Một chủ “tín dụng đen” lãnh án 20 năm tù
Theo cáo trạng cho thấy, đầu năm 2007, Phan Thị Hường mở cơ sở dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng ở phố Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang. Sau hơn một năm hoạt động, do thiếu tính toán nên nguồn vốn mất dần, trong khi nợ nần chồng chất.
Đến tháng 5/2008, Hường vay của chị Trần Thị Thanh Trang ở số 7 Phan Chu Trinh, phường Xương Huân và anh Đoàn Đình Tiến ở 5 Ba Làng, phường Vĩnh Hòa 5,6 tỷ đồng. Thế nhưng Hường không sử dụng số tiền này để kinh doanh dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng, mà chi trả các khoản nợ gốc và lãi cho một số chủ nợ trước đó.
Bị đòi nợ ráo riết, Hường "vẽ" ra một hợp đồng giả mạo với nội dung Nguyễn Thị Thu Thủy ở 22 Lam Sơn, phường Phước Hòa vay của Phan Thị Hường 12 tỷ đồng vào ngày 28/5/2008, rồi sử dụng văn bản này để minh chứng có đủ khả năng trả nợ cho chị Trang và anh Tiến. Khi biết mình đã sập bẫy lừa, chị Trang và anh Tiến gửi đơn đến các cơ quan chức trách tố cáo Hường đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thị Hường từ ngày 8/10/2008, thì 13 công dân khác lần lượt tố cáo Hường đã chiếm đoạt của họ gần 9,5 tỷ đồng và 20 lượng vàng. Với những chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ vụ án và lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt Phan Thị Hường 20 năm tù về tội danh nêu trên..










Ý kiến bạn đọc