Đà Nẵng: Xử phạt 7 cơ sở kinh doanh hàng giả bán cho du khách

08:09, 11/04/2026

Triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường trước và trong thời gian diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026, những ngày đầu tháng 4/2026, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã tổ chức kiểm tra đột xuất 7 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn.

Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng kiểm tra đột xuất 7 cơ sở kinh doanh tại phường Sơn Trà và Hội An, phát hiện số lượng lớn hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xử phạt hơn 215 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Theo đó, 7 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm gồm 2 cơ sở tại phường Sơn Trà và 5 cơ sở tại phường Hội An.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở đang kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu gồm: 295 túi xách giả mạo các nhãn hiệu Gucci, Chanel, Hermès, Fendi; 27 đôi giày thể thao giả nhãn hiệu Nike. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm xác định là gần 178 triệu đồng.

Các đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật; hoàn thiện hồ sơ trình Đội trưởng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm, với tổng số tiền hơn 215 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm theo quy định.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, đặc biệt đối với các mặt hàng thời trang mang nhãn hiệu nổi tiếng, lực lượng quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng xác định tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường kiểm tra, kiểm soát có trọng điểm tại các khu vực du lịch, tuyến phố mua sắm, trung tâm thương mại; kịp thời kiểm tra đột xuất các cơ sở có dấu hiệu vi phạm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh; hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong trao đổi thông tin, xử lý vi phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, vi phạm có tổ chức; xem xét chuyển cơ quan điều tra đối với các vụ việc nghiêm trọng theo quy định pháp luật.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tuồn thực phẩm mang mầm bệnh ra cộng đồng:Tội ác phải xử lý nghiêm
Liên quan đến vụ việc khoảng 300 tấn thịt lợn mang mầm bệnh bị tuồn ra thị trường, đặc biệt, cung cấp vào các trường học, tại buổi họp thông tin đến các cơ quan báo chí ngày 6-4, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nêu rõ: “Đó là tội ác đầu độc thế hệ tương lai và cần phải bị nghiêm trị”.
10/04/2026
Cựu cán bộ nhận thiếu sót trong vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính làm 15 người tử vong
Ngày 9-4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 2 bị cáo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ cháy làm 15 người ở phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội, tử vong.
10/04/2026
Trình báo Công an, trả lại 250 triệu đồng chuyển khoản nhầm
Bất ngờ nhận được 250 triệu đồng do người lạ chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân, anh Phàn Văn Đòng, sinh năm 1990, trú tại thôn Mịch A, xã Thuận Hòa đã chủ động trình báo Công an xã Thuận Hòa để nhờ xác minh, hỗ trợ trả lại cho người chuyển tiền.
10/04/2026
Tăng mức xử phạt vi phạm trong hàng hải và đường thủy nội địa
Nghị định số 80/2026/NĐ-CP bổ sung nhiều quy định mới trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, tăng tính răn đe, đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý phù hợp với yêu cầu tinh gọn bộ máy và chuyển đổi số. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2026
10/04/2026