Công an tỉnh cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
Trước tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa có cảnh báo để người dân phòng ngừa. Đáng chú ý, đối tượng xấu lợi dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo… để thực hiện hành vi lừa đảo với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.
![]() |
| Lực lượng Công an tăng cường tuyên truyền để người dân đề cao cảnh giác phòng chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. |
Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra vụ việc liên quan đến đối tượng T.K.B. (sinh năm 1988, trú tại thôn 5, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, đối tượng B đã mua một tài khoản Facebook và một tài khoản ngân hàng, sau đó đổi tên tài khoản Facebook thành “Cánh Diều Ước Mơ”, tự đăng tải các thông tin sai sự thật về hoàn cảnh khó khăn của cháu M.L. (8 tuổi, trú tại xóm 8, Nghi Phú, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) nhằm tạo sự thương cảm, kêu gọi cộng đồng chuyển tiền hỗ trợ vào tài khoản cá nhân đã chuẩn bị từ trước.
Với thủ đoạn đánh vào lòng trắc ẩn của người dân, đối tượng đã nhận được nhiều khoản tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trên cả nước. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, lực lượng Công an cơ sở cũng kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc có dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng. Mới đây, Công an xã Hồng Thái đã hỗ trợ một người dân trên địa bàn tránh bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, ngày 19-5, bà H.T.D, trú tại thôn Nà Đứa, xã Hồng Thái nhận được cuộc gọi và tin nhắn Zalo từ một đối tượng tự xưng là cán bộ Hải quan, thông báo gia đình bà có quà từ nước ngoài gửi về với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng và yêu cầu chuyển 150 triệu đồng để làm thủ tục nhận quà.
Do nghi ngờ, bà H.T.D. đã đến Công an xã Hồng Thái đề nghị hỗ trợ xác minh. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đồng thời tuyên truyền, giải thích để người dân nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Nhờ đó, bà H.T.D. không thực hiện giao dịch chuyển tiền, tránh được thiệt hại về tài sản.
Trước tình hình trên, Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu chuyển tiền để nhận quà, xác minh tài khoản hoặc nhận tiền từ nước ngoài. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ; chỉ tham gia ủng hộ từ thiện thông qua các tổ chức, cá nhân uy tín, có thông tin rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.
Tin, ảnh: P.V











Ý kiến bạn đọc