Pháp sẽ cấm điện thoại di động ở trường trung học

23:11, 29/11/2025

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi cấm điện thoại di động tại các trường trung học phổ thông trên toàn quốc vào đầu năm học 2026-2027.

cam-dien-thoai.png

Pháp sẽ cấm điện thoại di động ở trường trung học vào năm học tới. Ảnh: Educationdaily

"Trường học là nơi bạn học tập và là nơi giao tiếp với người khác" -Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu với báo chí Pháp khi thảo luận về mối nguy hiểm của chứng nghiện điện thoại thông minh ở thanh thiếu niên. "Chúng tôi đã cấm điện thoại di động ở các trường trung học cơ sở vào năm học trước, và chắc chắn sẽ mở rộng lệnh cấm này sang các trường trung học phổ thông vào năm học tới. Bộ trưởng Giáo dục hiện đang xem xét vấn đề này", nhà lãnh đạo Pháp lưu ý.

Kể từ năm 2018, điện thoại đã bị cấm ở các trường tiểu học và trung học cơ sở của Pháp, nhưng quy định này rất khó thực thi. Do đó, vào đầu năm học 2024-2025, Pháp đã bắt đầu thử nghiệm chương trình Tạm dừng kỹ thuật số, trong đó yêu cầu học sinh phải để điện thoại thông minh của mình ở lối vào tòa nhà, trong tủ khóa hoặc trong cặp hoặc túi đựng đặc biệt. Chương trình này đã được triển khai trên toàn bộ các trường trung học cơ sở của Pháp vào năm 2025.

Hiện các trường trung học phổ thông có thể có quy định nội bộ cấm học sinh sử dụng điện thoại di động ở “toàn bộ hoặc một phần khuôn viên trường”.

Vào mùa xuân năm 2024, một ủy ban gồm các chuyên gia đã công bố một báo cáo sau khi xem xét tác động của thời gian sử dụng điện thoại thông minh đối với trẻ em, với các khuyến nghị từ lệnh cấm trẻ mới biết đi xem tivi đến việc chặn quyền truy cập Instagram đối với người dưới 18 tuổi.

Gần đây, nghị sĩ Laure Miller đã đề xuất một dự luật nhằm mục đích cụ thể là “mở rộng lệnh cấm sử dụng điện thoại di động đối với các trường trung học, với các điều kiện tương tự như ở các cơ sở giáo dục khác”.

Vào tháng 12, Australia sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, các nền tảng như Facebook, Instagram và TikTok được yêu cầu xóa tài khoản của người dùng chưa đủ tuổi hoặc có nguy cơ bị phạt tới 27,5 triệu euro.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hồng Kông (Trung Quốc) để tang các nạn nhân hỏa hoạn cụm chung cư
Từ hôm nay (29-11), cơ quan chính quyền, tòa nhà tại Hồng Kông treo cờ rủ, để tang 3 ngày các nạn nhân vụ hỏa hoạn tại Wang Fuk Court.
29/11/2025
Nga nêu rõ lập trường giải quyết xung đột tại Ukraine
Ngày 27/11, tại cuộc họp báo ở thủ đô Bishkek của Cộng hòa Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông tin cho báo chí nhiều vấn đề quan trọng, trong đó ông nêu rõ lập trường của Moskva về việc đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine.
28/11/2025
Vụ cháy lớn ở Hồng Kông (Trung Quốc): Lửa đã được dập tắt, ít nhất 94 người thiệt mạng
Tính đến 6 giờ sáng ngày 28/11 (giờ địa phương), giới chức Hồng Kông (Trung Quốc) xác định vụ cháy lớn xảy ra chiều ngày 26/11 ở các tòa nhà chung cư đang cải tạo đã làm 94 người thiệt mạng, trong đó có 1 nhân viên cứu hỏa.
28/11/2025
Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quản trị biển và dự phòng rủi ro thiên tai giữa Chile và các nước ASEAN
Chuyến thăm và làm việc của đoàn Đại sứ ASEAN với các cơ quan hàng hải trực thuộc Hải quân Chile góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa các cơ quan Chile và Ủy ban ASEAN tại Santiago; tạo cơ sở cho những sáng kiến hợp tác thiết thực hơn trong quản trị biển, tăng cường năng lực dự phòng rủi ro thiên tai và hỗ trợ cư dân ven biển.
28/11/2025