Ấn Độ: Mưa lũ nghiêm trọng tại bang Gujarat, hơn 40.000 người phải sơ tán

16:35, 25/07/2026

Mưa gió mùa xối xả kéo dài sang ngày thứ ba liên tiếp đã gây lũ lụt nghiêm trọng tại bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, khiến hơn 40.000 người phải sơ tán và 6.367 người được giải cứu. Quân đội, Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF), Lực lượng Ứng phó thảm họa bang (SDRF) cùng Lực lượng Bảo vệ bờ biển đã được huy động để hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt. Ảnh: Reuters

Theo chính quyền bang, phần lớn người dân sơ tán đến từ các huyện Valsad và Navsari. Khoảng 2.000 người đang được bố trí tại các khu tạm trú, trong khi nhiều người khác đến ở cùng người thân. Đến nay, mưa lũ đã khiến ít nhất một người thiệt mạng tại huyện Tapi. Chính quyền cũng đã phân bổ 400 triệu rupee để hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Trung tâm Điều hành Khẩn cấp bang Gujarat cho biết thị trấn Mehmedabad ghi nhận lượng mưa lên tới 507 mm trong 24 giờ, trong khi nhiều địa phương khác cũng vượt ngưỡng 400 mm. Nước sông Ambika, Par, Auranga và Daman Ganga đều dâng cao vượt mức nguy hiểm, gây ngập trên diện rộng. Tại thành phố Ahmedabad, nhiều tuyến đường và hầm chui bị ngập, trong khi 5 chuyến tàu đến Mumbai phải hủy do đường sắt bị nước lũ chia cắt.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển đã sử dụng trực thăng giải cứu khoảng 60 nông dân nuôi tôm mắc kẹt tại huyện Navsari sau khi nước lũ cô lập hoàn toàn khu vực. Quân đội cũng sơ tán khoảng 100 người dân khỏi khu vực Bopal ở Ahmedabad, nơi ghi nhận gần 500 mm mưa chỉ trong 36 giờ.

Cục Khí tượng Ấn Độ tiếp tục duy trì cảnh báo đỏ tại nhiều địa phương và dự báo mưa lớn sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Hơn 1.500 nhân viên cùng hàng trăm phương tiện cơ giới đang được huy động để khôi phục các tuyến giao thông và ứng phó với nguy cơ lũ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trung Quốc đáp trả lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu
Ngày 24-7, Trung Quốc thông báo đưa 14 thực thể thuộc Liên minh châu Âu (EU) vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, động thái được xem là biện pháp đáp trả sau khi Brussels áp đặt vòng trừng phạt mới nhằm vào Nga, trong đó có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc.
25/07/2026
Iran bác khả năng ngừng bắn tạm thời, tiếp tục gây sức ép về eo biển Hormuz
Ngày 24-7, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nào với Mỹ nếu các yêu cầu của nước này liên quan đến eo biển Hormuz chưa được đáp ứng, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.
25/07/2026
Án phạt Google đẩy căng thẳng thương mại Mỹ - EU leo thang
Đòn phạt của EU đối với Google đang đẩy cuộc đối đầu giữa Washington và Brussels vượt ra ngoài thương mại truyền thống, sang cuộc cạnh tranh về luật chơi của nền kinh tế số.
25/07/2026
Hàn Quốc chuyển hướng chính sách với Triều Tiên:Ưu tiên hòa bình để mở đường đối thoại
Việc Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young ngày 23-7 xác nhận, Seoul không còn đặt mục tiêu phi hạt nhân hóa là điều kiện tiên quyết để nối lại đối thoại với Triều Tiên đánh dấu bước điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung.
25/07/2026