Cây cầu mơ ước
Cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước, thời gian qua cấp ủy, chính quyền xã Kiến Thiết đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực của các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm và người dân để đầu tư xây dựng các cây cầu dân sinh, giúp bà con đi lại, giao thương hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
![]() |
| Cầu dân sinh thôn Nặm Bó, xã Kiến Thiết bằng tre, nứa sẽ được thay bằng cầu bê tông vững chắc. |
Nhịp cầu nối những ước mơ
Những ngày cuối tháng 10-2025, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Kiến Thiết tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu dân sinh Đoàn kết tại thôn Nặm Bó, chúng tôi đã cảm nhận được niềm vui mừng, phấn khởi của bà con nơi đây.
Đồng chí Ma Văn Long, Bí thư Chi bộ thôn Nặm Bó cho biết: “Thôn có 143 hộ, trên 600 khẩu, 90% đồng bào dân tộc Mông, người dân trong thôn chủ yếu sản xuất nông, lâm nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn. Trước đây, cầu dân sinh thôn là cây cầu tạm được người dân tự dựng bằng tre nứa. Hằng năm, cứ đến mùa mưa lũ là cầu lại ngập và bị nước lũ cuốn trôi khiến người dân trong thôn không đi lại được, trẻ em cũng không thể đến trường; cô lập 3 thôn lại với nhau, giao thông hàng hóa không có cách nào vận chuyển đi được”.
Trước thực tế đó, tại các cuộc họp thôn, tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền và cơ quan chức năng quan tâm đầu tư xây dựng cầu dân sinh thôn Nặm Bó. Qua thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ xã, thật may mắn khi các nhà hảo tâm hỗ trợ địa phương kết nối với các mạnh thường quân giúp chính quyền xã và bà con trong thôn xây dựng cây cầu dân sinh vững chắc. Cầu dân sinh Đoàn kết là công trình giao thông thiết yếu, phục vụ việc đi lại cho 520 hộ dân tại ba thôn Nặm Bó, Khuổi Khít và Khuổi Cằn, có chiều dài 25 m, rộng 3,5 m, tổng kinh phí dự kiến 500 triệu đồng do các đơn vị Ánh sáng núi rừng, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và nhà hảo tâm Lê Thị Min tài trợ. Trong đó, các đơn vị và nhà hảo tâm hỗ trợ 380 triệu đồng, số còn lại do người dân địa phương đóng góp.
Ông Hà Đức Tuyên, thôn Nặm Bó nói: “Khi nghe tin cầu cũ được thay bằng một chiếc cầu mới, gia đình tôi tự nguyện hiến 300 m2 đất và ngày công chung sức làm cầu. Tôi hy vọng khi cầu hoàn thành giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn, không còn nỗi lo mỗi mùa mưa lũ đến nữa, hoạt động giao thương hàng hóa của người dân trong thôn thuận lợi hơn nên tôi rất phấn khởi”.
Cầu dân sinh Đoàn kết thôn Nặm Bó dự kiến hoàn thành trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, cây cầu sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội của vùng.
![]() |
| Lễ khởi công xây dựng cầu dân sinh Đoàn kết thôn Nặm Bó, xã Kiến Thiết. |
Chung tay kết nối đôi bờ
Để có được những cây cầu dân sinh vững chắc, thời gian qua Ủy ban MTTQ xã luôn tích cực kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm để xây dựng nên những chiếc cầu dân sinh, đem đến niềm vui cho người dân ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn.
Bà Lê Thị Min, nhà tài trợ Hà Nội chia sẻ: “Nhận thấy nỗi khó khăn của bà con nên tôi đã đứng ra kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ để bà con xã Kiến Thiết, nhất là thôn Nặm Bó có cây cầu mới, đảm bảo an toàn đi lại. Chúng tôi rất vui mừng bởi Tết Nguyên đán cây cầu dân sinh thứ 2 của thôn Nặm Bó được hoàn thành giúp bà con không còn nỗi sợ những cơn lũ mỗi mùa nước lên. Qua đây, cũng xin cảm ơn những nhà tài trợ đã cùng chung tay nối nhịp cầu nhân ái, mang niềm tin đến với bà con ở các thôn, bản còn nhiều khó khăn”.
Không chỉ riêng cây cầu dân sinh của thôn Nặm Bó đang được hoàn thành, mà bằng sự chung tay của người dân, nhiều cây cầu mới sẽ được xây dựng, mở hướng phát triển, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Kiến Thiết. Ủy ban MTTQ xã kết nối các nhà hảo tâm trong tháng 11 -2025 sẽ xây dựng cầu dân sinh thôn Kiến An, bề mặt cầu rộng 3 - 3,5 m cũng như hướng phát triển trong tương lai, UBND xã đã điều chỉnh chiều rộng đường dẫn hai bên cầu từ 3 m lên 5 m.
Bà Vũ Thị Toan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kiến Thiết cho biết: “Địa phương còn rất nhiều khó khăn, trên 80% là đồng bào dân tộc thiểu số, từ những trăn trở, khát khao của bà con về những cây cầu vững chãi, MTTQ xã đã tích cực tuyên truyền, vận động và kêu gọi các nhà hảo tâm, thuyết phục được tấm lòng nhân ái, sẻ chia của họ. Nhờ sự đồng thuận, tham gia tích cực của người dânđịa phương và sự ủng hộ, giúp đỡ của các địa phương bạn, các tổ chức, cá nhân - những tấm lòng, tình cảm “tương trợ, chia sẻ”… những cây cầu bê tông đã dần được xây dựng, thay thế cho những cây cầu tạm bợ, xóa dần cảnh “ngăn sông cách đò”, rút ngắn khoảng cách đi lại cho bà con, giao thông hàng hóa được thuận tiện, góp phần cùng địa phương chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Đồng chí Lê Hồng Việt, Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết cho biết: “Khi có chủ trương xây dựng cây cầu, bà con trong thôn Nặm Bó rất vui mừng và đồng tình đóng góp tiền của, ngày công để xây dựng công trình. Cây cầu được đầu tư, xây dựng đã giúp các hộ dân trong thôn đi lại thuận tiện hơn, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Từ đó, bà con trong thôn yên tâm phát triển sản xuất. Hiện nay, trên địa bàn xã có 17 thôn bản, thì có 15 điểm cầu dân sinh cần, trong đó mới và đang triển khai xây dựng được 3 cầu, còn 12 thôn, bản trên địa bàn xã vẫn đi bằng cầu treo bằng tre, nứa… Thời gian tới, chính quyền xã tiếp tục kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư, xây dựng cầu, đồng thời huy động nguồn lực xây dựng cầu dân sinh để người dân di chuyển thuận tiện hơn”.
Những cây cầu dân sinh bằng bê tông ở xã Kiến Thiết được xây dựng bằng những tấm lòng vàng đã và sẽ góp phần gia tăng kết nối, tạo động lực để người dân vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.
Minh Thủy
















Ý kiến bạn đọc