Đẩy mạnh hợp tác truyền thông khu vực Nam Á và Đông Nam Á

09:29, 16/07/2026

Ngày 14/7, tại Hội nghị thường niên Tổ chức hợp tác truyền thông khu vực Nam Á và Đông Nam Á diễn ra ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã có 23 dự án hợp tác thường niên được công bố, góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác truyền thông khu vực.

Công bố các dự án hợp tác trong khuôn khổ hội nghị. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hội nghị thu hút sự tham dự của hơn 200 đại biểu là quan chức chính phủ, lãnh đạo các hãng báo chí, truyền thông, chuyên gia, học giả của nhiều nước trong khu vực Nam Á, Đông Nam Á và nước chủ nhà Trung Quốc, cùng thảo luận về những phương thức mới thúc đẩy cả kết nối cứng, kết nối mềm và kết nối lòng dân, khai thác sức mạnh của truyền thông để ghi lại những câu chuyện hợp tác và giao lưu, tạo động lực mới cho hợp tác khu vực.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị, có lãnh đạo và đại diện các cục: Hợp tác quốc tế, Báo chí, Du lịch quốc gia; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Hội Nhà báo Việt Nam và một số cơ quan báo chí chủ lực của Việt Nam.

Các đại biểu Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia chụp ảnh tại một phiên thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, bà Tăng Diễm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam đánh giá cao những thành quả hợp tác truyền thông khu vực Nam Á và Đông Nam Á trong thời gian qua; nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị thường niên để nhìn lại kết quả hợp tác đúng vào dịp kỷ niệm 3 năm thành lập, đồng thời xác định kế hoạch trọng tâm và các dự án hợp tác điểm nhấn trong thời gian tới.

Bà Tăng Diễm bày tỏ hy vọng, các hãng truyền thông không ngừng làm phong phú thêm nội dung tuyên truyền, đổi mới cách thức diễn đạt, chung tay tạo ra hệ thống diễn ngôn phù hợp và hiệu quả hơn cho truyền thông ở khu vực.

Bà Trần Hải Vân, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đại diện Đoàn Việt Nam phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Hải Vân, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao các chủ đề thảo luận tại hội nghị, nhất là về hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước cũng như cách thức truyền thông, kể câu chuyện về giao lưu, hợp tác của khu vực.

Giới thiệu về công tác quảng bá hình ảnh đất nước của Việt Nam, bà Trần Hải Vân nhấn mạnh, để tiếng nói của một quốc gia được thế giới lắng nghe, không chỉ cần truyền thông tốt, mà cần một hệ sinh thái, trong đó văn hóa tạo nên nội dung, du lịch tạo nên trải nghiệm, truyền thông kết nối những trải nghiệm ấy với thế giới. Đây cũng chính là nền tảng để tăng cường sự hiểu biết, lòng tin và tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Một tiết mục văn nghệ tại Hội nghị. (Ảnh: Ban tổ chức)

Được biết, Tổ chức hợp tác truyền thông khu vực Nam Á và Đông Nam Á thành lập năm 2024, do Trung tâm Truyền thông quốc tế khu vực Nam Á và Đông Nam Á tỉnh Vân Nam và Trung tâm châu Á-Thái Bình Dương của Nhật báo Trung Quốc (China Daily) cùng khởi xướng, với mục tiêu xây dựng một nền tảng giao lưu, thúc đẩy hợp tác truyền thông và tăng cường kết nối lòng dân; đến nay đã thu hút sự tham gia của hơn 170 cơ quan truyền thông chính thống, hiệp hội ngành nghề và viện nghiên cứu từ nhiều quốc gia.

Các đại biểu tham quan triển lãm giới thiệu về báo chí, truyền thông khu vực. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tại hội nghị năm nay, 5 nhóm sáng tạo nội dung xoay quanh: kết nối liên chính phủ, quan sát phương nam, khám phá công nghệ, tin tức chân thực và sáng tác nghệ thuật đã được khởi động, nhằm liên kết những sứ giả truyền thông quốc tế, thúc đẩy các hãng truyền thông và người nổi tiếng trên mạng xã hội cùng lên kế hoạch tuyên truyền cho những chủ đề lớn được dư luận khu vực và quốc tế quan tâm, góp phần vào sự phát triển của khu vực, phát huy giá trị chung của nhân loại.

Ngoài ra, có 23 dự án hợp tác thường niên về truyền thông, văn hóa, du lịch, bảo tàng cũng được khởi động triển khai trong khuôn khổ hội nghị.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nguồn lực quý giá giúp xây dựng lại Gaza từ đống tro tàn
Các nhà tài trợ châu Âu vừa cam kết viện trợ 1 tỷ USD giúp tái thiết Dải Gaza. Quyết định hào phóng của Lục địa già được người dân Gaza hồ hởi đón nhận, bởi đây là nguồn lực quý giá, giúp họ xây dựng lại vùng lãnh thổ ven bờ Địa Trung Hải từ đống tro tàn của cuộc xung đột kéo dài.
16/07/2026
Thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam-Campuchia
Thương mại điện tử là một trong những động lực quan trọng góp phần giúp hai nước sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương cán mốc 20 tỷ USD. Đó là nhận định chung của các đại biểu tham dự hội thảo về thúc đẩy thương mại điện tử Việt Nam-Campuchia được tổ chức tại Phnom Penh chiều 15/7.
16/07/2026
Chuyên gia cảnh báo AI có thể làm thay đổi kinh tế toàn cầu
Gần 200 nhà kinh tế và nghiên cứu hàng đầu thế giới, trong đó có 15 chủ nhân Giải Nobel Kinh tế, đã ký một tuyên bố chung cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm thay đổi nền kinh tế toàn cầu, đồng thời kêu gọi các chính phủ khẩn trương chuẩn bị chính sách để ứng phó với nguy cơ gián đoạn thị trường lao động trên diện rộng.
15/07/2026
Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Abyei đón nhận Huy chương Liên hợp quốc
Nhằm ghi nhận những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei đã trao Huy chương “Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc” cho 184 cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 cùng các sĩ quan cá nhân đang làm nhiệm vụ tại Phái bộ.
15/07/2026