Thượng viện Mỹ bác nghị quyết nhằm hạn chế hành động quân sự tại Iran
Ngày 15-4, theo NBC News, Thượng viện Mỹ đã bác nghị quyết của đảng Dân chủ nhằm hạn chế Tổng thống Donald Trump tiếp tục tiến hành các hành động quân sự nhằm vào Iran.
![]() |
| Những chiếc xe bị cháy rụi trong một cuộc tấn công của Mỹ-Israel ở Tehran, Iran, ngày 28-3. Ảnh: WANA |
Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu 52-47, bác bỏ nghị quyết nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo vào Iran nếu chưa được Quốc hội phê chuẩn.
Đây là lần thứ tư đảng Dân chủ thúc đẩy bỏ phiếu về các biện pháp tương tự kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran ngày 28-2. Tuy nhiên, tất cả đều thất bại trước sự phản đối của toàn bộ các thành viên đảng Cộng hòa, ngoại trừ Thượng nghị sĩ Rand Paul của bang Kentucky — người duy nhất của đảng này bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết trong lần gần đây nhất.
Một cuộc thăm dò mới đây của CBS News cho thấy 40% người Mỹ ủng hộ việc Washington tiến hành hành động quân sự tại Iran, trong khi 60% phản đối.
Trong khi đó, giá xăng đã tăng mạnh kể từ khi xung đột bắt đầu, còn chi phí dầu diesel và phân bón tăng cao, làm dấy lên lo ngại về tình hình kinh tế tại Mỹ. Điều này cũng làm gia tăng những quan ngại về hệ quả chính trị trong nội bộ đảng Cộng hòa, có thể ảnh hưởng đến lập trường của họ đối với các biện pháp liên quan đến quyền lực chiến tranh trong tương lai.
“Tôi hy vọng chúng ta đang tiến gần hơn đến việc kết thúc cuộc khủng hoảng này. Tôi nghĩ chúng ta cần một chiến lược rút lui để nhanh chóng giảm giá năng lượng ở nước ta. Giá năng lượng hiện rất cao,” Thượng nghị sĩ Josh Hawley đảng Cộng hòa, bang Missouri, cho biết.
Liên quan đến diễn biến ngoại giao, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại Islamabad, đồng thời đánh giá cao vai trò của Pakistan với tư cách là bên trung gian duy nhất trong tiến trình này.
Khi được hỏi về địa điểm đàm phán, bà Leavitt cho biết các cuộc gặp nhiều khả năng sẽ tiếp tục được tổ chức tại cùng địa điểm như trước, đồng thời nhấn mạnh Pakistan đã đóng vai trò ngoại giao quan trọng.
“Phía Pakistan đã đóng vai trò trung gian hòa giải hiệu quả trong suốt quá trình này, và chúng tôi thực sự đánh giá cao tình hữu nghị cũng như những nỗ lực của họ nhằm đưa thỏa thuận này đến thành công. Họ là bên trung gian hòa giải duy nhất trong cuộc đàm phán này,” bà nói.
Theo Báo Hà Nội Mới










Ý kiến bạn đọc