Ấn Độ, Nhật Bản thúc đẩy hợp tác chiến lược tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

15:26, 03/07/2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Nhật Bản Sanae Takaichi. (Nguồn: Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 2/7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Nhật Bản Sanae Takaichi tái khẳng định cam kết thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ, coi đây là ưu tiên chung trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Phát biểu sau cuộc hội đàm trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ-Nhật Bản lần thứ 16 tại New Delhi, Thủ tướng Modi cho rằng, quan hệ Đối tác chiến lược toàn cầu và đặc biệt giữa hai nước đang bước sang giai đoạn phát triển mới khi cả Ấn Độ và Nhật Bản đều nằm trong nhóm 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới và có trách nhiệm lớn hơn trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Nhật Bản Sanae Takaichi tái khẳng định cam kết thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ, coi đây là ưu tiên chung trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thủ tướng Modi nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động, lòng tin chiến lược là nền tảng quan trọng của quan hệ song phương. Theo ông, việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dựa trên luật lệ là ưu tiên chung của hai nước, đồng thời khẳng định các sáng kiến hợp tác mới sẽ góp phần tăng cường hòa bình và ổn định trong khu vực.

Về phần mình, Thủ tướng Sanae Takaichi khẳng định, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong khuôn khổ chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) của Tokyo. Bà cho biết, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác quốc phòng và an ninh, trong đó có kế hoạch tổ chức diễn tập chung giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và Hải quân Ấn Độ, đồng thời tổ chức Đối thoại Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Ấn Độ-Nhật Bản (2+2) trước cuối năm nay.

Hoạt động trên diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tới Ấn Độ từ ngày 1-3/7 nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại đầu tư, công nghệ chủ chốt, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng và hợp tác tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Về hợp tác thương mại đầu tư, hai nhà lãnh đạo tham dự Diễn đàn Kinh tế chung Ấn Độ-Nhật Bản diễn ra ngày 2/7 tại New Delhi. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo Văn phòng Thủ tướng (PMO) sẽ tổ chức "Tuần Doanh nghiệp Nhật Bản" nhằm tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp Nhật Bản, tháo gỡ khó khăn và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Theo Thủ tướng Modi, Ấn Độ đã triển khai các cải cách thế hệ mới trong lĩnh vực thuế, quản trị và tạo thuận lợi kinh doanh, đồng thời mở rộng sự tham gia của khu vực tư nhân và áp dụng nhiều chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư. Dẫn kết quả khảo sát của Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), ông Modi cho biết trong 4 năm liên tiếp, Ấn Độ được đánh giá là điểm đến đầu tư triển vọng nhất đối với doanh nghiệp Nhật Bản.

Thủ tướng Modi khẳng định sự kết hợp giữa công nghệ và vốn đầu tư của Nhật Bản với quy mô thị trường và tốc độ phát triển của Ấn Độ sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước cũng như nền kinh tế toàn cầu. Ông cho biết dù kinh tế thế giới đang đối mặt với những thách thức như gián đoạn chuỗi cung ứng, bất ổn thương mại và suy giảm nhu cầu do xung đột tại Trung Đông nhưng kinh tế Ấn Độ vẫn đạt mức tăng trưởng 7,7% trong năm tài chính vừa qua.

Trong khi đó, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết hai nước đặt mục tiêu huy động 10.000 tỷ yen (khoảng 70 tỷ USD) vốn đầu tư của Nhật Bản vào Ấn Độ trong thập niên tới, qua đó tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác kinh tế và chiến lược giữa hai nước.

Trong khuôn khổ diễn đàn, hai nhà lãnh đạo đã khánh thành nhà máy sản xuất ô-tô thứ tư của Maruti Suzuki tại Kharkhoda, bang Haryana. Ông Modi cho biết hiện nay khoảng 67% số xe Suzuki bán trên toàn cầu được sản xuất tại Ấn Độ và xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia. Các hãng xe máy Nhật Bản như Yamaha, Kawasaki và Honda cũng đang sử dụng Ấn Độ làm trung tâm sản xuất phục vụ thị trường quốc tế.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Dịch Ebola: Chính thức mở đăng ký thử nghiệm lâm sàng tại Cộng hòa Dân chủ Congo
Ngày 2/7, trong một nỗ lực quốc tế lớn nhằm đánh giá các phương pháp điều trị tiềm năng cho bệnh Ebola do chủng virus Bundibugyo (BVD) gây ra, chương trình thử nghiệm lâm sàng PARTNERS đã chính thức mở đăng ký cho các bệnh nhân của căn bệnh này tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
03/07/2026
Hình ảnh 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác Hồ xuất hiện tại Hàn Quốc
Từ 7-22 giờ (giờ địa phương) trong hai ngày 1-2/7, hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh được trình chiếu trên các màn hình điện tử cỡ lớn tại khu vực trung tâm Thủ đô Seoul (Hàn Quốc).
03/07/2026
Hội đồng khoa học Liên hợp quốc công bố báo cáo sơ bộ về quản trị trí tuệ nhân tạo
Ngày 1/7, trước thềm Đối thoại toàn cầu về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến ​​diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tuần tới, nhóm chuyên gia khoa học của Liên hợp quốc về AI đã chính thức công bố báo cáo sơ bộ.
03/07/2026
Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Somalia gặp khó khi Mỹ ngừng ủng hộ
Phái bộ Hỗ trợ và ổn định của Liên minh châu Phi tại Somalia (AUSSOM) đứng trước nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng về tài chính và hậu cần sau khi Mỹ tuyên bố sẽ chấm dứt hỗ trợ hoạt động của Văn phòng Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Somalia (UNSOS) từ năm 2027.
03/07/2026