã vùng nông thôn nên việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân được trạm rất coi trọng, đặc biệt công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong quản lý, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành Nghị quyết 32. Các cán bộ, chiến sỹ của trạm luôn xác định nếu chỉ tiến hành tuần tra, xử lý sẽ không thể chấm dứt được vi phạm. Để ngăn chặn tình trạng này chỉ bằng cách tăng cường giáo dục, tuyên truyền đến từng người dân, phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân ký cam kết không vi phạm. Có như vậy mới gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý công dân, nhắc nhở thực hiện Nghị quyết 32. Đối với những trường hợp xe công nông lén lút hoạt động, trạm cử cán bộ xác minh từng xe ở từng địa bàn, sau đó phối hợp với chính quyền địa phương mời chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm. Qua xác minh, phát hiện xã Vĩnh Hảo còn 2 xe công nông của anh Nguyễn Văn Doanh và chị Lương Thị Lý (thôn Vĩnh Sơn); xã Tiên Kiều còn 2 xe của Nguyễn Văn Kinh, Bàn Văn Trang vẫn hoạt động. Các chủ phương tiện này khi được cán bộ trạm tuyên truyền, đã ký cam kết không vi phạm.


Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, trạm cũng cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm đến nay, trạm đã phát hiện, xử lý 225 trường hợp vi phạm. Trong đó ô tô vi phạm 80 trường hợp, mô tô 145 trường hợp, tổng số tiền xử phạt trên 55 triệu đồng. Các lỗi vi phạm thường xảy ra là không đội MBH, không mang theo giấy phép lái xe, xe chở hàng cồng kềng, chở quá số người quy định, xe chở hàng quá trọng tải thiết kế ghi trong đăng ký, xe chở vật liệu xây dựng không có bạt che phủ. Trạm quyết tâm trong tháng 3 sẽ chấm dứt hoàn toàn tình trạng xe công nông hoạt động lén lút tại vùng nông thôn, phối hợp với Công an huyện Bắc Quang tiến hành bắn tốc độ, kiểm tra xe chở khách nhằm ngăn chặn việc xe chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định. Tuy nhiên, để Nghị quyết 32 của Chính phủ thực sự phát huy hiệu quả, rất cần sự tự giác chấp hành của mỗi người khi tham gia giao thông.


Thiên Thanh - Phan Hùng

Cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Một cán bộ Sở Tư pháp cất giấu gần 250kg xương voi
9h ngày 27/2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an Thành phố Buôn Ma Thuột đã phát hiện tại sân nhà ông Vũ Thanh Thiếm (phường Ea Tam) khoảng 166 kg xương voi và 4 khúc xương ống chân voi nặng trên 75 kg được giấu ở dưới con suối nhỏ trước nhà. Số xương voi này là của Vũ Thanh Tuệ cất giấu để chuẩn bị nấu cao...
28/02/2008
Công an Châu Văn Sơn, Vân Nam (Trung Quốc) trao trả 5 trẻ em bị bắt cóc cho Hà Giang
(HGĐT)- Chiều 27.2.2008, tại Cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang), Công an Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã trao trả 5 trẻ em bị bắt cóc cho tỉnh Hà Giang.
28/02/2008
20 ngày truy bắt những kẻ “hun” người giữa đồng hoang
20 ngày lăn lộn ở 12 tỉnh, thành trên toàn quốc, các trinh sát và điều tra viên Phòng PC 14, Công an tỉnh Bắc Ninh bước đầu đã làm rõ được vụ trọng án, truy đuổi đến cùng hai thủ phạm giết người đốt xác gây xôn xao dư luận trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
25/03/2008
Khởi tố và tạm giam kẻ hành hạ vợ suốt 5 năm
Kể từ ngày lấy chồng là Phạm Văn Quang, ngày nào chị Nguyễn Thị Nga cũng bị chồng đánh đập, nhục hình, hành hạ hoặc giết hụt... Cũng bởi nhiều đến nỗi chị không nhớ nổi có bao nhiêu trận như vậy và giờ đây chị thành người tàn phế, thân thể đầy thương tích, tinh thần hoảng loạn...
24/03/2008