Trường hợp đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu không được hỗ trợ 5 triệu đồng

15:35, 16/08/2026

Ngoài quy định rõ việc cá nhân đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu được hỗ trợ 5 triệu đồng, Bộ Công an cũng nêu trường hợp không chi tiền cho họ.

Theo quy định, không phải mọi trường hợp cá nhân đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu đều được hỗ trợ 5 triệu đồng. Ảnh: Việt Tuân

Thực hiện Nghị định số 279/2025/NĐ-CP, ngày 30.6.2026 Bộ Công an ban hành Thông tư số 126/2026/TT-BCA quy định trình tự, thủ tục thực hiện các nội dung chi từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1.9.2026.

Theo quy định, Quỹ có thể hỗ trợ nạn nhân bị thương, gia đình có người tử vong gặp khó khăn về kinh tế; tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia cứu chữa, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu và các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, việc triển khai chính sách hỗ trợ từ Quỹ không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với nạn nhân và gia đình nạn nhân tai nạn giao thông mà còn huy động thêm nguồn lực xã hội, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn.

Song theo thông tư, không phải mọi trường hợp bị tai nạn giao thông đều được hỗ trợ. Thông tư đã quy định rõ không chi hỗ trợ từ Quỹ đối với các trường hợp sau đây:

Hộ gia đình, tổ chức, cá nhân không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định số 279/2025/NĐ-CP;

Nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đường bộ không được cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ thụ lý, điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật;

Người gây ra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn giao thông đường bộ;

Nạn nhân là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà: trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; trong cơ thể có chất ma túy hoặc các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng; phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật;

Tổ chức, cá nhân có chức năng cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu mà có thu giá dịch vụ cấp cứu, vận chuyển;

Cá nhân đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông đường bộ trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu.

Đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa nạn nhân đi cấp cứu, mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng đối với tổ chức và 5 triệu đồng đối với cá nhân/vụ việc.

Theo Báo Lao Động Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cảnh giác với những chiếc “bẫy ngọt ngào” trên không gian mạng
Không gian mạng đang trở thành chiến tuyến mới trong cuộc chiến chống tội phạm mua bán người. Thực tiễn đấu tranh cho thấy, sự chuyển dịch nhanh chóng của các đường dây tội phạm cùng những kịch bản lừa đảo trực tuyến tinh vi đã biến không gian mạng trở thành môi trường cưỡng bức lao động, bóc lột kiểu mới.
16/08/2026
Bà trùm Nguyễn Thị Mai Anh lừa 1,1 tỉ đồng chạy bệnh án tâm thần cho bị cáo
Trong vụ sai phạm xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, cơ quan điều tra làm rõ hành vi lừa đảo 1,1 tỉ đồng chạy bệnh án tâm thần của Nguyễn Thị Mai Anh.
16/08/2026
Công an phường Bạch Mai ngăn vụ lừa đảo 600 triệu đồng
Công an phường Bạch Mai phối hợp Ngân hàng Bắc Á kịp thời ngăn vụ lừa đảo 600 triệu đồng nhằm vào cụ bà 76 tuổi.
16/08/2026
Phá đường dây mua bán, tàng trữ ma túy ở Quảng Trị
Công an phường Đông Hà liên tiếp triệt phá 2 đường dây mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, thu giữ hàng nghìn viên ma túy tổng hợp.
16/08/2026