Châu Âu củng cố quan hệ đối tác quốc phòng

08:22, 26/06/2026

Các nhà lãnh đạo nhóm E5 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan) vừa khẳng định lại cam kết duy trì quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ, sau những tranh cãi gần đây với Mỹ, cũng như căng thẳng giữa các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan vấn đề chi tiêu quân sự.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA)

Lời khẳng định được đưa ra tại cuộc họp nhóm E5 ngày 24 và 25/6, tại thủ đô Berlin của Đức. Cuộc họp do Thủ tướng Đức Friedrich Merz chủ trì, nhằm trao đổi về các vấn đề an ninh chiến lược của châu Âu, diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, vào tháng 7 tới.

Ông Merz cho biết, Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới là thời điểm để châu Âu thể hiện quyết tâm đảm nhận vai trò lãnh đạo mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực quốc phòng. Ông nhấn mạnh về nỗ lực “làm mới NATO”, củng cố trụ cột châu Âu trong liên minh quân sự xuyên đại dương, song song thúc đẩy cách tiếp cận chung, gồm cả quan hệ đối tác mạnh mẽ với Mỹ.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh các thành viên NATO tăng cường thảo luận việc nâng chi tiêu quốc phòng và chia sẻ trách nhiệm bảo đảm an ninh của châu Âu. Cuộc họp đánh dấu bước mở rộng cơ chế phối hợp của châu Âu, từ nhóm E3 (gồm Đức, Pháp và Anh) sang E5 với sự tham gia đầy đủ của Italia và Ba Lan. Động thái này được đánh giá nhằm tăng cường vai trò của các cường quốc châu Âu trong hoạch định các chính sách an ninh và quốc phòng của khu vực.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Thủ tướng Keir Starmer từ chức: Ngã rẽ mới của nước Anh
Dư luận đang dồn sự chú ý vào cuộc đua tìm người kế nhiệm ông Keir Starmer, người vừa tuyên bố từ chức lãnh đạo Công đảng, Thủ tướng Anh, trước những áp lực gia tăng trong nước.
26/06/2026
Chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam chung tay phòng chống dịch Ebola tại Abyei
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Ebola ở châu Phi, Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Phái bộ an ninh lâm thời Liên hợp quốc ở Abyei đã tổ chức chương trình “Chung tay vì cộng đồng, phòng chống dịch Ebola”.
26/06/2026
Động đất tại Venezuela: Ít nhất 32 người thiệt mạng, khoảng 700 người bị thương
Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez ngày 25/6 thông báo đã có ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương trong trận động đất kép, xảy ra tối 24/6 tại Venezuela, cảnh báo con số thương vong có thể còn tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân dưới các đống đổ nát.
25/06/2026
WHO cảnh báo dịch Ebola ở CHDC Congo đang lan rộng nhanh hơn khả năng ứng phó
Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) ngày 24/6 báo cáo có 1.118 trường hợp nhiễm Ebola được xác nhận, bao gồm 291 trường hợp tử vong, trong khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo rằng dịch bệnh tiếp tục lan rộng nhanh hơn khả năng ứng phó.
25/06/2026