Iran và Mỹ nối lại đàm phán vào ngày 26-2

08:19, 24/02/2026

Ngày 23-2, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi xác nhận, Iran và Mỹ sẽ tham gia vòng đàm phán hạt nhân thứ ba vào ngày 26-3 tại Geneva (Thụy Sĩ) trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về nguy cơ xung đột quân sự.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi (phải) và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (trái) sẽ tham gia vòng đàm phán sắp tới. Ảnh: IRNA

Trong một thông báo, Ngoại trưởng Oman, người đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran cho biết: “Tôi vui mừng xác nhận các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran hiện đã được lên lịch tại Geneva vào thứ năm tuần này, với nỗ lực tích cực nhằm tiến thêm một bước nữa để hoàn tất thỏa thuận”.

Cuộc đàm phán được tổ chức trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng, "những điều thực sự tồi tệ sẽ xảy ra" nếu không đạt được thỏa thuận nào để giải quyết tranh chấp kéo dài về chương trình hạt nhân của Iran.

Nhiều nguồn tin quốc tế cho rằng, Iran đang đưa ra những nhượng bộ mới về chương trình hạt nhân của mình để đạt được thỏa thuận với nội dung dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế và công nhận quyền “làm giàu uranium vì mục đích hòa bình” của Tehran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bày tỏ sự lạc quan thận trọng trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X nói rằng, các cuộc đàm phán gần đây đã “mang lại những tín hiệu đáng khích lệ”, đồng thời chỉ ra sự sẵn sàng của Tehran cho “bất kỳ kịch bản tiềm năng nào”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, ông dự kiến sẽ gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff để đàm phán và nhắc lại rằng, Tehran sẽ không chịu áp lực từ việc Mỹ tăng cường quân sự trong khu vực. “Tôi tin rằng vẫn còn cơ hội tốt để đạt được giải pháp ngoại giao dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi và giải pháp đó nằm trong tầm tay chúng ta,” ông Abbas Araghchi nói.

Theo kế hoạch, Hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) dự kiến sẽ họp tại Vienna vào ngày 2-3, nơi các nhà ngoại giao dự kiến sẽ xem xét một nghị quyết mới lên án Iran về chương trình hạt nhân của nước này và có thể chuyển cho Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để có hành động tiếp theo.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Lan tỏa bản sắc Việt qua chương trình Xuân Quê hương 2026 tại Toyama
Trong không khí rộn ràng những ngày đầu xuân mới, chương trình Xuân Quê hương 2026 tại Toyama (Nhật Bản) đã thu hút đông đảo cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Toyama cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
24/02/2026
Mỹ: Bão tuyết lớn làm tê liệt hoạt động hàng không nhiều nơi tại bờ Đông
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, một trận bão tuyết mạnh đã khiến hoạt động hàng không tại các sân bay chính phục vụ khu vực New York, Boston và Philadelphia gần như tê liệt trong ngày 23/2.
24/02/2026
Hàn Quốc và Brazil nâng tầm quan hệ song phương
Theo hãng tin Yonhap, trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, nhà lãnh đạo Brazil và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jae Myung đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược.
24/02/2026
Khai mạc Khóa họp lần thứ 61 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Phiên họp cấp cao trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 61 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã khai mạc ngày 23/2.
24/02/2026