Anh cho phép chặn bắt tàu chở dầu của Nga

10:37, 26/03/2026

Anh sẽ cho phép lực lượng vũ trang và nhân viên thực thi pháp luật lên tàu chở dầu Nga hoạt động trong phạm vi vùng biển của mình để khám xét hoặc bắt giữ.

Động thái này diễn ra khi một số quốc gia, bao gồm Pháp, Đức và Italia, đã hành động chống lại những tàu chở dầu có liên hệ với Nga hoạt động trong vùng biển của mình. Gần đây nhất, hải quân Pháp đã bắt giữ một tàu thuộc “hạm đội bóng tối”, thuật ngữ phương Tây dùng để chỉ đội tàu chở dầu của Nga, ở Địa Trung Hải vào ngày 20-3.

Theo Thủ tướng Anh Keir Starmer, giá dầu tăng cao trong bối cảnh của cuộc xung đột tại Trung Đông đã mang lại cho Nga doanh thu đáng kể. Đây là lý do vì sao Anh tăng cường nỗ lực trấn áp đội tàu chở dầu của Nga, không chỉ nhằm bảo vệ quốc gia này, mà còn để cắt đứt nguồn thu của Nga từ hoạt động buôn bán dầu.

Quyết định này cho phép lực lượng vũ trang Anh chặn bắt các tàu chở dầu Nga đã bị London trừng phạt nếu những tàu này di chuyển qua vùng biển chủ quyền của Anh. Trong những tuần gần đây, Hải quân Hoàng gia Anh cũng đã cung cấp dịch vụ giám sát và theo dõi để hỗ trợ các đồng minh châu Âu trong việc chặn bắt các tàu thuộc “hạm đội bóng tối”.

Tàu chở dầu Nga hoạt động trên vùng biển của Anh đối diện nguy cơ bị bắt giữ. Ảnh: Tân Hoa xã

Anh bắt đầu lên kế hoạch cho phép lực lượng vũ trang quốc gia này đổ bộ lên các tàu chở dầu của Nga sau khi quân đội Mỹ bắt giữ thành công tàu Bella 1 ở Bắc Đại Tây Dương hồi tháng 1. Quân đội và lực lượng thực thi pháp luật Anh cũng đã chuẩn bị cho một số kịch bản có thể xảy ra, bao gồm cả việc phải lên những tàu chở dầu được vũ trang.

Chính phủ Anh cho biết, quân đội, nhân viên thực thi pháp luật và chuyên gia thị trường năng lượng sẽ đánh giá riêng biệt từng tàu chở dầu, trước khi được lệnh tiến hành chiến dịch đổ bộ để khám xét hoặc bắt giữ.

Pháp bắt đầu ngăn chặn các tàu chở dầu Nga trong vùng biển chủ quyền vào cuối tháng 9-2025 như một phần thuộc nỗ lực rộng lớn hơn nhằm phá vỡ hoạt động của đội tàu này. Một số quốc gia châu Âu khác cũng có động thái tương tự, trong khi Ukraine hoan nghênh những nỗ lực này và kêu gọi các đồng minh thông qua luật cho phép tịch thu tàu và tái sử dụng dầu.

Kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát, phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Nga vận hành “hạm đội bóng tối” nhằm mục đích né tránh các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt. Trong động thái đáp trả, Moscow khẳng định thông tin về đội tàu này là không có cơ sở và vẫn luôn tuân thủ luật pháp quốc tế trong xuất khẩu năng lượng.

Trợ lý Tổng thống Nga Nikolai Patrushev từng tuyên bố, Nga đang xem xét kế hoạch triển khai hải quân tham gia hộ tống các tàu chở dầu, đồng thời nhận định rằng lực lượng này sẵn sàng đối phó với điều ông mô tả là “nạn cướp biển phương Tây”.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nga rút thêm nhân viên khỏi nhà máy hạt nhân Iran
Việc sơ tán được tiến hành vào khoảng 7 giờ 20 phút giờ Nga (tức 11 giờ 20 phút theo giờ Việt Nam) với 163 người đã rời nhà máy Bushehr đến biên giới Iran-Armenia.
26/03/2026
Mỹ xem xét các kịch bản trong cuộc xung đột với Iran
Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị triển khai khoảng 3.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù số 82 tới Trung Đông. Theo tờ The Wall Street Journal ngày 24/3, quyết định điều động lực lượng có thể được ban hành, đánh dấu bước gia tăng đáng kể hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực.
26/03/2026
Iran tuyên bố tấn công tàu sân bay Mỹ, giao tranh lan rộng
Tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang phức tạp trong ngày 25/3 khi quân đội Iran tuyên bố đã tiến hành tấn công trực tiếp nhằm vào lực lượng Mỹ trên biển.
26/03/2026
Xung đột tại Trung Đông: Iran bác đề xuất của Mỹ, bày tỏ thái độ cứng rắn
Iran ngày 25/3 tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn khi bác bỏ đề xuất hiện tại của Mỹ nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời đưa ra các điều kiện riêng, trong đó có yêu cầu công nhận quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
26/03/2026