ECB: Người tiêu dùng và nhà nhập khẩu Mỹ chịu thiệt hại chính từ thuế quan

07:39, 31/03/2026

ECB chỉ ra rằng các đơn vị xuất khẩu sang Mỹ chỉ hấp thụ một phần rất nhỏ chi phí phát sinh từ thuế quan. Thay vào đó, gánh nặng này chủ yếu đè lên vai các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng của Mỹ.

Khách hàng lựa chọn mua đồ trong cửa hàng của Walmart ở Los Angeles, California (Mỹ). (Ảnh: THX/TTXVN)

Một bài báo đăng trên Bản tin Kinh tế của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 30/3 cho hay, người tiêu dùng và các công ty nhập khẩu của Mỹ đang phải gánh chịu phần lớn thiệt hại tài chính do thuế quan gây ra.

Bên cạnh đó, kim ngạch thương mại sụt giảm cũng gây ra những cú sốc tiêu cực đối với cả các công ty xuất khẩu.

Trong năm qua, Mỹ đã áp đặt hàng loạt biện pháp thuế quan đối với hầu hết các đối tác thương mại.

Giới chuyên gia kinh tế đã không ngừng tranh luận về việc bên nào sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra dự báo rằng các công ty xuất khẩu sang Mỹ mới là bên phải chi trả cho những chi phí này.

Tuy nhiên, nghiên cứu của ECB chỉ ra rằng các đơn vị xuất khẩu sang Mỹ chỉ hấp thụ một phần rất nhỏ chi phí phát sinh từ thuế quan. Thay vào đó, gánh nặng này chủ yếu đè nặng lên vai các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng của Mỹ.

Cụ thể, ECB cho biết hiện nay người tiêu dùng Mỹ đang chi trả khoảng 1/3 chi phí thuế quan.

Trong dài hạn, tỷ trọng này có thể tăng lên mức hơn một nửa khi khả năng tự hấp thụ chi phí của các doanh nghiệp Mỹ dần cạn kiệt.

Điều này đồng nghĩa với việc về lâu dài, các công ty Mỹ sẽ chỉ còn khả năng gánh vác khoảng 40% mức chi phí gia tăng do thuế quan.

Mặt khác, ECB cũng đưa ra dự báo rằng các nhà xuất khẩu châu Âu cũng không hề "miễn nhiễm" trước tác động này, do các biện pháp thuế quan gây ra hệ quả lớn đối với tổng lượng hàng hóa nhập khẩu của Mỹ.

Báo cáo phân tích thêm rằng, đối với các nhóm mặt hàng vẫn đang được xuất nhập khẩu theo các mức thuế quan của Mỹ, nếu mức thuế này tăng thêm 10% sẽ khiến khối lượng nhập khẩu của Mỹ giảm 4,3%.

Theo TTXVN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Xu hướng phát triển "kinh tế bạc" ở Trung Quốc
Với quan niệm ưu tiên chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng của người cao tuổi ở Trung Quốc, nhu cầu tiêu dùng của nhóm người này đang là động lực để thị trường nâng cao chất lượng dịch vụ giúp người cao tuổi được hưởng trải nghiệm tốt nhất nhằm khai thác tiềm năng của “kinh tế bạc”.
31/03/2026
Ukraine ký thỏa thuận quốc phòng với Qatar, UAE và Saudi Arabia
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29/3 thông báo, ông đã đạt được thỏa thuận hợp tác quốc phòng với một số quốc gia vùng Vịnh trong chuyến công du khu vực diễn ra từ ngày 27/3.
31/03/2026
Bước chuyển chiến lược của Syria
Từ một quốc gia bị cô lập về ngoại giao và bị xung đột tàn phá nặng nề, Syria đang có những bước chuyển chiến lược với quyết tâm “hồi sinh” từ tro tàn chiến tranh, vừa tái thiết kinh tế, hàn gắn chia rẽ xã hội, vừa hòa nhập quốc tế, tối đa hóa viện trợ nước ngoài.
31/03/2026
Bốn quốc gia bàn phương án mở lại eo biển Hormuz
Ngoại trưởng 4 quốc gia gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Pakistan và Saudi Arabia ngày 29/3 đã nhóm họp tại Islamabad để thảo luận các giải pháp chấm dứt xung đột tại Trung Đông và khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.
31/03/2026