NATO thử nghiệm hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái ở sườn phía Đông

21:16, 16/10/2025

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết, liên minh quân sự này đang thử nghiệm hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái mới ở sườn phía Đông để chống lại các mối đe dọa từ Nga.

ec.png

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng đã đến lúc châu Âu xây dựng một "bức tường máy bay không người lái" để bảo vệ sườn phía Đông. Ảnh: DPA

"NATO sẽ triển khai một số biện pháp nhằm củng cố, mở rộng và đẩy nhanh năng lực chống máy bay không người lái. Chúng tôi đang thử nghiệm các hệ thống tích hợp giúp phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không", ông Mark Rutte phát biểu sau cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels (Bỉ).

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách thiết lập "bức tường máy bay không người lái" để chống lại mối đe dọa xâm nhập không phận EU. Điều này đã xảy ra ít nhất là ở Ba Lan và Estonia trong những ngày gần đây, khiến một số sân bay châu Âu phải tạm thời dừng hoạt động.

Tổng thư ký Mark Rutte nhấn mạnh sẽ không có sự trùng lặp giữa các dự án máy bay không người lái của NATO và EU. "Tôi xin khẳng định một lần nữa rằng, EU và NATO đang hợp tác chặt chẽ với nhau và cả hai đều biết rõ sức mạnh của mình".

Trong diễn biến liên quan, ngày 15-10, phát biểu tại cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine ở Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, Berlin sẽ mua vũ khí Mỹ trị giá 500 triệu USD cho Kiev theo một chương trình mới nhằm đẩy nhanh tiến độ cung cấp thiết bị quân sự cho quốc gia Đông Âu này. Gói viện trợ bao gồm các hệ thống phòng không, tên lửa Patriot, hệ thống radar, pháo dẫn đường chính xác và đạn dược.

Ông Boris Pistorius cũng tiết lộ sẽ cung cấp hai hệ thống phòng không Iris-T, gồm một số lượng lớn tên lửa dẫn đường, tên lửa phòng không vác vai. Vũ khí chống tăng, thiết bị liên lạc và vũ khí cầm tay cũng sẽ được chuyển giao.

Ngày 15-10, Anh đã ban hành lệnh trừng phạt mới nhằm vào hai tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Rosneft và Lukoil của Nga cũng như 44 tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối". Bộ Ngoại giao Anh cho biết, Rosneft và Lukoil xuất khẩu 3,1 triệu thùng dầu mỗi ngày và riêng Rosneft chiếm gần một nửa tổng sản lượng dầu của Nga.

Kể từ khi phương Tây trừng phạt hoạt động xuất khẩu dầu của Nga, Điện Kremlin đã phải dựa vào một nhóm tàu ​​cũ để vận chuyển dầu đến người mua trên khắp thế giới.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hy Lạp sẽ áp dụng chế độ làm việc 13 giờ/ngày
Công nhân nhà máy, thủ quỹ và nhân viên khách sạn ở Hy Lạp có thể sẽ sớm phải làm việc theo ca dài hơn và quốc gia này sẽ trở thành nước trong Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên chính thức áp dụng làm việc 13 giờ/ngày cho khu vực tư nhân, theo News.az ngày 14-10.
15/10/2025
Hàn Quốc chủ trương khôi phục đối thoại liên Triều
Chính phủ Hàn Quốc khẳng định duy trì cách tiếp cận nhất quán về giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin liên Triều, trên cơ sở sáng kiến mới của Tổng thống Lee Jae Myung. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young khi phát biểu trước Quốc hội ngày 14/10.
15/10/2025
Thủ tướng Pháp đề xuất hoãn nâng tuổi nghỉ hưu cho đến cuộc bầu cử năm 2027
Theo Anadolu, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã đề xuất tạm dừng kế hoạch gây tranh cãi nhằm nâng độ tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64, cho đến cuộc bầu cử Tổng thống tiếp theo.
15/10/2025
Ai Cập sẽ tổ chức hội nghị về tái thiết Gaza sau thỏa thuận ngừng bắn
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 13/10, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cho biết, Cairo sẽ tổ chức một hội nghị về tái thiết Dải Gaza sau thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin-tù nhân vừa được các bên liên quan ký kết tại khu nghỉ dưỡng Sharm El Sheikh bên bờ Biển Đỏ của nước này.
14/10/2025