Xử lý 66 vụ “cò mồi”, chèo kéo, đỗ phương tiện không đúng quy định ở Nội Bài
Sau 1 tháng, lực lượng chức năng tại Nội Bài xử lý 66 vụ với 76 đối tượng liên quan “cò mồi”, chèo kéo, đón khách và dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định.
![]() |
| Từ ngày 3.8.2026, phương án phân luồng, bảo đảm an ninh, trật tự tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài được triển khai đồng bộ. Ảnh: Công an Nội Bài |
Từ ngày 3.8.2026, phương án phân luồng, bảo đảm an ninh, trật tự tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài được triển khai đồng bộ. Sau 1 tháng thực hiện, công tác kiểm tra, kiểm soát tại sân bay tiếp tục được tăng cường.
Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 66 vụ việc với 76 đối tượng liên quan đến các hành vi “cò mồi”, chèo kéo hành khách, đón khách và dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định. Tổng số tiền xử phạt là 379 triệu đồng.
Đáng chú ý, hoạt động “cò mồi”, chèo kéo hành khách không chỉ gây mất trật tự tại khu vực nhà ga mà còn tiềm ẩn nguy cơ hành khách phải trả chi phí cao hơn, sử dụng dịch vụ không đúng quy định, ảnh hưởng đến hình ảnh của cửa ngõ hàng không quốc tế.
Khoảng 9h30 ngày 27.8, tại sảnh tầng 1 Nhà ga quốc tế T2, lực lượng Công an phát hiện Lê Văn D. mời chào 2 hành khách quốc tịch Đức về trung tâm Hà Nội với giá 600.000 đồng.
Sau khi được hướng dẫn, 2 hành khách lựa chọn taxi nhượng quyền tại sân bay với chi phí 350.000 đồng cho cùng hành trình, thấp hơn đáng kể so với mức giá được người này đưa ra.
![]() |
| Phương án phân luồng tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài bảo đảm an ninh, trật tự. Ảnh: Công an Nội Bài |
Lê Văn D. sau đó bị xử phạt 5 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Bên cạnh xử lý vi phạm, trong 1 tháng qua, công tác xuất nhập cảnh, kiểm soát an ninh, soi chiếu và tổ chức các luồng hành khách tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tiếp tục được chú trọng.
Việc tổ chức các luồng hành khách hợp lý góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục, tạo thuận lợi trong các khâu xuất cảnh, soi chiếu và nhập cảnh.
Đặc biệt, lối đi riêng dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài được tổ chức phù hợp, giúp hành khách về nước và du khách quốc tế đến Việt Nam di chuyển nhanh chóng, thuận tiện hơn.
Cùng với đó, lễ tiết, tác phong, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ được chú trọng, hướng tới xây dựng môi trường phục vụ chuyên nghiệp, tận tình, thân thiện nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định và yêu cầu nghiệp vụ.
Theo Đề án ‘Nâng cao năng lực cảng hàng không bảo đảm an ninh, thông minh, thân thiện trong tình hình mới’ được phê duyệt tại Quyết định số 1066/QĐ-TTg, công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không được gắn với tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng không và phục vụ hành khách, hướng tới xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài an ninh, thông minh và thân thiện.
Thời gian tới, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tiếp tục phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và các đơn vị liên quan duy trì kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Các lực lượng chức năng đồng thời nâng cao chất lượng hướng dẫn, phục vụ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và tạo môi trường văn minh, thuận tiện cho hành khách tại sân bay.












Ý kiến bạn đọc