Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

08:10, 11/04/2026

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản. Vụ việc xảy ra tại khu vực chợ Bà Rịa, phường Tam Long.

Tám đối tượng công ty mua bán nợ tại Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh về điều tra mở rộng vụ án cưỡng đoạt tài sản do Hồ Thành Được (Được "Đất Bắc"), Phòng Cảnh sát hình sự xác định thêm hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” do một nhóm đối tượng thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín thực hiện. Vụ việc xảy ra tại phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt (sinh năm 1972) làm giám đốc, cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên đã tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Nhóm này sử dụng danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt đòi nợ thuê nhằm che giấu hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Tỷ lệ ăn chia trong các vụ đòi nợ thuê từ 30% đến 50%.

Con dấu của Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín.

Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức (sinh năm 1978), nhóm của Đạt nhận đòi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng cho bà N.T.B.T từ bà T.T.B.B. Sau khi ký kết hợp đồng giả cách, các đối tượng liên tục tổ chức nhiều lượt đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bà B. để chửi bới, đe dọa, gây áp lực tinh thần, buộc trả nợ.

Từ cuối tháng 7/2025 đến đầu tháng 10/2025, nhóm này huy động nhiều người, mặc đồng phục công ty, để lộ hình xăm đến trước nhà và cửa hàng của nạn nhân, tụ tập đông người, lớn tiếng đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh. Một số đối tượng còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người thân và nhân viên, nhằm ép buộc trả tiền.

Hồ Minh Đạt, Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín (áo hoa, thứ tư từ trái sang) và các đồng phạm lúc bị bắt.

Đáng chú ý, các đối tượng chia thành nhiều nhóm, hoạt động liên tục, thay phiên nhau gây sức ép kéo dài, khiến bị hại hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Đức về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự. Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can gồm: Hồ Minh Đạt, Nguyễn Thị Giang, Đặng Viết Dũng, Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Văn Cường, Đặng Thanh Vương, Hồ Quang Vinh và Trần Văn Hòa về cùng hành vi trên.

Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan, trong đó có một số đối tượng đang bỏ trốn.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đà Nẵng: Xử phạt 7 cơ sở kinh doanh hàng giả bán cho du khách
Triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường trước và trong thời gian diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026, những ngày đầu tháng 4/2026, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã tổ chức kiểm tra đột xuất 7 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn.
11/04/2026
Trình báo Công an, trả lại 250 triệu đồng chuyển khoản nhầm
Bất ngờ nhận được 250 triệu đồng do người lạ chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân, anh Phàn Văn Đòng, sinh năm 1990, trú tại thôn Mịch A, xã Thuận Hòa đã chủ động trình báo Công an xã Thuận Hòa để nhờ xác minh, hỗ trợ trả lại cho người chuyển tiền.
10/04/2026
Cựu cán bộ nhận thiếu sót trong vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính làm 15 người tử vong
Ngày 9-4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 2 bị cáo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ cháy làm 15 người ở phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội, tử vong.
10/04/2026
Tuồn thực phẩm mang mầm bệnh ra cộng đồng:Tội ác phải xử lý nghiêm
Liên quan đến vụ việc khoảng 300 tấn thịt lợn mang mầm bệnh bị tuồn ra thị trường, đặc biệt, cung cấp vào các trường học, tại buổi họp thông tin đến các cơ quan báo chí ngày 6-4, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nêu rõ: “Đó là tội ác đầu độc thế hệ tương lai và cần phải bị nghiêm trị”.
10/04/2026