Indonesia phân bổ hàng chục nghìn tỷ rupiah ứng phó thảm họa

08:01, 08/01/2026

Chính phủ Indonesia chuẩn bị ngân sách hàng chục nghìn tỷ rupiah cho công tác ứng phó khẩn cấp với thảm họa.

Ngoại trưởng Indonesia Prasetyo Hadi ngày 7-1 cho biết, việc tính toán các vấn đề liên quan đến thảm họa vẫn đang được tiến hành với khoản tiền 53 đến 60 nghìn tỷ rupiah được phân bổ trong ngân sách nhà nước năm 2026.

Quỹ này được phân bổ cho Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB) và có thể được sử dụng bất cứ lúc nào trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp hoặc thảm họa.

Ngoài ra, Chính phủ Indonesia cũng đã dành nguồn kinh phí riêng cho công tác phục hồi sau thảm họa.

“Có những khoản phân bổ nằm ngoài ngân sách hiện tại, dành cho quy trình phục hồi, tái thiết và xây dựng lại”, Ngoại trưởng Prasetyo Hadi khẳng định.

Các đội cứu hộ vận chuyển thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm sau trận lũ quét và sạt lở đất ở North Sulawesi, Indonesia, ngày 6-1. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo ngân sách nhà nước năm 2026 do Hạ viện Indonesia thông qua hồi cuối tháng 9-2025, chi tiêu nhà nước ấn định khoảng 3,842 nghìn tỷ rupiah, trong khi thu ngân sách dự kiến đạt khoảng 3,153 nghìn tỷ rupiah, với thâm hụt ngân sách ước tính ở mức 2,68% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Ngân sách năm nay dự kiến sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân và nền kinh tế, hướng đến một Indonesia công bằng và thịnh vượng.

 

Tháng 12-2025, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto từng tuyên bố, quốc gia này có kế hoạch mua 200 trực thăng bắt đầu từ đầu năm 2026 để phục vụ mục đích quốc phòng và ứng phó thiên tai.

Khi khẳng định Indonesia là quốc gia kiên cường, có khả năng vượt qua khủng hoảng thông qua sức mạnh tập thể, Tổng thống Prabowo Subianto nhắc lại cam kết của chính phủ trong việc huy động mọi nguồn lực sẵn có để bảo đảm ứng phó nhanh chóng với thảm họa trên toàn quốc.

Theo thống kê, hơn 1.600 người đã thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất hoành hành Nam Á giai đoạn cuối năm 2025, trong đó Indonesia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, tiếp theo là Sri Lanka, Thái Lan và Malaysia.

Gần nhất, số người thiệt mạng do lũ quét và sạt lở đất xảy ra ngày 5-1 tại tỉnh North Sulawesi thuộc phía Đông Indonesia đã tăng lên 16 trường hợp, trong khi 3 người khác vẫn mất tích. Ít nhất 148 ngôi nhà bị ảnh hưởng, với 7 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ ngày 5 đến 18-1, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác trước nguy cơ thời tiết cực đoan vẫn tiếp diễn.

Theo Tân Hoa xã, Bernama

Theo Hanoimoi.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đan Mạch kêu gọi Mỹ đối thoại sau những tuyên bố về Greenland
Trước những tuyên bố mới đây của chính quyền Mỹ, ngày 6/1, Đan Mạch và lãnh đạo Greenland đã đề nghị sớm tổ chức một cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ.
07/01/2026
Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày
Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez ngày 6/1 đã tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng niệm các binh sĩ thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ cuối tuần vừa qua nhằm bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolas Maduro.
07/01/2026
Trung Quốc phát đi tín hiệu sử dụng công cụ chính sách tiền tệ linh hoạt
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, ngân hàng trung ương nước này, đã phát đi tín hiệu sẵn sàng triển khai linh hoạt và hiệu quả một loạt các công cụ chính sách tiền tệ - bao gồm cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc và lãi suất - để duy trì thanh khoản dồi dào và định hướng tăng trưởng hợp lý trong tổng lượng tài chính.
07/01/2026
Trung Quốc và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có cuộc hội đàm tại Bắc Kinh ngày 5/1, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Hàn Quốc. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Trung Quốc-Hàn Quốc, nhất trí tăng cường hợp tác cùng có lợi.
07/01/2026