Tổ chức Hàng hải quốc tế phản đối thu phí qua eo biển Hormuz

08:00, 13/04/2026

Ngày 12-4, trả lời phỏng vấn hãng tin Al Jazeera, Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (thuộc Liên hợp quốc) Arsenio Dominguez bày tỏ phản đối ý tưởng thu phí tại tuyến đường thủy quan trọng qua eo biển Hormuz.

Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế Arsenio Dominguez. Ảnh: Wikimedia Commons.

“Các quốc gia không có quyền áp dụng các công cụ hay khoản phí đối với những eo biển như vậy” - Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế Arsenio Dominguez chia sẻ với Al Jazeera, đồng thời nhấn mạnh việc áp dụng bất kỳ khoản phí nào đều đi ngược lại luật pháp quốc tế.

“Tôi kêu gọi các bên không nên thực hiện hay sử dụng những dịch vụ như vậy, bởi đây sẽ là tiền lệ rất bất lợi cho ngành vận tải biển toàn cầu" - Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế nhấn mạnh.

Nhận định trên được lãnh đạo cơ quan Liên hợp quốc nêu ra trong bối cảnh đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan đã kết thúc ngày 12-4 mà không đạt thỏa thuận nào.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, Iran chưa chấp nhận các điều kiện của Washington, bao gồm việc Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Phái đoàn Mỹ hiện đã rời Islamabad. Về phần mình, đài Press TV của Iran cho rằng các “yêu cầu quá mức” từ phía Mỹ khiến hai bên không thể đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, dù hai bên đã công bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, nhưng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz trên thực tế vẫn gần như đình trệ.

Theo S&P Global, chỉ có 22 tàu bật hệ thống nhận dạng tự động rời eo biển trong khoảng thời gian từ khi bắt đầu đình chiến đến ngày 10-4, so với khoảng 135 chuyến mỗi ngày trước chiến sự.

Tổng Thư ký Arsenio Dominguez cho rằng, giải pháp căn bản để khơi thông eo biển là chấm dứt chiến tranh, khẳng định “trước khi xung đột xảy ra, chúng tôi không gặp bất kỳ vấn đề nào với việc tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz”.

“Khi xung đột kết thúc, chúng tôi kỳ vọng rằng từng bước một, hoạt động vận tải sẽ được nối lại trong khu vực” - ông Arsenio Dominguez cho biết, đồng thời nhấn mạnh các quốc gia cần đảm bảo các mối nguy như thủy lôi trên tuyến đường biển này phải được dọn sạch.

Ông Arsenio Dominguez cũng bác bỏ ý kiến cho rằng cần có các thỏa thuận hay cơ chế mới để quản lý eo biển, khẳng định thỏa thuận phân luồng giao thông năm 1968 giữa Iran và Oman – chia tuyến đường thành hai luồng tàu đi và đến – đã hoạt động hiệu quả trước xung đột.

“Việc khôi phục hoạt động như trước xung đột là vì lợi ích của tất cả các quốc gia trong khu vực" - ông Arsenio Dominguez nêu rõ.

Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng của khoảng 20.000 thuyền viên đang mắc kẹt tại Vùng Vịnh.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc sẽ có năng lực tác chiến hoàn chỉnh trong năm 2026
Ngày 12-4, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, tàu sân bay Phúc Kiến - tàu sân bay thứ ba của nước này - sẽ chuyển từ trạng thái năng lực tác chiến ban đầu sang năng lực tác chiến hoàn chỉnh trong năm 2026, đồng thời chuẩn bị tiến hành các hoạt động huấn luyện xa bờ.
13/04/2026
Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ phong tỏa eo biển Hormuz
Tối 12-4 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Hải quân Mỹ sẽ ngay lập tức phong tỏa eo biển Hormuz sau khi các cuộc đàm phán kéo dài với Iran không đạt được thỏa thuận.
13/04/2026
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ Việt-Trung
Hai chuyến công du nước ngoài đầu tiên của đồng chí Tô Lâm sau khi nhậm chức Tổng Bí thư (tháng 8/2024) và Chủ tịch nước (tháng 4/2026), đều lựa chọn điểm đến là Trung Quốc, cho thấy sự coi trọng cao độ và tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc.
13/04/2026
Tiếp nối truyền thống hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Campuchia
Nhân dịp đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã ra Thông cáo báo chí nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm.
13/04/2026