Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine bên bờ vực sụp đổ

14:19, 01/07/2026

Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) đang tiến gần đến "bờ vực sụp đổ" khi đối mặt khoản thiếu hụt ngân sách khoảng 100 triệu USD.

Cảnh báo được Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đưa ra tại cuộc họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc về các khoản đóng góp tự nguyện, trong bối cảnh tổ chức này phải liên tục cắt giảm hoạt động để duy trì sự tồn tại.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo UNRWA đang tiến gần đến "bờ vực sụp đổ". Ảnh: Reuters

Theo ông Antonio Guterres, cuộc khủng hoảng thanh khoản cùng những hạn chế trong hoạt động tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng đang làm suy giảm nghiêm trọng khả năng thực hiện sứ mệnh của UNRWA.

"Họ không thể tiếp tục như thế này nếu không có sự ủng hộ khẩn cấp và hỗ trợ tài chính từ các quốc gia thành viên", ông nhấn mạnh, đồng thời khẳng định UNRWA vẫn là "một lực lượng ổn định trong thời đại bất ổn".

UNRWA hiện hoạt động tại Dải Gaza, Bờ Tây, Lebanon, Jordan và Syria, cung cấp dịch vụ giáo dục, y tế, cứu trợ và hỗ trợ xã hội cho khoảng 2,6 triệu người Palestine. Tuy nhiên, sau khi Mỹ ngừng tài trợ từ đầu năm 2024 và một số quốc gia khác cắt giảm hoặc tạm dừng đóng góp, nguồn lực của cơ quan này suy giảm mạnh dù phần lớn nhà tài trợ đã nối lại viện trợ sau quá trình điều tra các cáo buộc liên quan đến Hamas.

Để duy trì hoạt động, UNRWA đã giảm 20% thời gian cung cấp dịch vụ trong năm nay, cắt giảm lương của nhân viên địa phương và để trống khoảng 15% vị trí nhân sự quốc tế. Tổng Thư ký Antonio Guterres cảnh báo bất kỳ đợt cắt giảm nào tiếp theo cũng có thể đẩy cơ quan này vượt quá giới hạn chịu đựng.

Trong khi đó, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết kết quả cuộc họp vận động tài trợ sẽ được công bố trong thời gian tới, song nhấn mạnh tổ chức đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng đặc biệt nghiêm trọng.

Theo số liệu của UNRWA, năm 2025, cơ quan này chỉ nhận được khoảng 829 triệu USD, tương đương 27% nhu cầu tài chính 3,3 tỷ USD. Khi nguồn lực ngày càng cạn kiệt, bài toán đặt ra không chỉ là tìm thêm kinh phí mà còn là bảo đảm hàng triệu người tị nạn Palestine không mất đi mạng lưới hỗ trợ nhân đạo vốn duy trì cuộc sống của họ suốt nhiều thập kỷ.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Congo cấm tụ tập đông người để ngăn dịch Ebola lây lan
Ngày 29-6, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo đã ban hành lệnh cấm các cuộc tụ tập đông người tại thủ đô Kinshasa và ba tỉnh khác nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola đang diễn biến phức tạp.
30/06/2026
Iran khẳng định chưa có lịch đàm phán với Mỹ tại Qatar trong tuần này
Ngày 29-6, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết hiện chưa có cuộc đàm phán nào được lên lịch giữa phái đoàn đàm phán của Iran và Mỹ tại Doha (Qatar) trong tuần này, bất chấp kế hoạch trước đó của hai bên nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.
30/06/2026
Nga sẽ không chủ động đặt vấn đề dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây
Quan chức ngoại giao cấp cao của Nga khẳng định, Mátxcơva sẽ không chủ động đặt vấn đề dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây, đồng thời nhấn mạnh việc coi các biện pháp cưỡng chế đơn phương như một phần bình thường của quan hệ quốc tế là điều không thể chấp nhận.
30/06/2026
Giải quyết nguyên nhân gốc rễ của tình trạng di cư do bất ổn chính trị
Lần đầu trong 10 năm qua, số người buộc phải di dời trên toàn thế giới ghi nhận xu hướng giảm. Trải qua cuộc sống bấp bênh nơi xứ người, hàng triệu người tị nạn đã lựa chọn trở về, bất chấp tình trạng xung đột, bạo lực và nghèo đói ở quê hương chưa được giải quyết.
30/06/2026