Bão Koji đổ bộ vào bang Queensland (Australia), hàng nghìn hộ gia đình bị mất điện

07:59, 12/01/2026

Theo The Guardian, hàng nghìn hộ gia đình ở bang Queensland, phía Đông Bắc Australia, bị mất điện vào ngày 11-1, sau khi cơn bão nhiệt đới Koji đổ bộ vào bờ biển bang này, mang theo mưa lớn và gió mạnh gây thiệt hại nghiêm trọng.

Tình trạng ngập lụt ở Airlie Beach, bang Queensland, do cơn bão nhiệt đới Koji, gây ra ngày 11-1. Ảnh: Ingrid Hendriksen

Theo cơ quan dự báo thời tiết, bão Koji được đánh giá là cơn bão cấp 1, đã đổ bộ vào các thị trấn Ayr và Bowen, cách thủ phủ Brisbane khoảng 500km về phía Bắc, trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cơn bão có sức gió giật lên đến 95km/h, mang theo mưa lớn trút xuống các thị trấn ven biển, trong đó có Mackay, một trung tâm du lịch và cửa ngõ đến rạn san hô Great Barrier Reef. Cơ quan khí tượng dự báo, lượng mưa lớn gây lũ quét đang hình thành giữa Townsville và St Lawrence, trong khi thủy triều có khả năng dâng cao hơn bình thường giữa Cardwell và Mackay. Những trận mưa lớn có thể làm tăng thêm lượng nước đã ngập ở các khu vực đầu nguồn.

Thủ hiến bang Queensland, David Crisafulli, cho biết, khoảng 15.000 hộ gia đình đã bị mất điện do bão Koji, cơn bão cũng gây thiệt hại về nhà cửa và tàu thuyền, đồng thời làm tắc nghẽn nhiều tuyến đường. Bão Koji đã mang đến lượng mưa lên tới 200mm ở một số khu vực trong đêm qua và dự kiến ​​sẽ gây ra mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới, ông Crisafulli cho biết thêm.

Phát biểu trên bản tin được truyền hình trực tiếp từ Brisbane, Thủ hiến bang Queensland cho biết, người dân Queensland đã chuẩn bị để ứng phó với tình hình này.

Trước đó, Thủ tướng Anthony Albanese đã nhận định "nguy cơ lớn" có lũ quét tại khu vực ven biển Queensland. Theo các chuyên gia dự báo thời tiết, thời tiết khắc nghiệt có thể kéo dài đến hết ngày hôm nay (11-1) trước khi giảm dần vào ngày 12-1.

Bão Koji đổ bộ vào Queensland sau khi bang này bị ảnh hưởng bởi bão nhiệt đới Alfred hồi tháng 3 năm ngoái, mang theo gió mạnh và mưa lớn.

Theo Hanoimoi.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Iraq tăng cường hợp tác quốc tế để thúc đẩy phát triển năng lượng
Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' al-Sudani đã khai mạc Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Iraq lần thứ 11 tại Khu hội chợ quốc tế Baghdad, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để thúc đẩy phát triển năng lượng của quốc gia này.
12/01/2026
Mỹ để ngỏ khả năng không gia hạn Hiệp ước New START:Suy yếu cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân
Ngày 5-2 tới, Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng gia hạn và chưa chấp nhận đề xuất của Mátxcơva về việc tự nguyện duy trì các giới hạn đối với vũ khí hạt nhân chiến lược.
12/01/2026
EU thông qua thỏa thuận gây tranh cãi với Mercosur
Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất trong lịch sử với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), kết thúc 25 năm đàm phán, theo The Guardian ngày 9-1.
10/01/2026
Thủ tướng Italia kêu gọi châu Âu nối lại đối thoại với Nga
Theo hãng thông tấn TASS, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni tuyên bố châu Âu nên nối lại đối thoại với Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng còn quá sớm để thảo luận về việc Mátxcơva quay trở lại Nhóm tám nước công nghiệp phát triển (G8).
10/01/2026