Truy tố các bị can trong vụ sai phạm tại Dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

10:24, 27/03/2026

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ sai phạm xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức.

Theo cáo trạng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cùng tội danh, 6 bị can khác bị truy tố gồm: Nguyễn Kim Trung, cựu Phó Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, Bộ Y tế; Trần Văn Sinh, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình, Bộ Y tế; Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn, đầu tư và xây dựng SHT; Nguyễn Doãn Tú, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị, Bộ Y tế; Lê Văn Cư, cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Hoàng Xuân Hiệp, cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng.

Riêng bị can Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế; Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế, bị truy tố về 2 tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”. Bị can Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: N.M

Cơ quan tố tụng xác định, quá trình triển khai hai dự án trên, việc thuê tư vấn nước ngoài để lập dự án, thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương. Tuy nhiên, bị can Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế, vẫn ký các tờ trình đề xuất và được bị can Nguyễn Thị Kim Tiến ký quyết định cho phép thực hiện.

Từ các quyết định này, Ban Quản lý dự án đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai nhiều gói thầu không đúng quy định, dẫn đến hàng loạt sai phạm trong quá trình thực hiện. Hệ quả là các dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây khó khăn trong triển khai và làm lãng phí lớn tài sản Nhà nước.

Cáo trạng nêu, tổng thiệt hại, thất thoát và lãng phí trong vụ án được xác định hơn 803 tỷ đồng, riêng các sai phạm liên quan đến việc triển khai dự án gây lãng phí khoảng 733,5 tỷ đồng.

Với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, bị can Nguyễn Thị Kim Tiến chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý toàn diện các hoạt động của ngành, bao gồm công tác kế hoạch tài chính, phát triển hạ tầng và trang thiết bị y tế. Đối với hai dự án trên, Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện.

Cáo trạng cáo buộc, bị can Nguyễn Thị Kim Tiến có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, thiết kế kiến trúc cũng như phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của hai dự án. Những sai phạm này là nguyên nhân dẫn đến việc dự án chậm tiến độ, không đạt mục tiêu, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.

Hành vi của bị can Tiến cấu thành tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Quá trình điều tra, bị can đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả số tiền 14,5 tỷ đồng.

Với bị can Thắng, Tuấn, hai người khai, đã nhận hơn 100 tỷ đồng của các nhà thầu, sau đó nhiều lần đưa cho bị can Tiến tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị can Tiến khai, chỉ nhận của bị can Thắng 2,5 tỷ đồng và nhận của Tuấn 5 tỷ đồng.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chuyên án "Mr Pips": Cuộc đấu trí cam go và 5 phút quyết định của người đứng đầu Công an Thủ đô
Vụ án triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu không chỉ là một chiến công về mặt nghiệp vụ mà còn là minh chứng cho ý chí sắt đá và khả năng quyết đoán của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.
27/03/2026
Triệt phá đường dây chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là các dự án tự xưng là "hệ sinh thái công nghệ, "tiền ảo", "tiền mã hóa" với cam kết đầu tư thu lợi nhuận cao, hưởng lãi suất cao.
27/03/2026
Khởi tố nhiều đối tượng liên quan sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.
27/03/2026
Truy tố 28 bị can trong vụ khai thác quặng titan trái phép trị giá hơn 1.500 tỷ đồng
Cáo trạng xác định, bị can Phan Thành Muôn và đồng phạm đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.
27/03/2026