Leo thang xung đột giữa Nga và Ukraine

08:18, 15/06/2026

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/6 cho biết, quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ quân đội Ukraine, đồng thời bắn hạ 540 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine trong 24 giờ qua.

Các cuộc tấn công cũng nhắm vào những điểm đóng quân tạm thời của các đơn vị vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 142 địa điểm. Trong cùng khoảng thời gian nêu trên, các hệ thống phòng không Nga đánh chặn 540 UAV và 15 quả bom dẫn đường chính xác của Ukraine tấn công vào Nga.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố các lực lượng của họ đã đánh trúng một trạm chuẩn bị và bơm dầu tại vùng Volgograd của Nga, cũng như các khu vực do Nga kiểm soát ở Donetsk và Zaporizhzhia.

Các cuộc tấn công được tiến hành trong đêm 13/6. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng thông báo, các lực lượng của Ukraine đã tấn công một số cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm một nhà máy quân sự được cho là nơi cung cấp linh kiện cho các loại UAV và tên lửa của Nga.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đảng cầm quyền Armenia giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội
Ủy ban Bầu cử Trung ương Armenia ngày 14/6 đã công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử Quốc hội, diễn ra hôm 7/6 vừa qua, với chiến thắng thuộc về đảng Hợp đồng Dân sự cầm quyền của Thủ tướng Nikol Pashinyan.
15/06/2026
Cuba công bố một loạt cải cách kinh tế
Ngày 13/6, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã công bố một loạt biện pháp cải cách các khía cạnh quan trọng của nền kinh tế, trong một quá trình mà nhà lãnh đạo mô tả là "thông minh" để giải quyết tình hình hiện tại của đất nước và các lệnh trừng phạt mới do chính phủ Mỹ áp đặt.
13/06/2026
Đối thoại quan chức cấp cao Việt Nam-Australia lần thứ hai
Đối thoại Việt Nam-Australia lần thứ hai diễn ra thành công, thảo luận hợp tác song phương về kinh tế, quốc phòng, giáo dục và an ninh khu vực.
13/06/2026
“Bóng mây” bao phủ kinh tế toàn cầu
Cuộc xung đột tại Trung Đông đã giáng một đòn mạnh vào kinh tế thế giới. Lệnh ngừng bắn bấp bênh, trạng thái “lúc nóng, lúc lạnh” của cuộc đàm phán Mỹ-Iran tác động mạnh tới tâm lý thị trường. Mới đây, Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch Covid-19.
13/06/2026