Kết nối yêu thương tiếp bước em đến trường
Những bữa ăn trưa có cơm trắng, thịt băm, thịt gà, rau xanh, canh bí đỏ… là những điều ước đã có thật gần 3 năm nay, được nhóm thiện nguyện Bắc - Trung - Nam triển khai mô hình “Tiếp bước tới trường” bằng hình thức hỗ trợ bữa cơm có thịt cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
![]() |
| Nhóm thiện nguyện Bắc - Trung - Nam trao quà cho các em học sinh điểm trường Mầm non Khuổi Trang, xã Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang. |
Điều ước có thật
Sau cơn bão số 10 (Bualoi) và 11 (Matmo), chúng tôi cùng nhóm thiện nguyện Bắc - Trung- Nam tới thăm điểm trường Mầm non Mé Lầu A, xã Sơn Vĩ, đây là điểm trường xa nhất của tỉnh được nhóm hỗ trợ triển khai mô hình “Tiếp bước đến trường” - bữa cơm có thịt cho 100% học sinh đồng bào dân tộc Mông.
Anh Lương Trần Hoạt, Trưởng nhóm Bắc - Trung - Nam chia sẻ: “Tôi thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện trong nước và ngoài nước rất nhiều năm, nhưng mỗi lần về quê hương Tuyên Quang, tôi rất chia sẻ với các hoàn cảnh trẻ em vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt xã Sơn Vĩ, tôi thấy nơi đây người dân còn khó khăn, hơn 70% hộ nghèo nên bữa cơm trưa của các em còn đạm bạc. Nhìn các em, tôi rất thương và muốn làm một điều gì đó giúp học sinh mầm non nơi đây. Sau nhiều chuyến thiện nguyện và khảo sát, tháng 9-2022, tôi và một số bạn ở nhóm Bắc - Trung - Nam đã thành lập mô hình “Tiếp bước em đến trường”, mục đích để kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ học sinh bằng bữa cơm có thịt với trị giá 10 nghìn đồng/suất ăn trưa, triển khai tại điểm trường mầm non Mé Lầu A, rồi nhân rộng ra các nơi khác”.
Điểm trường Mầm non Mé Lầu A, có 29 cháu được hỗ trợ từ chương trình, các em không còn phải ăn mèn mén mà đã có những bữa cơm có thịt. Những suất cơm ấm nóng, thơm nức mùi thịt xào cà chua và canh bí đỏ cuộn khói… được các cô giáo tổ chức cho các em ăn vào 10 giờ 30 phút mỗi ngày, đó thực sự là giấc mơ, là điều ước có thật, các em không chỉ được ăn bữa trưa mà còn có thêm cả bữa ăn phụ buổi chiều.
Xúc những thìa cơm nóng trộn thức ăn ngon lành, em Hờ Thị Di, học sinh lớp 5, điểm trường Mầm non Mé Lầu A chia sẻ: “Đi học em được ăn no, ăn cơm trắng có thịt, có canh rau, canh xương, không phải ăn mèn mén, ngon hơn ở nhà nên em rất thích đi học”.
![]() |
| Niềm vui của học sinh điểm trường Mé Lầu A, xã Sơn Vĩ khi được ăn bữa cơm trưa đầy đủ dinh dưỡng. |
Là phụ huynh có 2 con được hỗ trợ từ mô hình “Tiếp bước em đến trường”, chị Ma Thị Hương, thôn Khuổi Trang, xã Lâm Bình cảm nhận rõ sự khác biệt khi con được ăn cơm ở đây. Chị Hương chia sẻ: “Trước tôi phải dậy sớm để nấu cơm cho con mang theo đi học, nhà nghèo nên cơm của các cháu chỉ có rau, thỉnh thoảng mới có quả trứng. Tôi thương con nhưng cũng đành chấp nhận vì nhà chẳng có gì hơn. May mắn đầu năm học 2023 - 2024, các con của tôi đi học đã được hỗ trợ bữa cơm có thịt từ chương trình này, con tôi không phải mang cơm đến trường mà lại được ăn ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng nên phát triển tốt, lớn nhanh. Tôi rất vui và yên tâm khi con đến trường và cảm ơn chương trình nhiều lắm. Mong rằng mô hình này sẽ được lan tỏa, triển khai nhiều hơn nữa trên địa bàn toàn tỉnh”.
Lan tỏa yêu thương
Mô hình “Tiếp bước đến trường” bữa cơm có thịt của Nhóm thiện nguyện Bắc - Trung - Nam kết nối cùng các nhà hảo tâm hơn 3 năm qua là sự đóng góp không nhỏ, đều đặn cho hành trình viết tiếp những giấc mơ đến trường của các em học nhỏ vùng cao, góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học.
![]() |
| Những bữa cơm trưa đầy đủ chất dinh dưỡng của học sinh điểm trường Mé Lầu A, xã Sơn Vĩ. |
Đến nay, mô hình được triển khai tại 6 điểm trường mầm non trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Năm học 2025-2026, mô hình nhận hỗ trợ cho 350 học sinh mầm non của trường học và các điểm trường trên địa bàn tỉnh gồm: 6 điểm trường của trường Mầm non Sơn Vĩ; điểm trường mầm non các thôn Khuổi Trang, xã Lâm Bình; thôn Vắng Loóng, xã Côn Lôn; thôn Khuôn Làn, xã Tri Phú; thôn Quân, xã Hùng Lợi; điểm trường Đèo Ải, xã Trung Minh. Mỗi tháng các em được hỗ trợ 150 nghìn đồng để ăn bữa trưa tại trường. Mô hình là hoạt động vì lợi ích cộng đồng, phi lợi nhuận.
Cô giáo Nông Thị Lương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Vĩ, xã Sơn Vĩ cho biết: “Thực hiện mô hình “Tiếp bước em đến trường” nhà trường có 200 em ở 6 điểm trường được hỗ trợ, hơn 3 năm nay đã giúp về cơ sở vật chất, bữa ăn cho học sinh, tạo điều kiện cho các em được ăn, ngủ tại lớp, học tập, vui chơi, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục; giúp học sinh phát triển về thể chất và nhận thức. Đây là tiền đề quan trọng để các em sẵn sàng bước đến những bậc học tiếp theo. Vì vậy, nhà trường mong muốn trong những năm học tới tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của mô hình, nối dài con đường tri thức của nhiều thế hệ học sinh vùng cao”.
Mô hình “Tiếp bước em đến trường” hơn 3 năm nay đã hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá trên 2,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án còn tổ chức các hoạt động tặng quà nhân dịp lễ, tết, năm học mới với 750 áo đồng phục, 1.500 suất quà Trung thu...; mỗi tháng nhóm sẽ hỗ trợ cho 350 cháu tại các điểm trường một bữa ăn ngon là 30 nghìn đồng/cháu.
Mong rằng, mỗi bữa cơm có thịt của mô hình “Tiếp bước em đến trường” triển khai trên địa bàn tỉnh của Nhóm thiện nguyện Bắc - Trung - Nam sẽ tiếp tục lan tỏa và nhận thêm nhiều sự hỗ trợ của các tấm lòng nhân ái trong và ngoài nước để các em học sinh khó khăn có một tương lai thêm tươi sáng.
Minh Thủy













Ý kiến bạn đọc