Google đối mặt làn sóng kiện đòi bồi thường tại châu Âu

07:54, 29/07/2026

Sau khi bị Liên minh châu Âu (EU) phạt 1 tỷ USD vì vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA), Google đang đứng trước nguy cơ đối mặt với hàng loạt vụ kiện dân sự từ các đối thủ, với tổng số tiền bồi thường có thể lên tới 10 tỷ USD.

Trong khoảng một thập kỷ qua, Google đã phải chịu tổng cộng khoảng 11,8 tỷ USD tiền phạt từ EU. Ảnh: AI khởi tạo bởi Hoàng Nam

Theo Reuters, phán quyết mới của EU được xem là tạo cơ sở pháp lý để nhiều doanh nghiệp tại châu Âu tiếp tục khởi kiện Google, với cáo buộc hãng công nghệ này lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường, ưu tiên các dịch vụ của mình và hạn chế cạnh tranh.

Các luật sư và quỹ tài trợ kiện tụng cho biết nhiều hồ sơ khởi kiện đang được chuẩn bị hoặc đã được nộp tại một số quốc gia châu Âu.

Khoản tiền phạt 1 tỷ USD là án phạt đầu tiên được áp dụng theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số của EU. Ủy ban châu Âu kết luận Google đã ưu tiên các dịch vụ của mình trên nền tảng, đồng thời hạn chế các nhà phát triển ứng dụng giới thiệu người dùng đến các phương thức thanh toán có chi phí thấp hơn ngoài kho ứng dụng Google Play.

Theo các chuyên gia pháp lý, quyết định này có thể khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp yêu cầu Google bồi thường thiệt hại.

Ông Thomas Hoppner, đối tác của hãng luật Geradin Partners, nhận định phán quyết mới nhiều khả năng sẽ mở ra một làn sóng kiện tụng mới.

Nhiều doanh nghiệp đã theo đuổi các vụ kiện chống lại Google trong nhiều năm. Trang so sánh giá PriceRunner của Thụy Điển từng khởi kiện Google với yêu cầu bồi thường hàng tỷ USD.

Tại Italy, Moltiply Group yêu cầu Google bồi thường khoảng 3,4 tỷ USD, trong khi Kelkoo tại Anh cũng đang theo đuổi nhiều vụ kiện liên quan đến dịch vụ mua sắm trực tuyến của Google.

Đây là sức ép mới đối với Google sau nhiều năm liên tiếp bị Liên minh châu Âu (EU) điều tra và xử phạt vì các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Trong khoảng một thập kỷ qua, Google đã phải chịu tổng cộng khoảng 11,8 tỷ USD tiền phạt từ EU. Tháng trước, tập đoàn này cũng thất bại trong nỗ lực kháng cáo khoản phạt khoảng 4,7 tỷ USD liên quan đến hệ điều hành Android.

Phản hồi về các vụ kiện, Google khẳng định những yêu cầu bồi thường này không có cơ sở. Người phát ngôn của công ty cho rằng các nguyên đơn đang tìm kiếm khoản bồi thường tài chính thay vì đầu tư phát triển sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường.

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Việt Nam chuẩn bị năng lực gìn giữ hòa bình trong kỷ nguyên AI
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra phương thức mới trong hoạt động gìn giữ hòa bình, nhưng công nghệ chỉ phát huy giá trị khi được sử dụng có trách nhiệm, vì con người và hòa bình.
29/07/2026
Động đất 7,1 độ gây mất điện, gián đoạn giao thông ở miền Nam Nhật Bản
Trận động đất tại Kumamoto, Nhật Bản ngày 28-7 đã khiến hơn 150.000 người phải sơ tán, khoảng 40.000 hộ mất điện, nhiều tuyến đường sắt và sân bay phải tạm ngừng hoạt động.
29/07/2026
Khi Mỹ và Iran cùng tìm lối thoát
Điều đang được thương lượng giữa Mỹ và Iran không chỉ là một lệnh ngừng bắn, mà còn là cách mỗi bên rời khỏi vòng xoáy leo thang với ít tổn thất chính trị và chiến lược nhất.
29/07/2026
Thị trường nhà ở Australia hạ nhiệt sau hơn hai thập kỷ tăng giá
Thị trường nhà ở Australia đang giảm nhiệt sau nhiều năm tăng mạnh, khi lãi suất vay cao và việc thu hẹp ưu đãi thuế đối với nhà đầu tư khiến nhu cầu giao dịch suy yếu.
29/07/2026