Syria và Saudi Arabia ký kết các thỏa thuận quan trọng

21:18, 08/02/2026

Ngày 7-2, Syria và Saudi Arabia đã ký một loạt các thỏa thuận chiến lược quan trọng tại thủ đô Damascus, gồm các lĩnh vực như hàng không, viễn thông, cơ sở hạ tầng và bất động sản.

Syria và Saudi Arabia đã ký kết nhiều thỏa thuận, hỗ trợ công cuộc tái thiết. Ảnh: Getty

Buổi lễ được tổ chức tại Cung điện Nhân dân với sự tham dự của nhà lãnh đạo Syria Ahmad al-Sharaa và Bộ trưởng Đầu tư Saudi Arabia Khalid Al-Falih. Talal al-Hilali, người đứng đầu Cơ quan Đầu tư Syria, cho biết các thỏa thuận này nhằm mục đích tăng cường cơ sở hạ tầng viễn thông, phát triển hệ thống kết nối kỹ thuật số và định hình một giai đoạn hợp tác mới dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Theo ông Al-Falih, Saudi Arabia sát cánh cùng Syria và ủng hộ con đường phục hồi tăng trưởng và ổn định của quốc gia này. Ông cũng thông báo khởi động việc thành lập Quỹ Elaf để đầu tư vào các dự án lớn và kích hoạt các kênh chuyển tiền ngân hàng giữa hai nước. Một thỏa thuận cũng sẽ được ký kết cho dự án Silk Link, một trong những dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật số lớn nhất của Syria và nằm trong số những dự án lớn nhất trên toàn cầu. Đồng thời, hai nước sẽ ký kết thỏa thuận về nước lớn nhất thế giới dưới sự bảo trợ của công ty ACWA Power của Saudi Arabia.

Bộ trưởng Truyền thông Syria Abdulsalam Haykal cho biết nước này đã áp dụng chiến lược tận dụng vị trí địa lý của mình để trở thành hành lang trung chuyển dữ liệu quốc tế. Vì vậy, dự án Silk Link được kỳ vọng sẽ “củng cố vị thế của Syria như một trung tâm kết nối toàn cầu”.

Người đứng đầu Cơ quan Hàng không Dân dụng Syria, Omar al-Husri cũng công bố hai thỏa thuận lớn: Một thỏa thuận về phát triển và vận hành Sân bay Quốc tế Aleppo và một thỏa thuận khác về việc thành lập hãng hàng không quốc gia giá rẻ mới mang tên Nas Syria.

Saudi Arabia là một trong những quốc gia trong khu vực ủng hộ mạnh mẽ nhất chính quyền mới của Syria kể từ khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ. Hai nước đã tăng cường các cuộc trao đổi cấp cao và ký kết nhiều thỏa thuận, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, để hỗ trợ công cuộc tái thiết Syria.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Khơi dậy sức mạnh kiều bào trong kỷ nguyên mới
Sáng ngày 8-2, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, 100 kiều bào tiêu biểu từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ về dự chương trình Xuân Quê hương 2026 đã tới chào Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.
08/02/2026
Châu Âu: Nguy cơ rủi ro từ lệ thuộc công nghệ
Trong kỷ nguyên số hóa và chuyển đổi xanh, châu Âu đang đứng trước một nghịch lý lớn: Càng hội nhập sâu vào hệ sinh thái công nghệ toàn cầu, mức độ phụ thuộc chiến lược càng gia tăng khi Lục địa già đang dựa dẫm vào nền tảng số, chuỗi cung ứng và công nghệ lõi do Mỹ nắm giữ.
08/02/2026
Hiệp ước New START hết hiệu lực
Ngày 5/2, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố các bên tham gia Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) không còn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ của thỏa thuận và được tự do quyết định các bước đi tiếp theo.
06/02/2026
Trung Quốc nhấn mạnh về quan hệ với Nga và Mỹ
Theo Tân Hoa xã, trong cuộc hội đàm trực tuyến chiều 4/2 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ: Trung Quốc và Nga tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao và củng cố hợp tác thiết thực trong nhiều lĩnh vực.
06/02/2026