Cuộc đàm phán được lên lịch vào ngày 23/4 và diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn 10 ngày sẽ kết thúc vào ngày 26/4. Trong thời gian qua, bất chấp lệnh ngừng bắn, phía Israel vẫn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban khiến nhiều người thiệt mạng.
Trước cuộc đàm phán này, Israel kêu gọi Chính phủ Liban hợp tác để cùng chống lại phong trào Hezbollah vốn ủng hộ Iran.
Trong khi đó, phong trào Hezbollah - có đại diện trong Nội các và Quốc hội Liban - kiên quyết phản đối đàm phán trực tiếp với Israel, nhưng có thể chấp nhận thể thức gặp gián tiếp do Mỹ làm trung gian.
Israel và Hezbollah đã có hơn 6 tuần giao tranh kể từ ngày 2/3 vừa qua. Chính phủ Liban ước tính các cuộc tấn công của Israel đã phá hủy hoặc gây hư hại hơn 62.000 ngôi nhà, cướp đi sinh mạng của hơn 2.400 người và buộc hơn 1 triệu người phải di dời.










Ý kiến bạn đọc