Đan Mạch phát tín hiệu cứng rắn về Greenland

09:07, 09/01/2026

Theo Euronews ngày 8/1, Chính phủ Đan Mạch xác nhận một chỉ thị quân sự ban hành từ năm 1952 vẫn còn hiệu lực, theo đó binh sĩ Đan Mạch có nghĩa vụ nổ súng chống trả ngay lập tức nếu lãnh thổ nước này bị xâm nhập, kể cả trong trường hợp lực lượng Mỹ tìm cách kiểm soát Greenland bằng vũ lực.

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)
 

Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Đan Mạch xác nhận với báo Berlingske, mệnh lệnh thường trực này yêu cầu quân nhân lập tức tham chiến khi xảy ra tấn công vào lãnh thổ Đan Mạch, không cần chờ mệnh lệnh từ cấp trên hay xác nhận chính thức về tình trạng chiến tranh.

Quy định này áp dụng trong mọi kịch bản xâm nhập vũ trang, bao gồm cả trường hợp lực lượng Mỹ can thiệp quân sự vào Greenland.

Chỉ thị năm 1952 được ban hành trong bối cảnh hậu Thế chiến II, xuất phát từ kinh nghiệm năm 1940 khi phát xít Đức tấn công Đan Mạch khiến hệ thống chỉ huy và thông tin liên lạc bị tê liệt, nhiều đơn vị không nhận được mệnh lệnh rõ ràng.

Theo Bách khoa toàn thư quốc gia Đan Mạch, quy định này nhằm bảo đảm quân đội có thể phản ứng ngay lập tức trước mọi hành động xâm lược, không phụ thuộc vào chỉ đạo trung ương trong những giờ đầu khủng hoảng.

Vấn đề thu hút sự chú ý trong những ngày gần đây sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần nhắc lại khả năng kiểm soát Greenland, kể cả bằng biện pháp quân sự nếu cần thiết.

 

Ông Trump coi vùng lãnh thổ Bắc Cực này là yếu tố then chốt đối với an ninh quốc gia Mỹ, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt tại khu vực Bắc Cực.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, sẽ đặt dấu chấm hết cho NATO. Theo bà, nếu Mỹ lựa chọn tấn công một quốc gia thành viên NATO, toàn bộ nền tảng an ninh tập thể hình thành từ sau Thế chiến II sẽ sụp đổ.

Bộ Tư lệnh Bắc Cực của Đan Mạch, cơ quan quân sự phụ trách Greenland, cho biết họ có trách nhiệm đánh giá liệu một tình huống cụ thể có cấu thành hành động tấn công hay không, dựa trên các quy trình hiện hành.

Tuy nhiên, nguyên tắc phản ứng tức thời của binh sĩ vẫn giữ nguyên, không phụ thuộc vào việc cấp chỉ huy đã kịp xác định tình hình hay chưa.

Trong khi đó, cả chính phủ Đan Mạch lẫn chính quyền Greenland đều tiếp tục bác bỏ các đề xuất mua lại hoặc tiếp quản hòn đảo này từ phía Washington.

Greenland có khoảng 56.000 dân, phần lớn là người Inuit, với khoảng 80% diện tích nằm phía trên Vòng Bắc Cực, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong các tuyến hàng hải cũng như hệ thống phòng thủ khu vực.

Song song với những cảnh báo cứng rắn, Copenhagen vẫn để ngỏ kênh đối thoại với Washington. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết, nước này hoan nghênh một cuộc gặp cấp cao với Mỹ dự kiến diễn ra trong thời gian tới, theo đề xuất chung của chính phủ Đan Mạch và chính quyền Greenland.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận kế hoạch tổ chức cuộc gặp liên quan đến Greenland, dù chưa công bố thời gian, địa điểm hay thành phần tham dự.

Chính quyền Greenland cũng cho biết sẽ trực tiếp tham gia cuộc đối thoại, nhấn mạnh rằng mọi thảo luận về tương lai hòn đảo này phải có tiếng nói của Greenland.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Indonesia được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc năm 2026
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 8/1, Đại sứ Sidharto Reza Suryodipuro (Indonesia) đã chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc năm 2026, khẳng định vai trò ngày càng cao của khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại diễn đàn đa phương quan trọng này.
09/01/2026
Đại hội Đảng lần thứ XII của Lào thành công tốt đẹp
Chiều 8/1, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào diễn ra thành công và bế mạc. Đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư khóa XII, nhiệm kỳ 2026-2030.
08/01/2026
Tổng thống Mỹ muốn tăng ngân sách quốc phòng lên 1.500 tỷ USD
Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ đề nghị Quốc hội thông qua ngân sách quốc phòng 1.500 tỷ USD trong năm tài chính 2027, tăng 500 tỷ USD so với năm nay.
08/01/2026
Những điều cần lưu ý với chính sách visa mới của Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo mở rộng chương trình "ký quỹ bảo lãnh visa", yêu cầu đương đơn từ nhiều quốc gia phải đặt cọc số tiền lên tới 15.000 USD khi xin visa ngắn hạn.
08/01/2026