Cựu Hiệu trưởng bị đề nghị mức án 4-5 năm tù vì lạm thu tiền dạy thêm

11:00, 26/03/2026

Chiều 25/3, Tòa án nhân dân Khu vực 1, Thành phố Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm vụ án  "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trường trung học cơ sở Ba Đình, Thành phố Hà Nội kết thúc phần xét hỏi và chuyển sang phần tranh luận. 

Quang cảnh phiên xử.

Trước khi bắt đầu tranh luận, Hội đồng xét xử nghe đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.

Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bình, cựu Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ba Đình, Thành phố Hà Nội mức án 4-5 năm tù và Phạm Thị Minh Nguyệt, cựu kế toán trưởng nhà trường mức án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Viện Kiểm sát đánh giá, việc dạy và học thêm là vấn đề nhức nhối với phụ huynh và học sinh. Các bị cáo phạm tội vì động cơ vụ lợi, gây mất uy tín, niềm tin với phụ huynh do đó việc xét xử nghiêm là cần thiết, để lấy lại lòng tin của nhân dân.

Trong sai phạm này, cựu Hiệu trưởng Bình được xác định là chủ mưu, giữ vai trò chính, đã lợi dụng chính sách của Nhà nước về dạy, học thêm để chiếm hưởng tiền học từ phụ huynh. Bị cáo Nguyệt có vai trò giúp sức tích cực, gian dối các sổ sách giấy tờ để trốn tránh sự kiểm tra của các cấp quản lý.

Dù bà Bình không thừa nhận hành vi phạm tội song Viện Kiểm sát khẳng định từ các lời khai, chứng cứ, việc truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát ghi nhận tình tiết tại tòa, bị cáo đã khai học phí này có sự thỏa thuận linh hoạt giữa phụ huynh và nhà trường. Việc chia lớp nhằm bảo đảm lợi ích cho học sinh. Sự việc xảy ra đã lâu, bị cáo cũng có đóng góp với nhà trường, do đó đưa ra mức án đề nghị 4-5 năm tù.

Viện Kiểm sát xác định trong vụ án này, bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục hậu quả, nộp lại số tiền gần 75 triệu đồng; bị cáo Nguyệt phạm tội lần đầu, có nhiều thành tích trong quá trình công tác… nên đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Nguyệt.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án, các bị cáo, các luật sư bào chữa đã tham gia tranh luận, đối đáp với đại diện Viện Kiểm sát, trong đó đưa ra nhiều luận điểm, luận cứ nhằm làm giảm nhẹ hành vi phạm tội cho bị cáo.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị can
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
26/03/2026
Thanh Hóa triệt phá đường dây phát tán mã độc toàn cầu
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây phát tán mã độc toàn cầu.
26/03/2026
Điện Biên bắt quả tang một đối tượng vận chuyển 60 nghìn viên ma túy tổng hợp
Sáng 25/3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Điện Biên vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; tang vật thu 60 nghìn viên ma túy tổng hợp.
26/03/2026
Khởi tố, bắt tạm giam Lê Ngọc Hậu, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Ea H’leo
Ngày 24/3, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Hậu, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Ea H’leo để điều tra làm rõ hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.
25/03/2026