Nhận án tù vì lừa tiền của người cho vay lãi nặng

10:37, 21/07/2026

Ngày 20/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” liên quan một số đối tượng cho vay nặng lãi, cầm đồ. 

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MẠNH HÙNG)

Các bị cáo trong vụ án này gồm: Lê Văn Quán (sinh năm 1990, ở xã Châu Ninh, Hưng Yên), Nguyễn Anh Ngọc (sinh năm 1987, ở phường Phú Diễn, Hà Nội), Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1993, ở xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình) và Phạm Văn Sơn (sinh năm 1986, ở xã Đông Anh, Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, Phạm Văn Sơn mở dịch vụ cầm đồ (không đăng ký kinh doanh) tại địa bàn huyện Đông Anh (cũ), Hà Nội. Sơn cho khách vay tiền với lãi suất cao từ 109,5 đến 182%/năm để hưởng lợi và thuê Ngọc làm nhân viên. Ngọc được giao nhiệm vụ đi tìm khách hàng có nhu cầu vay tiền và đôn đốc khách trả tiền lãi.

Trong thời gian này, Lê Văn Quán biết Sơn cho cầm cố xe ô-tô mà không cần giấy đăng ký xe nên đã bàn bạc với Ngọc về việc thuê xe ô-tô tự lái rồi mang đến cầm cố cho Sơn lấy tiền chi tiêu cá nhân. Quán biết nếu xe ô-tô có giấy tờ chính chủ thì Sơn sẽ cho vay số tiền nhiều hơn.

Do đó, Quán đã nhờ Ngọc đặt làm giả giấy đăng ký của các xe ô-tô đã thuê để đưa cho Sơn nhằm vay thêm tiền. Vì cũng cần tiền sử dụng cá nhân, Ngọc đã đồng ý giúp Quán để được cùng sử dụng số tiền này.

Sau khi đã cầm cố xe ô-tô và nhận tiền từ Sơn, Quán và Ngọc tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối để Sơn cho lấy lại xe, mang trả người cho thuê. Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2024 đến tháng 8/2024, Lê Văn Quán và Nguyễn Anh Ngọc đã cầm cố 4 chiếc ô-tô cho Sơn để chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 6/8/2025, Quán thuê ô-tô Toyota Fortuner rồi nhờ Ngọc đặt làm biển kiểm soát giả để cầm cố cho Sơn, vay 550 triệu đồng. Sau đó, chủ xe phát hiện hành vi gian dối của Quán nên đã đến nhà Sơn để lấy xe về. Trong phi vụ này, Quán chiếm đoạt của Sơn số tiền 550 triệu đồng.

Đặc biệt, trong phi vụ cầm cố chiếc xe Vinfast Lus SA (tháng 7/2024), Nguyễn Văn Nam đã đóng giả là chủ xe, đến gặp Sơn viết giấy bán xe nhằm giúp Quán vay thêm tiền từ Sơn. Với hành vi này, Nam đã giúp sức cho Quán và Ngọc chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng của Sơn.

Cơ quan tố tụng xác định, do tin tưởng những chiếc xe ô-tô trên là tài sản của Quán nên Sơn đã cho vay tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng với lãi suất từ 109,5-182%/năm. Trong đó, Sơn thu lời bất chính hơn 125 triệu đồng. Do đó, Sơn bị truy tố tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, mong Hội đồng xét xử và Viện Kiểm sát giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình.

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Hành vi của bị cáo gây mất trật tự, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Do đó, cần cách ly các bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Từ nhận định và phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Văn Quán mức án 15 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Anh Ngọc mức án 11 năm tù, Nguyễn Văn Nam mức án 2 năm 6 tháng tù và Phạm Văn Sơn mức án 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Thực hiện nghiêm quy định về khai báo lưu trú
Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, người không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện khai báo lưu trú có mức phạt từ 2 - 12 triệu đồng tùy theo số người không khai báo lưu trú. Để làm rõ hơn nội dung này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã có cuộc trao đổi với đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang.
21/07/2026
Điện Biên khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi đánh bạc
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi đánh bạc, theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.
21/07/2026
Ngăn chặn "chợ đen" dữ liệu cá nhân
Hàng triệu người dân đang rơi vào cuộc khủng hoảng bị bủa vây bởi các cuộc gọi rác chào mời dịch vụ từ tệp dữ liệu bị rò rỉ công khai. Trước thực trạng này, dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi do Bộ Công an trình Chính phủ lấy ý kiến đã đề xuất hình sự hóa các hành vi xâm phạm và mua bán trái phép dữ liệu cá nhân với mức phạt tù lên đến 10 năm.
20/07/2026
Bắt giữ đối tượng vận chuyển 3.200 viên ma túy tổng hợp qua biên giới
Ngày 20/7, Đồn Biên phòng Na Loi (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, đang phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng liên quan tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.
20/07/2026