Nhật Bản và Australia lần đầu tham gia tập trận với Mỹ và Philippines

16:02, 18/02/2026

Ngày 18-2, truyền thông Nhật Bản đưa tin, nước này dự kiến sẽ triển khai 300 binh sĩ lục quân tinh nhuệ tới Philippines tham gia cuộc tập trận Salaknib năm 2026, đánh dấu lần đầu tiên các cuộc diễn tập song phương Mỹ - Philippines có sự tham gia của lực lượng từ các đối tác khác.

Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực phát triển lực lượng phòng vệ trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp. Ảnh: SCMP.

Salaknib là cuộc tập trận thường niên giữa Lục quân Philippines và Lục quân Mỹ, được tổ chức lần đầu vào năm 2016 nhằm tăng cường năng lực tác chiến và củng cố quan hệ đồng minh giữa hai nước.

Tên gọi “Salaknib” trong tiếng Ilocano có nghĩa là “lá chắn”, phản ánh mục tiêu nâng cao khả năng phòng thủ lãnh thổ và phối hợp chiến đấu trước các thách thức an ninh khu vực. Ngoài Nhật Bản, Australia năm nay cũng sẽ góp mặt.

Theo Tư lệnh Lục quân Philippines, Trung tướng Antonio Nafarrete, dự kiến có khoảng 5.000 binh sĩ từ Philippines, Mỹ, Nhật Bản và Australia tham gia đợt tập trận thường niên năm 2026.

Cuộc tập trận năm nay dự kiến diễn ra hai giai đoạn - giai đoạn đầu từ tháng 4 đến tháng 5 và giai đoạn hai vào tháng 6 sau cuộc tập trận Balikatan quy mô lớn hơn - bao gồm huấn luyện tác chiến hiệp đồng binh chủng, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, nâng cao năng lực và trao đổi chuyên gia.

Trung tướng Nafarrete cho biết việc Nhật Bản tham gia đã bổ sung một tầng phối hợp chiến lược mới. “Điều quan trọng là chúng tôi hiểu rõ khả năng phối hợp tác chiến với Lục quân Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên. Làm quen với người bạn của mình” - vị tướng này nói với các phóng viên.

Theo giới quan sát, việc có thêm hai thành viên tham dự Salaknib 2026 là sự chuyển dịch về mặt tác chiến của các đồng minh, từ các hoạt động song phương đơn thuần sang mô hình phối hợp an ninh “nhóm nhỏ” (minilateral) chặt chẽ giữa các đồng minh của Mỹ, với trọng tâm phòng thủ các đảo xa và các tình huống liên quan đến eo biển Đài Loan cũng như Biển Đông.

Salaknib vì vậy sẽ không chỉ là hoạt động huấn luyện quân sự đơn thuần mà còn mang ý nghĩa chiến lược, vừa thể hiện cam kết hợp tác quốc phòng, vừa tăng cường răn đe trong bối cảnh an ninh khu vực có nhiều biến động.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tái đắc cử
Ngày 18-2, bà Sanae Takaichi chính thức tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản trong kỳ họp đặc biệt của Quốc hội (Diet) nước này, sau chiến thắng áp đảo lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) trong cuộc bầu cử ngày 8-2.
18/02/2026
Lãnh đạo các nước gửi thông điệp đoàn kết dịp Tết Bính Ngọ
(HNM) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lãnh đạo nhiều quốc gia châu Á đã gửi thông điệp và lời chúc năm mới tới người dân, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, khát vọng hòa bình và quyết tâm phát triển trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động.
18/02/2026
Góp tiếng nói, chung sức vì hòa bình bền vững
Gần hai năm sau khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza, sáng kiến Kế hoạch Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất đã mở ra một cơ chế quốc tế mới nhằm thúc đẩy ngừng bắn, tái thiết và tiến tới giải pháp lâu dài cho vấn đề Israel-Palestine.
18/02/2026
Đánh bom và đấu súng tại Pakistan, nhiều nhân viên an ninh thiệt mạng
Giới chức khu vực cho biết, ít nhất 17 người, gồm 14 nhân viên an ninh và 3 dân thường, đã thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom và một vụ đấu súng giữa cảnh sát với các tay súng tại khu vực Tây Bắc Pakistan.
18/02/2026