Tại cuộc làm việc, thông tin tới lãnh đạo tỉnh Mazowiecki một số thành tựu nổi bật trong quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Ba Lan trong thời gian qua, Đại sứ Hà Hoàng Hải cho biết, hai nước đang hướng tới việc nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược.
Ba Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông Âu và đứng thứ ba trong EU (sau Pháp và Đức). Trong khi Việt Nam là điểm đến du lịch ưa thích của du khách Ba Lan sau khi Việt Nam áp dụng chính sách miễn thị thực du lịch cho công dân Ba Lan, dự kiến số khách Ba Lan sang Việt Nam năm 2026 sẽ vượt 100 nghìn lượt.
Đại sứ Hà Hoàng Hải cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan có khoảng 30 nghìn người, phần lớn tập trung tại Thủ đô Warszawa và tỉnh Mazowiecki. Cộng đồng người Việt là cộng đồng người gốc Á lớn nhất tại Ba Lan, tích cực tham gia vào đời sống chính trị-xã hội sở tại, với khoảng 3.000 nhà hàng Việt Nam trên khắp đất nước.
![]() |
| Đại sứ Hà Hoàng Hải và cán bộ Đại sứ quán chụp ảnh với ông Adam Struzik, Thống đốc tỉnh Mazowiecki, Ba Lan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp) |
Về hợp tác địa phương, hai bên đã thảo luận về tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa tỉnh Mazowiecki với các địa phương của Việt Nam, trong đó tỉnh Mazowiecki được coi là “vùng thủ đô” của Ba Lan, với khoảng 5,5 triệu dân, có vai trò, vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, lịch sử, văn hóa, khoa học, giáo dục quan trọng hàng đầu của Ba Lan tương tự như thành phố Hà Nội.
Thống đốc tỉnh Mazowiecki Adam Struzik bày tỏ mong muốn thiết lập hợp tác chính thức với thành phố Hà Nội nhân dịp các chuyến thăm, làm việc giữa lãnh đạo hai địa phương thời gian tới.
Hai bên đã thảo luận về việc tổ chức các đoàn doanh nghiệp của tỉnh Mazowiecki sang Việt Nam tham dự các hội chợ thương mại, thúc đẩy hợp tác; đồng thời trao đổi về việc tổ chức một số hoạt động văn hóa của cộng đồng người Việt tại khu vực tỉnh Mazowiecki thời gian tới.










Ý kiến bạn đọc