Iran bác bỏ khả năng hạn chế chương trình làm giàu uranium

08:45, 10/04/2026

Ngày 9/4, người đứng đầu Cơ quan năng lượng hạt nhân Iran, ông Mohammad Eslami đã bác bỏ mọi hạn chế đối với chương trình làm giàu uranium của nước này, nhấn mạnh rằng yêu cầu của Mỹ và Israel "sẽ không thể thành hiện thực".

Bên trong cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. (Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN)

Phát biểu của ông Eslami được đưa ra trước thềm các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào cuối tuần này giữa Iran và Mỹ, dưới vai trò trung gian của Pakistan.

Vấn đề làm giàu uranium là trọng tâm trong quan hệ giữa phương Tây và Iran trong hơn 2 thập kỷ. Mỹ và các đồng minh cáo buộc Tehran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, trong khi Iran luôn khẳng định chương trình của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Mỹ và Israel đã tấn công Iran vào ngày 28/2, khởi đầu cuộc xung đột mới nhất, trong bối cảnh Washington và Tehran đang tham gia đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Trước đó, trong cuộc tấn công dài 12 ngày hồi tháng 6/2025, Israel và Mỹ đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, tuyên bố đã xóa sổ khả năng làm giàu uranium của nước này. Tuy nhiên, sau vụ đánh bom, vị trí của vài trăm kg uranium được làm giàu cao vẫn chưa được biết đến.

Theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), trước cuộc xung đột năm 2025, Iran đã làm giàu uranium đến 60%, cao hơn nhiều so với giới hạn 3,67% được cho phép trong thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 (nay đã không còn hiệu lực) và gần tới mức 90% cần để chế tạo bom.

Trong một diễn biến khác, ngày 8/4, Liên minh châu Phi(AU) đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Chủ tịch Ủy ban AU Mahmoud Ali Youssouf kêu gọi đối thoại bền vững để đạt được hòa bình lâu dài.

Tuyên bố của ông Youssouf nêu rõ đây là "một bước tiến quan trọng…và cam kết chung về việc giảm leo thang căng thẳng… mang đến cơ hội để giảm bớt nỗi đau khổ của người dân bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp". Ông nhấn mạnh ngoại giao và đối thoại, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc vẫn là con đường khả thi duy nhất để giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tình hình Gaza: Cánh cửa hòa bình còn xa vời
Giải giáp phong trào Hồi giáo Hamas, Israel chấm dứt hoạt động quân sự và rút quân là những điều kiện tiên quyết trong kế hoạch hòa bình cho Dải Gaza. Tuy vậy, việc các bên không tuân thủ lộ trình khiến bài toán hóc búa về khôi phục hòa bình cho dải đất hẹp ven Địa Trung Hải vẫn chưa có lời giải.
10/04/2026
Liban tuyên bố quốc tang
Thủ tướng Liban Nawaf Salam thông báo ngày 9/4 là ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong các cuộc tấn công của Israel.
10/04/2026
Tổng thống Donald Trump cân nhắc rút Mỹ khỏi NATO
Ngày 8/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không hỗ trợ Washington trong cuộc xung đột với Iran, đồng thời cân nhắc các biện pháp trừng phạt hoặc rút Mỹ khỏi liên minh.
10/04/2026
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra chương mới cho quan hệ Việt-Trung
Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa hết sức quan trọng với cả hai nước, sẽ mở ra chương mới cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.
10/04/2026