Nhật Bản: Đảng LDP giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử sớm

08:00, 09/02/2026

Theo Japan Times, đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Sanae Takaichi đã giành chiến thắng lịch sử vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 8-2.

Dự báo cho thấy, đảng này sẽ tăng đáng kể số ghế, 274-328 trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện Nhật Bản, vượt xa con số 198 ghế đang kiểm soát hiện nay lẫn ngưỡng 233 ghế cần thiết để kiểm soát chương trình nghị sự.

Thủ tướng Sanae Takaichi tại trụ sở đảng Dân chủ Tự do ở Tokyo tối 8-2. Ảnh: Johan Brooks

Đảng LDP, với 198 ghế trước cuộc bầu cử, và đối tác liên minh của họ, đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP), gần như chắc chắn sẽ giành quyền kiểm soát hai phần ba Hạ viện với tổng cộng 310 ghế trở lên. Điều này về cơ bản sẽ cho phép liên minh do LDP lãnh đạo vượt qua những thách thức phát sinh do thiếu đa số tại Thượng viện. Trong trường hợp các dự luật và ngân sách quan trọng bị bác bỏ tại Thượng viện, chúng có thể được thông qua tại Hạ viện với đa số.

Trong khi đó, Liên minh Cải cách trung ương (CRA) đối lập, được thành lập bởi đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDP) và Komeito ngay trước cuộc bầu cử chỉ còn 37-91 ghế.

Bối cảnh chính trị Nhật Bản có thể chứng kiến ​​một kết quả tương tự như năm 2012. LDP sau cuộc bầu cử thất bại năm 2009 khiến họ mất quyền lực đã giành lại quyền kiểm soát Hạ viện bằng cách thắng 294 ghế. Chiến thắng đó đã tạo tiền đề cho gần 8 năm cầm quyền của cựu Thủ tướng Shinzo Abe.

Phát biểu trên một chương trình truyền hình tối 8-2, Thủ tướng Takaichi cho biết sẽ củng cố mối quan hệ giữa đảng LDP và đảng JIP.

"Chúng tôi đã soạn thảo một thỏa thuận chính sách chung từng điều khoản một với JIP, những người cùng chia sẻ quan điểm tương đồng về đất nước, khi chúng tôi bị dồn vào thế khó sau khi Komeito rời khỏi liên minh", Chủ tịch LDP nêu rõ.

Theo dự báo của NHK, liên minh cầm quyền do đảng LDP lãnh đạo dự kiến ​​sẽ giành được từ 302 đến 366 ghế. Số ghế này sẽ vượt xa ngưỡng đa số tuyệt đối 261 ghế, sẽ giúp LDP và JIP chiếm ưu thế khi thông qua các dự luật quan trọng. Với số đó, liên minh sẽ nắm quyền chủ trì tất cả 17 ủy ban thường trực tại Hạ viện.

Yu Uchiyama, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tokyo, cho biết: “Việc bà Takaichi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản đã mang lại cho bà một hình ảnh rất mới mẻ…”.

Cuộc bầu cử Hạ viện ngày 8-2 là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức vào mùa đông trong 36 năm. Các chính quyền địa phương phải gấp rút chuẩn bị trong bối cảnh thời gian vận động tranh cử ngắn nhất trong lịch sử Nhật Bản. Theo Bộ Nội vụ Nhật Bản, số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử tăng khoảng 29% so với cuộc bầu cử Hạ viện năm 2024.

Bà Takaichi dự kiến ​​sẽ được cả hai viện của Quốc hội tái phê chuẩn chức Thủ tướng vào ngày 18-2. Kết quả cuộc bầu cử sớm đã giúp nữ Thủ tướng có đủ phiếu bầu để thông qua đề xuất ngân sách của chính phủ một cách tương đối dễ dàng.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Triều Tiên nhấn mạnh vai trò của quân đội trước thềm Đại hội Đảng
Đại hội sắp tới sẽ là đại hội thứ ba được triệu tập dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong Un, người lên nắm quyền từ cuối năm 2011 và đã khôi phục lại Đại hội đảng sau hơn 30 năm gián đoạn.
08/02/2026
Tổng tuyển cử 2026 tại Thái Lan
Đến 17 giờ ngày hôm nay (8-2), cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu cuộc tổng tuyển cử bầu 500 Hạ nghị sĩ và bỏ phiếu cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp hiện hành được ban hành năm 2017. Lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Thái Lan tiến hành bầu cơ quan lập pháp và trưng cầu về bản hiến pháp trong một ngày.
08/02/2026
Tết cộng đồng "Xuân quê hương 2026" tại Nhật Bản
Ngày 7/2, tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với các tổ chức đoàn thể người Việt đã tổ chức Tết cộng đồng “Xuân quê hương 2026”.
08/02/2026
Tuyết rơi dày gây gián đoạn giao thông tại Nhật Bản và Hàn Quốc
Tuyết rơi dày ngày 8-2 đã khiến hàng nghìn hành khách mắc kẹt tại hòn đảo Jeju (Hàn Quốc) do bị hủy chuyến bay, và gây gián đoạn hệ thống tàu cao tốc tại Nhật Bản và khiến Tokyo chìm trong sắc trắng.
08/02/2026