Hàn Quốc đẩy mạnh nỗ lực ổn định thị trường tài chính

08:38, 01/04/2026

Ngày 31-3, Quốc hội Hàn Quốc thông qua loạt dự luật ổn định thị trường ngoại hối và ưu đãi thuế để khuyến khích các nhà đầu tư trong nước trở lại thị trường chứng khoán nội địa trong bối cảnh đồng won giảm mạnh do xung đột ở Trung Đông.

Theo luật sửa đổi về hạn chế trong trường hợp đặc biệt liên quan đến thuế, thuế thu nhập từ lãi vốn (lợi nhuận thu được khi bán tài sản với giá cao hơn giá mua ban đầu) sẽ được khấu trừ đối với các nhà đầu tư cá nhân đầu tư lợi nhuận từ cổ phiếu nước ngoài vào thị trường chứng khoán trong nước trong vòng một năm.

Các nhà đầu tư bán cổ phiếu nước ngoài để tái đầu tư vào thị trường trong nước thông qua Tài khoản đầu tư tái đầu tư (RIA) trước ngày 31-5 sẽ được miễn hoàn toàn thuế thu nhập từ lãi vốn, trong khi những trường hợp bán trước ngày 31-12 sẽ được khấu trừ 50%.

Hàn Quốc thông qua nhiều dự luật nhằm ổn định thị trường. Ảnh: Yonhap

Từ ngày 23-3, Hàn Quốc đã triển khai chính sách RIA với nhiều ưu đãi thuế hấp dẫn nhằm khuyến khích các nhà đầu tư bán cổ phiếu nước ngoài và tái đầu tư vào cổ phiếu trong nước. Sáng kiến ​​này nhằm mục đích kiềm chế nhu cầu về USD, hỗ trợ đồng won và thúc đẩy thị trường vốn trong nước bằng cách khuyến khích hồi hương vốn.

Cùng ngày, người đứng đầu Vụ Quốc tế thuộc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) Yoon Kyoung-soo cho biết, ngân hàng này đang theo dõi sát sao thị trường ngoại hối và sẽ hành động nếu xảy ra tình trạng thiếu hụt ngoại tệ nghiêm trọng.

Ông Yoon Kyoung-soo cũng lưu ý, đồng won đang mất giá nhanh chóng. Tính đến chiều ngày 31-3, tỷ giá won giao dịch ở mức 1.530,1 won/1USD, tăng 14,4 won so với ngày 30-3. Dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy ra ngoài là lý do lớn nhất đằng sau tỷ giá won/USD cao.

Tuy nhiên, ứng cử viên cương vị Thống đốc BOK Shin Hyun-song nhận định không có mối lo ngại lớn nào liên quan đến tỷ giá won/USD, cho thấy quan điểm rằng tỷ giá hối đoái cao không nhất thiết đồng nghĩa với tình hình khủng hoảng.

BOK và các cơ quan quản lý ngoại hối khác cũng thông báo đã bán ròng tổng cộng 22,46 tỷ USD trên thị trường ngoại hối trong quý IV-2025 nhằm ổn định thị trường. Con số này đánh dấu mức bán ròng lớn nhất từ ​​trước đến nay trong một quý.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Xu hướng phát triển "kinh tế bạc" ở Trung Quốc
Với quan niệm ưu tiên chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng của người cao tuổi ở Trung Quốc, nhu cầu tiêu dùng của nhóm người này đang là động lực để thị trường nâng cao chất lượng dịch vụ giúp người cao tuổi được hưởng trải nghiệm tốt nhất nhằm khai thác tiềm năng của “kinh tế bạc”.
31/03/2026
ECB: Người tiêu dùng và nhà nhập khẩu Mỹ chịu thiệt hại chính từ thuế quan
ECB chỉ ra rằng các đơn vị xuất khẩu sang Mỹ chỉ hấp thụ một phần rất nhỏ chi phí phát sinh từ thuế quan. Thay vào đó, gánh nặng này chủ yếu đè lên vai các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng của Mỹ.
31/03/2026
Air China nối lại tuyến bay thẳng Bắc Kinh - Bình Nhưỡng sau 6 năm gián đoạn
Ngày 30-3, Chính phủ Trung Quốc cho biết, hãng hàng không Air China đã nối lại đường bay thẳng giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng sau hơn 6 năm gián đoạn, nhằm thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu song phương.
31/03/2026
Ukraine ký thỏa thuận quốc phòng với Qatar, UAE và Saudi Arabia
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29/3 thông báo, ông đã đạt được thỏa thuận hợp tác quốc phòng với một số quốc gia vùng Vịnh trong chuyến công du khu vực diễn ra từ ngày 27/3.
31/03/2026