Israel tuyên bố giáng đòn vào chương trình hạt nhân Iran

16:32, 27/07/2026

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 26-7 khẳng định các chiến dịch quân sự phối hợp giữa Israel và Mỹ đã đẩy lùi chương trình hạt nhân của Iran "vài năm", đồng thời cảnh báo Tel Aviv sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu tiếp tục bị Tehran tấn công.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu hạ nhiệt sau hai đêm ngừng giao tranh. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn Fox News, ông Netanyahu cho biết các chiến dịch quân sự của Israel với sự phối hợp của Mỹ đã khiến khoảng 20 nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran thiệt mạng, qua đó làm chậm đáng kể tiến trình phát triển chương trình hạt nhân của Tehran.

Theo Thủ tướng Israel, dù chương trình hạt nhân của Iran đã chịu tổn thất nặng nề, cộng đồng quốc tế vẫn cần giám sát chặt chẽ nhằm ngăn chặn mọi nỗ lực khôi phục năng lực hạt nhân của nước này.

Ông Netanyahu cũng bày tỏ ủng hộ lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc gắn hợp tác hạt nhân dân sự với Ả Rập Saudi với điều kiện Riyadh bình thường hóa quan hệ với Israel theo Hiệp định Abraham. Nhà lãnh đạo Israel cho biết sẵn sàng mở rộng tiến trình bình thường hóa quan hệ với các quốc gia Arab.

Các phát biểu của ông Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo hãng tin Anadolu, đêm 25 rạng sáng 26-7 là đêm thứ hai liên tiếp không ghi nhận các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran sau gần hai tuần giao tranh. Phía Iran cũng cho biết đã tạm dừng các hoạt động đáp trả sau khi Washington ngừng tấn công, tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao được nối lại.

Song song với những diễn biến trên, Pakistan và Qatar đang tăng cường các nỗ lực trung gian nhằm thúc đẩy Mỹ và Iran nối lại đối thoại. Tehran xác nhận đã nhận được đề xuất từ các bên hòa giải và đang xem xét, đồng thời tái khẳng định cam kết theo đuổi giải pháp ngoại giao.

Tuy nhiên, bất đồng về các vấn đề an ninh, trong đó có hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz, vẫn là rào cản lớn đối với tiến trình đàm phán.

 

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cải tổ nội các quy mô lớn: Nỗ lực vực dậy tín nhiệm của cử tri
Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa tiến hành cuộc cải tổ nội các quy mô lớn đầu tiên. Động thái này được kích hoạt sau khi lãnh đạo khối nghị sĩ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) cầm quyền từ chức, phản ánh nỗ lực vực dậy uy tín của Chính phủ liên minh trong bối cảnh kinh tế Đức trì trệ, tỷ lệ tín nhiệm suy giảm và sức ép chính trị ngày càng gia tăng.
27/07/2026
Biển Đỏ trở thành mặt trận mới của cuộc đối đầu Mỹ - Iran
Các cuộc tấn công mới của Houthi nhằm vào Ả Rập Saudi không chỉ làm gia tăng căng thẳng tại Biển Đỏ, mà còn cho thấy cuộc đối đầu Mỹ - Iran đang dịch chuyển từ chiến trường quân sự sang cuộc cạnh tranh thông qua các tuyến vận tải năng lượng.
27/07/2026
Tổng thống Putin khẳng định ưu tiên hiện đại hóa Hải quân Nga
Ngày 26-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Hải quân Nga đang không ngừng phát triển, trong đó lực lượng tàu ngầm hạt nhân - thành phần hải quân của bộ ba răn đe hạt nhân - tiếp tục được tăng cường, góp phần củng cố năng lực quốc phòng và bảo vệ lợi ích của Nga trên biển.
27/07/2026
Iraq và Lebanon thúc đẩy hợp tác kinh tế, phát triển các dự án khu vực
Ngày 26-7, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam khẳng định Beirut mong muốn trở thành đối tác tích cực của Iraq trong việc triển khai các dự án kết nối khu vực, nhằm mở ra cơ hội đầu tư mới và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho cả hai nước.
27/07/2026