Hàn Quốc chuyển hướng chính sách với Triều Tiên:Ưu tiên hòa bình để mở đường đối thoại

16:30, 25/07/2026

Việc Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young ngày 23-7 xác nhận, Seoul không còn đặt mục tiêu phi hạt nhân hóa là điều kiện tiên quyết để nối lại đối thoại với Triều Tiên đánh dấu bước điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung.

Sự thay đổi phản ánh cách tiếp cận thực dụng hơn, lấy hòa bình làm nền tảng để từng bước xử lý vấn đề hạt nhân trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực nhiều biến động.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bộ trưởng Chung Dong-young khẳng định, Chính phủ mới đã từ bỏ cách tiếp cận của chính quyền tiền nhiệm, vốn coi việc Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược là tiền đề cho mọi cuộc đàm phán. Thay vào đó, Seoul lựa chọn ưu tiên khôi phục hòa bình và đối thoại, coi đây là bước đi cần thiết để từng bước xử lý vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Sự thay đổi này phản ánh thực tế rằng, chiến lược “phi hạt nhân hóa trước” trong nhiều năm qua không mang lại kết quả như kỳ vọng. Sau khi các cuộc đàm phán Mỹ - Triều và đối thoại liên Triều đổ vỡ từ năm 2019, các kênh đối thoại gần như đóng băng, trong khi chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục phát triển.

Bộ trưởng Chung Dong-young cho biết, Triều Tiên vẫn vận hành các cơ sở làm giàu uranium, duy trì lò phản ứng sản xuất plutonium tại Yongbyon và không ngừng nâng cao năng lực chế tạo đầu đạn hạt nhân. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi năm đối thoại bị trì hoãn là mỗi năm Bình Nhưỡng có thêm thời gian mở rộng kho vũ khí chiến lược. Trong bối cảnh đó, Seoul cho rằng, việc tiếp tục đặt yêu cầu phi hạt nhân hóa ngay từ điểm khởi đầu chỉ khiến tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc. “Nếu phi hạt nhân hóa được đặt lên hàng đầu khi bắt đầu đối thoại thì trên thực tế đối thoại sẽ không thể bắt đầu”, người đứng đầu Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định.

Từ nhận thức này, chính quyền Lee Jae Myung lựa chọn cách tiếp cận từng bước, trước mắt hướng tới mục tiêu đóng băng chương trình hạt nhân của Triều Tiên nhằm ngăn chặn nguy cơ Bình Nhưỡng tiếp tục mở rộng năng lực răn đe, sau đó mới tạo điều kiện cho tiến trình cắt giảm và phi hạt nhân hóa trong dài hạn.

Sự điều chỉnh của Seoul cũng diễn ra trong bối cảnh môi trường chiến lược trên bán đảo Triều Tiên đã thay đổi đáng kể. Bình Nhưỡng không chỉ nhiều lần tuyên bố mục tiêu phi hạt nhân hóa “không còn phù hợp với thực tế”, mà còn tuyên bố Hàn Quốc và Triều Tiên là “hai quốc gia thù địch”; đồng thời theo đuổi các chính sách đối đầu với Seoul và chuyển trọng tâm đối ngoại sang tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc. Điều này giúp Bình Nhưỡng có thêm dư địa để phát triển năng lực quốc phòng và giảm bớt sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Nếu sự thay đổi trong ngôn từ phản ánh sự điều chỉnh về tư duy, thì những bước đi của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung cho thấy, Seoul đang theo đuổi một chiến lược thực dụng hơn nhằm từng bước khôi phục đối thoại với Bình Nhưỡng. Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Lee Jae Myung đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gồm: Đình chỉ các chương trình phát thanh tuyên truyền dọc biên giới, hạn chế hoạt động rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng và phát tín hiệu sẵn sàng cải thiện quan hệ liên Triều.

Đáng chú ý, Hàn Quốc đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng nối lại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Theo tính toán của Seoul, đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng có thể tạo động lực để khôi phục tiến trình hòa giải liên Triều vốn bị đình trệ nhiều năm qua.

Việc chuyển sang chính sách “ưu tiên hòa bình” không đồng nghĩa với việc Hàn Quốc từ bỏ mục tiêu phi hạt nhân hóa. Trái lại, Seoul chỉ thay đổi trình tự ưu tiên. Nếu trước đây phi hạt nhân hóa được coi là điều kiện để bắt đầu đối thoại, thì nay Tổng thống Lee Jae Myung xem đây là mục tiêu dài hạn cần đạt được thông qua lộ trình từng bước, bắt đầu bằng việc kiểm soát và đóng băng chương trình hạt nhân của Triều Tiên trước khi tiến tới cắt giảm và giải trừ.

Dẫu vậy, triển vọng của cách tiếp cận mới vẫn còn nhiều thách thức. Triều Tiên liên tục tuyên bố không quan tâm đến các đề xuất đối thoại từ Seoul, đồng thời khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa không còn phù hợp với bối cảnh hiện nay. Điều đó cho thấy việc Hàn Quốc điều chỉnh chính sách chưa chắc đã đủ để thay đổi lập trường của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, sự chuyển hướng của chính quyền Lee Jae Myung vẫn được đánh giá là bước điều chỉnh đáng chú ý trong tư duy chiến lược của Seoul. Thay vì theo đuổi mục tiêu khó đạt được trong ngắn hạn, Hàn Quốc lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt hơn, lấy hòa bình và đối thoại làm nền tảng để từng bước xử lý vấn đề hạt nhân.

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Liên minh châu Âu
Ngày 22/7, tại Manila, Philippines, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao (PMC) ASEAN-Liên minh châu Âu (EU) dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Brunei Darussalam Abdul Mateen và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Kaja Kallas. Đoàn Việt Nam đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị.
24/07/2026
Cháy rừng bao vây Madrid, Tây Ban Nha trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất châu Âu
Tây Ban Nha đang phải đối mặt với một mùa cháy rừng đặc biệt nghiêm trọng khi hàng loạt đám cháy bùng phát trên khắp đất nước, trong đó nhiều đám cháy đang tiến gần thủ đô Madrid. Với diện tích rừng bị thiêu rụi tăng nhanh kể từ đầu tháng 7, Tây Ban Nha hiện là quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các vụ cháy rừng.
24/07/2026
Trung Quốc khai trừ khỏi Đảng và cách chức vụ chính quyền đối với 2 quan chức cấp cao
Ngày 23/7, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc thông báo ông Điền Học Bân, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, và ông Vương Tuấn, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân Khu tự trị Tây Tạng, đã bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức do vi phạm nghiêm trọng.
24/07/2026
Nỗ lực ngoại giao ngăn xung đột lan rộng ở Trung Đông
Trong bối cảnh giao tranh ở Trung Đông tiếp tục leo thang nghiêm trọng, các nỗ lực ngoại giao đang được khẩn trương thúc đẩy, Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm an ninh khu vực.
23/07/2026