Khởi tố một đối tượng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ

11:00, 10/11/2025

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Quốc Việt (sinh năm 2003, thường trú tại thành phố Hà Nội) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bị can Đoàn Quốc Việt (áo đen) tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Bị can Đoàn Quốc Việt (áo đen) tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, ngày 24/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Điệp về cùng hành vi nêu trên.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản TikTok “Dù Bầu Trời” do Đoàn Quốc Việt quản trị, sử dụng, thường xuyên đăng tải các video clip có nội dung kích động, miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Các video được đăng tải gây bức xúc trong dư luận xã hội, tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Kết quả điều tra xác định, vì muốn tăng lượng tương tác, Đoàn Quốc Việt đã bắt chước tài khoản “Tàng Keng Ông Trùm” đã cố ý đăng tải các video clip có nội dung vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 và điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018, cụ thể là “phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc” và “xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác”.

du-bau-troi-2.jpg

Cơ quan Công an làm việc với bị can Đoàn Quốc Việt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc tán phát các nội dung có tính chất xuyên tạc, kích động, xúc phạm tổ chức, cá nhân; gây chia rẽ vùng miền, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc.

Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, sử dụng mạng xã hội có văn hóa, đúng pháp luật; chủ động thông báo cho cơ quan khi phát hiện các tài khoản, nội dung có dấu hiệu vi phạm để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
“Ma trận” lừa đảo qua mạng xã hội
Những năm gần đây, lừa đảo trực tuyến đã và đang trở thành vấn nạn ở khắp toàn cầu. Các đối tượng tội phạm lợi dụng bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội. Tại Tuyên Quang, thời gian qua cũng có nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại không nhỏ đến tài sản của người dân.
31/10/2025
TP Hồ Chí Minh: Triệt phá tụ điểm bán khí cười thu lợi bất chính 7 tỷ đồng
Từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm đối tượng đã bán ra 65.522 quả bóng cười, thu lợi bất chính gần 7 tỷ đồng.
30/10/2025
Bắt 59 đối tượng lừa đảo tại Campuchia với số tiền lên đến 300 tỷ đồng
Sáng 29/10, Công an Lai Châu phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và lực lượng chức năng của Campuchia triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bắt giữ 59 đối tượng, thu nhiều tang vật, chứng cứ liên quan đến vụ án.
30/10/2025
Bộ Công an thông tin mới nhất về vụ án Hoàng Hường, Ngân 98
Chiều 8-11, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an thông tin về hai vụ án đang được cơ quan công an tiến hành điều tra.
09/11/2025