Liên hợp quốc cam kết hỗ trợ tiến trình tái thiết Syria

13:58, 26/07/2026

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres ngày 25-7 đã đến thủ đô Damascus, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Liên hợp quốc tới Syria sau 17 năm.

Trong các cuộc họp với quan chức cấp cao Syria, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cam kết hỗ trợ Syria trong quá trình tái thiết. Ảnh: Reuters

Phát biểu khi đến Damascus, ông Guterres khẳng định chuyến công du là thông điệp thể hiện tình đoàn kết với Syria, đồng thời nhấn mạnh Liên hợp quốc sẽ đồng hành cùng quốc gia Trung Đông này trong giai đoạn mang tính bước ngoặt. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ người dân Syria trong quá trình phục hồi và phát triển.

Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Syria Asaad Hassan al-Shaibani, hai bên cam kết tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực tái thiết, phục hồi kinh tế và bảo đảm chủ quyền quốc gia.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa cũng đã trao đổi với Tổng thư ký Liên hợp quốc về việc mở rộng hợp tác giữa Damascus và tổ chức đa phương lớn nhất thế giới.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Syria đang đẩy mạnh nỗ lực tái hòa nhập cộng đồng quốc tế sau khi cuộc nội chiến kết thúc vào cuối năm 2024. Chính phủ Syria kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ từ Liên hợp quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy công cuộc tái thiết, khôi phục nền kinh tế và đưa hàng triệu người dân trở về quê hương.

Theo truyền thông nhà nước Syria, khoảng 3,5 triệu người đã trở về nước kể từ khi xung đột chấm dứt. Chính phủ nước này đang thúc đẩy cải cách pháp lý, khôi phục các tuyến hàng không quốc tế, đồng thời kêu gọi dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt còn lại để tạo điều kiện cho quá trình tái thiết.

Ông Guterres khẳng định Syria đang có cơ hội xây dựng một tương lai ổn định và thịnh vượng hơn, đồng thời nhấn mạnh Liên hợp quốc sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền Damascus và cộng đồng quốc tế nhằm hỗ trợ tiến trình phục hồi toàn diện của quốc gia này.

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Eo biển Hormuz tiếp tục "nóng lên":“Chảo lửa” Trung Đông đe dọa ổn định toàn cầu
Hy vọng về một lệnh ngừng bắn ở Trung Đông nhanh chóng tan biến khi làn sóng leo thang căng thẳng mới bùng phát. Trong tuần này, Mỹ tiếp tục tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào Iran, trong khi Tehran mở rộng các đòn đáp trả trên nhiều mặt trận. Tâm điểm của cuộc đối đầu vẫn là eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao dịch bằng đường biển của thế giới.
26/07/2026
Thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Ả Rập Saudi mở ra tiền lệ mới
Thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Ả Rập Saudi không chỉ mở ra cơ hội hợp tác năng lượng, mà còn phản ánh sự đánh đổi ngày càng rõ của Washington giữa các nguyên tắc không phổ biến hạt nhân và cạnh tranh địa chính trị tại Trung Đông.
25/07/2026
Ấn Độ: Mưa lũ nghiêm trọng tại bang Gujarat, hơn 40.000 người phải sơ tán
Mưa gió mùa xối xả kéo dài sang ngày thứ ba liên tiếp đã gây lũ lụt nghiêm trọng tại bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, khiến hơn 40.000 người phải sơ tán và 6.367 người được giải cứu. Quân đội, Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF), Lực lượng Ứng phó thảm họa bang (SDRF) cùng Lực lượng Bảo vệ bờ biển đã được huy động để hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề.
25/07/2026
Hàn Quốc chuyển hướng chính sách với Triều Tiên:Ưu tiên hòa bình để mở đường đối thoại
Việc Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young ngày 23-7 xác nhận, Seoul không còn đặt mục tiêu phi hạt nhân hóa là điều kiện tiên quyết để nối lại đối thoại với Triều Tiên đánh dấu bước điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung.
25/07/2026