Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều công chức, chủ doanh nghiệp

14:28, 01/04/2026

Căn cứ các tài liệu, vật chứng thu được qua khám xét và bước đầu mở rộng điều tra, ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng đã bị tạm giữ trước đó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Lâm Tới.

Các đối tượng bị bắt gồm: Lý Văn Hai, sinh năm 1975, trú tại Tổ dân phố Thanh Lộc, phường Xuân Hòa; Nguyễn Văn Thức, sinh năm 1973, trú tại thôn Ngọc Bảo, xã Bình Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn, người điều hành hoạt động Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Phúc; Lý Công Sinh, sinh năm 1960, trú tại Tổ dân phố Ngọc Thanh, phường Xuân Hòa, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc; Nguyễn Thị Điệp, sinh năm 1986, trú tại Khu đô thị TMS, phường Phúc Yên, kế toán Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn.

Tiếp theo là Nguyễn Thị Hiệp, sinh năm 1985, trú tại phường Xuân Hòa, Phó Giám đốc-người điều hành hoạt động Công ty TNHH MTV thương mại Hiệp Hưng; Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1982, trú tại tổ 5, phường Xuân Hòa, kế toán Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc; Đàm Duy Khanh, sinh năm 1989, trú tại thôn Hệ, xã Vĩnh An, Giám đốc Công ty cổ phần cung ứng vật tư BMV và Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Duy Khanh VP; Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1984, trú tại khu 4 Đoài, xã Yên Lạc, kế toán Công ty cổ phần cung ứng vật tư BMV và Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Duy Khanh VP; Bùi Thị Thì, sinh năm 1974, trú tại xã Tề Lỗ, Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ Minh Thùy.

Riêng đối tượng Bùi Thị Sang, trú tại tổ 12, phường Xuân Hòa, kế toán công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc (đối tượng bị tạm giữ hình sự trước đó), Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lưu Văn Cường.

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định, 9 bị can nêu trên đã có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các nhóm tội danh: “Gây ô nhiễm môi trường”; “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Chứa mại dâm”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Cũng trong ngày 31/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng là cán bộ, nguyên cán bộ các cơ quan nhà nước, gồm: Hoàng Văn Thiện, sinh năm 1985, trú tại xã Vĩnh Phú (thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là công chức Hạt kiểm lâm thành phố Phúc Yên; nay là công chức Hạt kiểm lâm Phúc Yên); Nguyễn Lâm Tới, sinh năm 1978, trú tại Tổ dân phố Đậu, phường Vĩnh Phúc (thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thành phố Phúc Yên; nay là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Lập Thạch); Lưu Văn Cường, sinh năm 1986, trú tại Tổ dân phố Yên Mỹ 1, phường Xuân Hòa (thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh, nay là lao động tự do).

Đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Lưu Tiến Chung.

Tiếp theo là đối tượng Lưu Tiến Chung, sinh năm 1978, trú tại Tổ dân phố Đại Quang, phường Xuân Hòa (thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Thanh, nay là Giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công Ủy ban nhân dân phường Xuân Hòa); Hoàng Chí Thanh, sinh năm 1970, trú tại Đồng Giang, xã Bình Tuyền (thời điểm phạm tội là cán bộ địa chính Ủy ban nhân dân xã Trung Mỹ; nay là lao động tự do).

Đồng thời, Công an tỉnh Phú Thọ cũng ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1984, trú tại thôn Ngọc Bảo, xã Bình Tuyền, Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Phúc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định 6 đối tượng trên có hành vi vi phạm pháp luật thuộc một trong các tội danh: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Xét xử cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và 22 bị cáo
Ngày 30/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và một số đơn vị liên quan.
31/03/2026
Cựu Thứ trưởng thừa nhận hành vi nhận tiền hối lộ là sai lầm
Chiều 30/3, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) và các đơn vị liên quan tiếp tục được diễn ra ở phần xét hỏi.
31/03/2026
Nghiên cứu tư pháp quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập trong kỷ nguyên mới
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, các quan hệ pháp lý xuyên biên giới ngày càng mở rộng và phức tạp, đặt ra yêu cầu nghiên cứu tư pháp quốc tế cần gắn chặt hơn với thực tiễn hội nhập và nâng cao năng lực xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế của Việt Nam.
31/03/2026
Khởi tố 8 đối tượng trong đường dây tiêu thụ gần 300 tấn lợn dịch tại Hà Nội
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn dịch xảy ra tại Hà Nội.
31/03/2026