Đức kêu gọi Trung Quốc gây ảnh hưởng với Iran nhằm thúc đẩy một giải pháp đàm phán

09:42, 03/04/2026

Theo Bộ Ngoại giao Đức ngày 2-4, Berlin đã kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Iran nhằm thúc đẩy một giải pháp đàm phán, qua đó giảm căng thẳng đang leo thang ở Trung Đông.

Viện Pasteur của Iran bị phá huỷ do các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: Tasnim

Lời kêu gọi được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Hai bên đã trao đổi về tình hình an ninh khu vực, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Đức cho biết, cả hai nước đều chia sẻ mối lo ngại trước đà leo thang căng thẳng, đồng thời bày tỏ ủng hộ các nỗ lực khôi phục ổn định tại Trung Đông. Một nội dung đáng chú ý trong cuộc thảo luận là tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải tại eo biển Hormuz - một trong những tuyến vận chuyển năng lượng trọng yếu của thế giới.

Berlin nhấn mạnh, không một quốc gia nào được phép kiểm soát các tuyến hàng hải quan trọng hoặc áp đặt phí quá cảnh đối với việc đi lại qua vùng biển quốc tế. Eo biển Hormuz, nối liền Vịnh Ba Tư với biển Ả Rập, đóng vai trò hành lang thiết yếu cho vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, vì vậy an ninh tại đây luôn là ưu tiên hàng đầu của cộng đồng quốc tế.

Đức cũng cho rằng, Trung Quốc có thể đóng vai trò ngoại giao quan trọng thông qua việc tận dụng quan hệ với Iran để khuyến khích các giải pháp hòa giải, góp phần hạ nhiệt căng thẳng với các quốc gia vùng Vịnh.

Tuyên bố này phản ánh xu hướng châu Âu ngày càng muốn lôi kéo các cường quốc toàn cầu, trong đó có Trung Quốc, tham gia sâu hơn vào nỗ lực giảm leo thang xung đột khu vực.

Trong một diễn biến liên quan, nhóm G7 và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán vào tuần tới, tập trung vào tình hình an ninh tại eo biển Hormuz. Theo Al Jazeera, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Pascal Confavreux xác nhận cuộc họp sẽ diễn ra trong nhiệm kỳ chủ tịch G7 hiện tại của Pháp.

Các cuộc thảo luận dự kiến xoay quanh việc bảo đảm ổn định và tự do hàng hải tại eo biển Hormuz - nơi một phần đáng kể lượng dầu khí toàn cầu đi qua. Cuộc gặp sắp tới cho thấy sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa các nền kinh tế phương Tây và các quốc gia vùng Vịnh trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Dù chương trình nghị sự chi tiết chưa được công bố, các quan chức được cho là sẽ đề cập đến những rủi ro an ninh lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến thương mại hàng hải và dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Áo tuyên bố đã từ chối cho phép Mỹ sử dụng không phận nước này cho các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, viện dẫn luật trung lập của Áo. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo xác nhận với hãng tin APA rằng, phía Mỹ đã đưa ra “một số” yêu cầu bay qua, nhưng không nêu rõ số lượng. Theo đó, toàn bộ các yêu cầu mang tính chất quân sự liên quan đến xung đột với Iran đều bị từ chối, và Áo cũng áp dụng nguyên tắc tương tự đối với các quốc gia khác có liên quan.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Củng cố lòng tin chiến lược
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc. Cùng với mục tiêu tăng cường khoáng sản thiết yếu, công nghệ hạt nhân, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyến công du còn phản ánh tính toán chiến lược dài hạn của Pháp, nhằm khẳng định vai trò tại khu vực địa chính trị quan trọng này.
03/04/2026
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan chúc Tết Bunpimay của Lào
Ngày 2/4, đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và các cơ quan bên cạnh do Đại sứ Phạm Việt Hùng dẫn đầu tới thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Thái Lan nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào.
03/04/2026
Phát hiện phân tử nhỏ mới mở hướng điều trị bệnh Parkinson
Các nhà khoa học đã phát triển một loại phân tử nhỏ đặc biệt có khả năng ngăn chặn sự tích tụ protein gây hại trong não, phân tử này hoạt động bằng cách ngăn protein kết tụ và lan rộng.
03/04/2026
Lực lượng Houthi đe dọa phong tỏa eo biển Bab al-Mandab
Ngày 2/4, lực lượng Houthi ở Yemen cảnh báo sẽ phong tỏa eo Bab al-Mandab ở Biển Đỏ nếu các nước Vùng Vịnh tham gia cùng Mỹ và Israel tấn công Iran.
03/04/2026