Mỹ chuẩn bị thu hẹp lực lượng tại châu Âu

15:12, 20/05/2026

Kế hoạch sẽ được Lầu Năm Góc trình bày tại cuộc họp các quan chức quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels (Bỉ) vào cuối tuần này.

Mỹ dự định thu hẹp lực lượng tại châu Âu. Ảnh: Reuters

Đây được xem là bước đi mới nhất cho thấy Mỹ muốn châu Âu tự chủ hơn trong bảo đảm an ninh khu vực.

Trong khuôn khổ “Mô hình lực lượng NATO”, các nước thành viên xác định trước nguồn lực quân sự có thể huy động trong trường hợp xảy ra xung đột hoặc khủng hoảng nghiêm trọng. Tuy nhiên, Washington dự kiến sẽ cắt giảm đáng kể phần cam kết của mình trong cơ chế này, đặc biệt là các lực lượng sẵn sàng hỗ trợ NATO tại châu Âu.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã yêu cầu các nước châu Âu tự đảm nhận trách nhiệm chính về an ninh của lục địa thay vì phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ.

Giới chức Mỹ chưa công bố lộ trình cụ thể cho việc chuyển giao trách nhiệm quốc phòng sang các đồng minh châu Âu. Tuy nhiên, việc Washington đưa vấn đề này ra thảo luận tại NATO được coi là tín hiệu rõ ràng cho thấy chính sách mới đang được triển khai nhanh chóng.

Trước đó, quan chức phụ trách chính sách của Lầu Năm Góc Elbridge Colby khẳng định, Mỹ vẫn duy trì cam kết sử dụng “ô hạt nhân” để bảo vệ các nước NATO, ngay cả khi châu Âu phải đóng vai trò chủ đạo hơn trong lực lượng quân sự thông thường.

Việc điều chỉnh “Mô hình lực lượng NATO” hiện là ưu tiên quan trọng của nhóm cố vấn quốc phòng dưới quyền ông Colby trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 tới.

Kế hoạch của Washington diễn ra trong bối cảnh NATO đang chịu sức ép lớn chưa từng có. Nhiều quốc gia châu Âu lo ngại Mỹ có thể giảm sâu hơn vai trò quân sự hoặc thậm chí rút dần khỏi châu Âu.

Những lo ngại này gia tăng sau khi chính quyền Trump gần đây thông báo cắt giảm khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại châu Âu, đồng thời hủy kế hoạch triển khai một lữ đoàn quân đội tới Ba Lan – quyết định gây nhiều tranh cãi ngay trong nội bộ Quốc hội Mỹ.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Thượng viện Mỹ phê chuẩn tân Đại sứ tại Việt Nam
Thượng viện Mỹ chiều 18/5 (giờ địa phương) đã phê chuẩn bà Jennifer Wicks McNamara làm tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Mỹ tại Việt Nam.
20/05/2026
Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật thảo luận về hợp tác chuỗi cung ứng và năng lượng
Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực LNG, đồng thời tăng cường cơ chế chia sẻ thông tin và liên lạc liên quan nguồn cung và dự trữ dầu thô.
20/05/2026
Thế giới gấp rút tìm vắc-xin chủng Ebola mới
Các chuyên gia quốc tế đang khẩn cấp tìm phương án vắc-xin đối phó chủng Ebola Bundibugyo tại Congo, trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng với hơn 500 ca nghi nhiễm và chưa có loại vắc-xin nào được phê duyệt chính thức.
20/05/2026
Tình hình Trung Đông: Chìa khóa mở cánh cửa hòa bình
Mỹ hủy kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19/5 theo đề nghị của 3 nước vùng Vịnh. Tehran cũng gấp rút gửi Washington kế hoạch hòa bình 14 điểm thông qua trung gian Pakistan. Những động thái được đánh giá tích cực của các bên liên quan khiến giới quan sát có quyền hy vọng về khả năng xung đột sớm chấm dứt ở Trung Đông.
20/05/2026