Bão Kalmaegi mạnh lên, đe dọa Philippines

13:53, 03/11/2025

Bão nhiệt đới Kuya Tino (tên quốc tế Kalmaegi) đã mạnh lên ngoài khơi Philippines từ chiều 2/11 và tiếp tục di chuyển về phía tây, hướng tới khu vực Visayas của nước này.

Cơ quan Quản lý dịch vụ khí tượng, địa vật lý và thiên văn Philippines (PAGASA) cảnh báo bão sẽ mang theo mưa lớn, gió mạnh, cùng điều kiện trên biển nguy hiểm.

Lúc 16 giờ (giờ địa phương), tức 15 giờ (theo giờ Việt Nam) ngày 2/11, tâm bão ước tính cách phía đông Visayas 805km, với sức gió vùng gần tâm bão là 95km/h, giật mức 115 km/h. Bão di chuyển về phía tây với tốc độ 30km/h.

PAGASA đã nâng cảnh báo bão cấp số 1 tại nhiều khu vực như Đông Samar, Bắc Samar, Samar, Biliran, Leyte, Nam Leyte…, theo đó các khu vực này có thể có gió mạnh (39-61km/h) trong 36 giờ tới.

Dự báo, Kalmaegi có thể mạnh lên thành bão lớn trong 24 giờ tới, đạt sức gió cực đại từ 150 đến 165km/h khi đổ bộ. Dựa trên dữ liệu khí hậu hiện tại, Kalmaegi có thể đạt cấp siêu bão. Bão có thể đổ bộ vào Đông Samar hoặc quần đảo Dinagat, sau đó quét qua Visayas và phía Bắc Palawan trước khi đi vào Biển Đông vào ngày 5/11.

Trước diễn biến của bão, Lực lượng Bảo vệ bờ biển (PCG) Tây Visayas cho biết toàn bộ lực lượng này đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Theo đó, PCG Đông Visayas đã triển khai 35 nhân viên thuộc Đội Ứng phó Triển khai (DRG) đến các trạm ở Đông Leyte, Biliran, Đông Samar và Nam Leyte.

PCG cũng đang giám sát các cảng biển do trùng với thời điểm hành khách trở về sau kỳ nghỉ dài cuối tuần. Bộ Phúc lợi xã hội và phát triển (DSWD) bảo đảm tất cả các văn phòng thực địa đã sẵn sàng ứng phó trong tình huống khẩn cấp. Tổng cộng 558.098 gói thực phẩm gia đình đã được bố trí sẵn tại các kho trên toàn quốc.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục Philippines cho biết bão có thể ảnh hưởng đến 109 khu vực trường học, trong đó có gần 10.000 trường học có nguy cơ bị ngập lụt và gần 16.000 trường nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở.

Thống đốc Bohol, ông Erico Aristotle Aumentado, đã thông báo đình chỉ lớp học ở mọi cấp (cả công lập và tư thục) trong tỉnh. Chính quyền tỉnh Iloilo cũng đình chỉ lớp học trực tiếp. Một số trường đại học đã chuyển sang hình thức học trực tuyến hoặc áp dụng sắp xếp công việc/học tập linh hoạt.

Trong khi đó, sáng 3/11, một trận động đất độ lớn 5,8 đã làm rung chuyển đảo Negros, Philippines. Trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10km.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Timor Leste gia nhập “mái nhà chung” ASEAN: Kỳ vọng và thách thức
Giấc mơ hội nhập của Timor Leste, quốc gia non trẻ nhất tại khu vực Đông Nam Á, đã thành hiện thực khi Timor Leste chính thức là thành viên của “mái nhà chung” ASEAN, khép lại hành trình 14 năm tích cực vận động gia nhập ASEAN.
31/10/2025
Nhiều bang của Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp vì chính phủ đóng cửa
Ngày 30-10, Thống đốc New York (Mỹ) đã ban bố tình trạng khẩn cấp để huy động 65 triệu USD hỗ trợ các ngân hàng thực phẩm khi nguồn tài trợ liên bang cho Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNAP) hết hạn vào ngày 31-10 do chính phủ đóng cửa.
31/10/2025
ADMM-19: Đoàn kết ASEAN vì an ninh và thịnh vượng
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 19 (ADMM-19) đã chính thức khai mạc ngày 31-10 tại thủ đô của Malaysia, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Mohamed Khaled Nordin.
31/10/2025
Chứng khoán Nhật Bản tăng kỷ lục sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương mở cửa phiên giao dịch ngày 31-10 với sắc xanh ở hầu hết sàn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được thỏa thuận tạm thời "đình chiến" thương mại.
31/10/2025