“Nữ quái” giả danh đại lý thuốc lá, lừa đảo hơn 76 tỷ đồng

08:45, 14/05/2026

Ngày 13-5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1983, ở Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, do thiếu tiền để chi tiêu cá nhân, Dương nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu kinh doanh thuốc lá.

screenshot-at-may-13-16-11-32-2508.png
Bị cáo Nguyễn Thị Dương tại phiên tòa. Ảnh: TN

Dương đã đưa thông tin gian dối, giới thiệu bản thân là nhân viên, đại lý cấp 1 và quen biết các lãnh đạo của công ty thuốc lá, có khả năng mua được hàng với giá chiết khấu cao hơn nhiều giá thị trường để các bị hại tin tưởng, chuyển tiền đặt mua hàng.

Nhận được tiền, Dương sử dụng một phần để mua thuốc lá với giá thị trường rồi chấp nhận bán lỗ cho các bị hại để họ tin tưởng, chuyển thêm nhiều tiền.

Nguyễn Thị Dương tập hợp số thuốc lá mua về tại 3 kho hàng ở Hà Nội, đưa các nạn nhân đến xem để tin tưởng bị cáo là đại lý phân phối thật.

Để tạo lòng tin, bị cáo dùng tiền của bị hại sau hoặc tiền vay để trả cho người trước. Với thủ đoạn trên, từ ngày 29/3/2024-26/9/2024, Dương đã thực hiện 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt tổng số hơn 76 tỷ đồng của 6 người bị hại.

Trong đó, anh Chu Văn T. bị chiếm đoạt nhiều nhất. Theo cáo buộc, Dương đưa ra cho anh T. mức chiết khấu cao, dao động từ 7.000-12.000 đồng/cây thuốc lá.

Tin tưởng bị cáo, từ ngày 1/4/2024-20/9/2024, anh T. chuyển tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng vào các tài khoản mà Dương chỉ định. Tính đến tháng 8-2024, bị cáo còn cầm của anh T. hơn 26 tỷ đồng.

Dương đã chiếm đoạt của anh Nguyễn Tiến C. 22 tỷ đồng. Sau khi đưa anh này đến 3 kho thuốc lá mà bị cáo đã thuê, Dương đề nghị anh C. đặt cọc 10 tỷ đồng để được nhận hàng đều đặn.

Anh C. đồng ý nhập đơn hàng gồm nhiều loại thuốc lá, sau đó chuyển gần 50 tỷ đồng vào các tài khoản mà Dương chỉ định. Sau khi nhận tiền từ anh C., bị cáo dùng trả nợ các khoản vay cá nhân, chuyển cho các bị hại khác trong vụ án, trả tiền mua thuốc lá.

Do đó, Hội đồng xét xử của Toà án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Bắt tài xế taxi dùng công nghệ phá sóng chiếm đoạt tài sản của Taxi Xanh SM
Ngày 13/5, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã bắt tạm giam 3 đối tượng là tài xế taxi và một đối tượng khác về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM (Taxi Xanh SM), thuộc Tập đoàn VinGroup.
13/05/2026
Công an Đà Nẵng truy bắt thành công đối tượng cướp xe mô-tô SH sau 8 giờ gây án
Ngày 13/5, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an phường Điện Bàn Đông đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng Lê Văn Thành (sinh năm 1985, thường trú phường Ngũ Hành Sơn, hiện tạm trú khối Tứ Hà, phường Điện Bàn Đông) để điều tra về hành vi cướp tài sản của tài xế công nghệ xảy ra trên địa bàn.
13/05/2026
Khởi tố đối tượng lừa đảo đặt cọc mua ô tô giá rẻ trên mạng xã hội
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1996, trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
13/05/2026
Đồng Tháp bắt tạm giam đối tượng thường xuyên tuyên truyền chống phá Nhà nước
Ngày 12/5, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Sương, sinh năm 1956, ngụ tại phường Gò Công (tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước". ​
13/05/2026